Hezbollah bắn hàng trăm tên lửa vào Israel, tấn công căn cứ hải quân và Tel Aviv

(CLO) Ngày 24/11, nhóm Hezbollah cho biết đã "lần đầu tiên" thực hiện các cuộc tấn công vào căn cứ hải quân Ashdod ở miền nam Israel, sử dụng tên lửa tiên tiến và máy bay không người lái nhắm vào "một mục tiêu quân sự" tại Tel Aviv.

Quân đội Israel cho biết có còi báo động vang lên tại các khu vực trung tâm và phía bắc, bao gồm cả vùng ngoại ô Tel Aviv. Theo quân đội Israel, hơn 250 quả đạn pháo đã được phóng từ Lebanon, trong đó có nhiều quả bị đánh chặn. Đài phát thanh quân đội Israel sau đó báo cáo rằng tổng cộng "340 quả tên lửa" đã được phóng từ Lebanon.

hezbollah ban hang tram ten lua vao israel tan cong can cu hai quan va tel aviv hinh 1

Hiện trường một khu vực bị trúng đạn ở Tel Aviv

Cuộc tấn công làm ít nhất 11 người bị thương, trong đó có một người bị thương nặng, theo các cơ quan y tế Israel.

Những động thái này xảy ra chỉ một ngày sau khi Israel tiến hành cuộc không kích tại trung tâm Beirut, làm ít nhất 29 người thiệt mạng và 66 người khác bị thương, theo Bộ Y tế Lebanon.

Thủ tướng lâm thời Lebanon, ông Najib Mikati, đã lên án vụ không kích là một đòn tấn công nhằm phá hoại nỗ lực ngừng bắn do Mỹ dẫn đầu. Ông gọi đây là "một thông điệp đẫm máu, từ chối tất cả các nỗ lực và liên lạc đang diễn ra để chấm dứt chiến tranh".

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU), Josep Borrell, kêu gọi tăng cường áp lực lên cả Israel và Hezbollah để đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Ông nhấn mạnh: "Chúng ta chỉ có một con đường khả thi: ngừng bắn ngay lập tức và thực thi đầy đủ Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc".

EU cho biết sẵn sàng hỗ trợ 200 triệu euro để giúp quân đội Lebanon triển khai thêm lực lượng ở miền nam nước này, phù hợp với nghị quyết đã chấm dứt chiến tranh Lebanon năm 2006.

Tại miền nam Lebanon, quân đội nước này xác nhận một binh sĩ thiệt mạng và 18 người khác bị thương trong một cuộc tấn công của Israel. Kể từ khi chiến sự leo thang vào tháng 9/2023, hơn 40 binh sĩ Lebanon đã thiệt mạng.

Phía Lebanon báo cáo tổng cộng hơn 3.500 người đã thiệt mạng, trong khi 1,2 triệu người phải di tản, chiếm khoảng 25% dân số nước này.

Về phía Israel, các cuộc tấn công từ Lebanon và giao tranh tại Gaza đã làm 90 binh sĩ và gần 50 thường dân thiệt mạng. Khoảng 60.000 người Israel ở miền Bắc cũng phải rời bỏ nhà cửa kể từ đầu tháng 10/2023.

Cao Phong (theo Reuters, aljazeera)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: