Hezbollah và Hamas kêu gọi đoàn kết, chống lại kế hoạch sáp nhập khu Bờ Tây của Israel

Thứ ba, 07/07/2020 09:53 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhóm phiến quân Hezbollah của Lebanon và nhóm Hamas của Palestine hôm thứ Hai cho biết kế hoạch của Israel về việc sáp nhập các phần của Bờ Tây là một cuộc xâm lược đối với người dân Palestine và kêu gọi đoàn kết đối đầu với tham vọng của Nhà nước Do Thái.

Hai nhóm Herzbollah và Hamas đều lên tiếng phản đối ý định sáp nhận khu Bờ Tây của Israel - Ảnh: AP

Hai nhóm Herzbollah và Hamas đều lên tiếng phản đối ý định sáp nhận khu Bờ Tây của Israel - Ảnh: AP

Lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh đã gửi thư cho thủ lĩnh Hezbollah, Hassan Nasrallah, trong đó ông nói rằng sự nghiệp của người Palestine đang “đối mặt với những nguy hiểm nghiêm trọng", theo một tuyên bố của nhóm Lebanon.

Tuyên bố của Hamas đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ sáp nhập tới 30% Bờ Tây bị chiếm đóng theo kế hoạch Trung Đông của Tổng thống Donald Trump, vốn cực kỳ ủng hộ Israel và bị người Palestine từ chối.

Tuy nhiên, kế hoạch của Thủ tướng Netanyahu đang bị trì hoãn vào lúc này, khi Israel vật lộn với sự bùng phát của virus Corona và chờ ‘bật đèn xanh’ cuối cùng từ Washington.

Dẫu vậy, Israel cũng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, kể cả một số đồng minh thân cận nhất.

“Người Palestine có khả năng đối đầu với kế hoạch này”, tuyên bố của Hezbollah cho biết. Đồng thời nhóm phiến quân từ Lebanon cũng kêu gọi các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo và “người dân tự do trên thế giới tích cực tuần hành phản đối, để ngăn chặn sự chiếm đóng liên tục chống lại người Palestine”.

Trong nhiều thập kỷ qua, cả hai nhóm Shiite Hezbollah và Sunni Hamas đã tiến hành nhiều cuộc chiến chống lại Israel. Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu coi cả hai là nhóm khủng bố.

Chấn Phong

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h