Hiệu trưởng bị cách chức sau bê bối thực phẩm bẩn tại trường học

(CLO) Ban Thường vụ Đảng uỷ phường Xuân Hương (Lâm Đồng) đã quyết định thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương, bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2025–2027.

Theo kết luận, với vai trò Bí thư Chi bộ, bà Nga đã vi phạm quy chế làm việc của cấp uỷ, vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình, dẫn đến nội bộ cấp uỷ mất đoàn kết.

Bà cũng thiếu kiểm tra, giám sát, không kịp thời phát hiện, ngăn chặn những sai phạm trong lĩnh vực chuyên môn được giao, khiến nhà trường để xảy ra vi phạm quy định của Đảng và pháp luật trong quá trình tổ chức hoạt động bán trú.

585363592_1804821483597366_2106819554717410640_n.jpg
Bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương.

Những vi phạm này được xác định đã làm ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, uy tín cá nhân bà Nga và chất lượng điều hành của nhà trường.

Trước đó, ngày 20/11, Ban Thường vụ Đảng uỷ phường Xuân Hương đã kỷ luật Chi uỷ Chi bộ Trường Tiểu học Trưng Vương bằng hình thức cảnh cáo với lý do vi phạm quy chế làm việc và nguyên tắc tổ chức của Đảng.

Vụ việc được chú ý sau phản ánh trên mạng xã hội vào giữa tháng 9. Tài khoản “Nguyen Thanh” đăng tải thông tin cho rằng một đơn vị cung cấp nhiều lần đưa vào trường thực phẩm không đảm bảo chất lượng trong năm học 2024–2025: 10 kg xương heo bốc mùi, đổi màu; 35 kg bò viên đông lạnh không bao bì; 60 kg thịt heo luộc chuyển màu xanh đậm; 50 kg thịt bò thái sẵn bị ướt, bốc mùi… Thông tin này khiến dư luận bức xúc, hàng chục phụ huynh đến trường yêu cầu làm rõ.

thuc-pham-ban-7-0743-2031.jpg
Nhiều phụ huynh có con em ăn bữa ăn bán trú tại Trường tiểu học Trưng Vương đối chất với bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga vào tối 18/9.

Ngày 17/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng và UBND phường Xuân Hương đã yêu cầu nhà trường báo cáo vụ việc. Đến ngày 20/9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn yêu cầu tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, đồng thời tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm sai phạm nếu có.

Sau đó, bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga bị tạm đình chỉ công tác vì không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, trách nhiệm theo thẩm quyền được giao.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: