Hiệu trưởng sẽ quyết định cho học sinh học trực tiếp hay online tùy theo diễn biến thời tiết

(CLO) Trước diễn biến phức tạp của hoàn lưu sau bão số 11 (Matmo), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho phép các trường chủ động quyết định hình thức dạy học nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên.

Chiều 6/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phát đi Thông báo số 3 về công tác ứng phó với mưa bão trên địa bàn thành phố. Theo Công điện 188/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và bản tin dự báo khí tượng lúc 14h cùng ngày, bão số 11 (Matmo) đã suy yếu thành vùng áp thấp, song hoàn lưu sau bão vẫn gây mưa to, có nơi mưa rất to và dông trên diện rộng từ chiều 6/10 đến chiều 7/10, với lượng mưa phổ biến 40–70mm, có nơi trên 100mm.

Trong cơn dông, khả năng xuất hiện lốc, sét, gió giật mạnh rất cao, có thể gây ngập úng cục bộ, cây đổ, ách tắc giao thông và ảnh hưởng đến an toàn đi lại của học sinh, giáo viên.

550779904_1363773155754037_6194945719986983847_n.jpg
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trao quyền cho các hiệu trưởng dựa vào thời tiết thực tế, cơ sở vật chất,... để quyết định cho học sinh học trực tiếp hay online.

Trước tình hình này, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị giáo dục chủ động, linh hoạt trong tổ chức dạy học. Cụ thể, hiệu trưởng các trường và thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào diễn biến thời tiết thực tế, điều kiện cơ sở vật chất và tình hình an toàn giao thông tại địa phương để quyết định hình thức học phù hợp có thể tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến hoặc điều chỉnh thời khóa biểu nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và nhân viên.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các trường tiếp tục triển khai nghiêm Thông báo số 2 đã ban hành trước đó: Theo dõi sát sao diễn biến thời tiết và cảnh báo mưa lớn. Rà soát, khơi thông hệ thống thoát nước, khu vực sân trường, nhà ăn, khu bán trú để phòng ngập úng. Bố trí lực lượng trực ban 24/24, sẵn sàng ứng phó tình huống phát sinh. Báo cáo nhanh về Phòng Chính trị Tư tưởng & Học sinh Sinh viên, Sở GD&ĐT Hà Nội nếu có sự cố mưa ngập, ảnh hưởng đến hoạt động dạy học.

Việc trao quyền chủ động cho các hiệu trưởng lần này được đánh giá là giải pháp linh hoạt, sát thực tế, giúp các trường kịp thời ứng phó với biến động thời tiết, vừa bảo đảm an toàn cho học sinh, vừa duy trì tiến độ năm học trong điều kiện bất thường của thiên tai.

“An toàn của học sinh và giáo viên luôn được đặt lên hàng đầu. Các trường cần linh hoạt, không chủ quan nhưng cũng không hoang mang, đảm bảo vừa an toàn vừa duy trì hoạt động học tập ổn định", đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: