(CLO) Hôm nay (23/5) hơn 69 triệu cử tri cả nước sẽ sáng suốt lựa chọn những người có đức, có tài để bầu lấy 500 đại biểu Quốc hội, 3.726 đại biểu HĐND cấp tỉnh; 22.952 đại biểu HĐND cấp huyện và trên 240 nghìn đại biểu HĐND cấp xã.
Theo báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia, đến hôm nay (23/5) công tác chuẩn bị bầu cử đã được thực hiện thống nhất, nghiêm túc, đúng tiến độ. Hội đồng Bầu cử quốc gia, các cấp chính quyền đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thực hiện tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát và nắm tình hình triển khai công tác bầu cử, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc.
Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, khoa học. Việc hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 3 cấp đảm bảo cơ cấu, số lượng, trong đó chú trọng tỷ lệ người dân tộc thiểu số, trẻ tuổi, phụ nữ đảm bảo phù hợp.
Tính đến thời điểm hiện tại, số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 866 người, bầu lấy 500 đại biểu. Về bầu cử đại biểu HĐND các cấp: cấp tỉnh có 6.199 người ứng cử, bầu lấy 3.726 đại biểu; cấp huyện có 37.468 người ứng cử, bầu lấy 22.952 đại biểu; cấp xã có hơn 405 nghìn người ứng cử, bầu lấy trên 240 nghìn đại biểu.
Cả nước có hơn 69 triệu cử tri. Tại một số địa phương đã thực hiện cho cử tri đi bầu cử sớm đảm bảo an toàn, đúng các quy định của pháp luật.
Hôm nay, đúng 7h00 phút, sau nghi lễ khai mạc: Chào cờ, diễn văn khai mạc, đọc nội quy phòng bỏ phiếu, kiểm tra hòm bỏ phiếu, niêm phong hòm phiếu, các tỉnh, thành còn lại tiến hành bỏ phiếu.
* Tại Hà Nội, nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Tại khu vực bỏ phiếu số 58, phường Nguyễn Du (Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là những người bỏ phiếu đầu tiên. Ngay sau đó, các cử tri tại khu vực đã lần lượt bỏ lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Tại khu vực bỏ phiếu số 58, phường Nguyễn Du (Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới bỏ phiếu bầu cử từ rất sớm. Ảnh:QH
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ảnh:QH
Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử TP. Hà Nội, Hà Nội có 10 đơn vị bầu cử ĐBQH, 30 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố, 269 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND quận, huyện, thị xã, 3.056 đơn vị bầu cử HĐND xã, thị trấn và 4.831 tổ bầu cử.
Toàn thành phố có trên 5,8 triệu cử tri đi bỏ phiếu để chọn ra 29 trong số 49 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 95 đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 -2026.
Lễ khai mạc và tiến hành bầu cử tại điểm bầu cử thôn Đồng Rằng, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội (ảnh Quang Hùng)
Chia sẻ cảm xúc trong ngày bầu cử, cử tri Phạm Đức Cường (Phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết: Mặc dù dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nhưng không vì thế làm giảm đi tinh thần sôi sục của người dân trong ngày hội lớn. Ngay từ 6h30 sáng, đã rất nhiều cử tri có mặt tại các điểm bỏ phiếu mong muốn lựa chọn ra người đủ đức, đủ tài để đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của người dân. "Đã là đại biểu dân cử thì phải có bản lĩnh, trách nhiệm và thực hiện đúng lời hứa trước cử tri. Trước đây, một vài đại biểu sau khi trúng cử hay vắng mặt trong các hội nghị tiếp xúc cử tri, vì thế ở nhiệm kỳ tới, các ứng cử viên cần rút kinh nghiệm. Bởi cử tri kỳ vọng lớn vào những vị đại biểu sẽ thay mặt nhân dân tham gia quá trình lập pháp, hoạch định chính sách và quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước và Thủ đô” - anh Cường mong muốn.
Lễ chào cờ và bàn giao phiếu tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tại điểm bầu cử thôn Víp, xã Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội. Ảnh - VT
Cử tri với lá phiếu trên tay tại điểm bầu cử thôn Víp, xã Minh Quang, Ba Vì. Ảnh - VT
Phiếu cử tri được ghi rất cụ thể. Ảnh - VT
* Tại TP Hồ Chí Minh, nơi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Theo Ủy ban bầu cử TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh có 3.092 tổ bầu cử với 5.502.162 cử tri, trong đó cử tri nữ là 2.901.024 người. Sáng nay 23/5, các cử tri TPHCM sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Người trong khu cách ly, điểm phong tỏa vì Covid-19 sẽ bỏ phiếu theo cách đặc biệt.
TP. HCM rợp cờ hoa trong ngày hội non sông
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của TP Hồ Chí Minh gồm 50 người, trong đó Trung ương giới thiệu về 13 người gồm: 1.Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; 2.Ông Lê Minh Trí - Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 3.Ông Nguyễn Anh Tuấn - ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; 4.Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức - Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội; 5.Đại tá Đỗ Khắc Hưởng - Phó cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an. 6.Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm - Phó tư lệnh Quân khu 7; 7.Thiếu tướng Dương Văn Thăng - Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao, chánh án Tòa án quân sự trung ương; 8.Bác sĩ Nguyễn Văn Kính - chuyên gia cao cấp Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, Ủy viên thường vụ Tổng hội Y học Việt Nam, Ủy viên Hội đồng trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam; 9.Bà Lê Thị Thu Hương - Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải, ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;10. Ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, hội viên Hội Cựu giáo chức Việt Nam;11.Ông Phan Anh Sơn - Phó chủ tịch, Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quốc tế và đối ngoại nhân dân; 12.Ông Đỗ Đức Hiển - Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp; 13.Ông Trần Đức Cường - Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam.
Còn lại 37 người do TP.HCM giới thiệu. TP Hồ Chí Minh cũng sẽ có 158 người nằm trong danh sách chính thức ứng cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026.
Không khí hân hoan tại điểm bỏ phiếu số 41, huyện Củ Tri (ảnh Nguyễn Phú)
Theo Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, do số lượng cử tri và tổ bầu cử rất lớn (thống kê, cập nhật đến ngày 12/5/2021, toàn Thành phố Hồ Chí Minh có 5.464.858 cử tri đi bầu cử tại 3.092 Tổ bầu cử), Thành phố áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm hỗ trợ công tác bầu cử, phục vụ việc báo cáo tiến độ bầu cử và tổng hợp nội dung kết quả bầu cử từ cơ sở.
Ngoài các yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 đối với khu vực, địa điểm bỏ phiếu bầu cử như hiện nay. Theo Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Lệ, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn chỉnh và triển khai 4 phương án để tiến hành bỏ phiếu tùy theo các trường hợp, tình huống và các cấp độ của dịch COVID-19 như phương án tổ chức bầu cử tại các khu vực, địa điểm bỏ phiếu; cho cử tri đang cách ly tại nhà; tại khu vực cách ly tập trung và nơi thực hiện cách ly xã hội hoặc phong tỏa; tổ chức bầu cử tại bệnh viện, cơ sở y tế điều trị cho bệnh nhân nghi ngờ hay xác định mắc COVID-19, với mục tiêu không bỏ xót công dân nào bị mất quyền bầu cử.
Hòa cùng không khí ngày hội non sông, tại điểm bỏ phiếu số 41 có cử tri ''đặc biệt'' là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Sáng nay, 23/5, ngay đầu đường Nguyễn Văn Nì, dẫn vào văn phòng khu phố 7 (điểm bầu cử số 41) băng rôn, cờ phướn tuyên truyền bầu cử rực rỡ sắc màu, sẵn sàng cho ngày hội toàn dân.
Người dân thị trấn Củ Chi hân hoan chào đón Ngày hội non sông năm năm một lần, ai nấy cũng tranh thủ thu xếp công việc, dọn dẹp nhà cửa và xung quanh, treo cờ, tra cứu lại thông tin cử tri để bầu cử. "Tôi rất phấn khởi và tự hào khi lần đầu tiên được đi bầu cử chung điểm với điểm bỏ phiếu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Cũng mong rằng qua lá phiếu của tôi và bà con khác sẽ chọn ra được người tài đức, có tâm và tầm phục vụ đầy đủ", bà Lê Hồng Hạnh, cán bộ hưu trí tại khu phố 7, thị trấn Củ Chi chia sẻ.
7h10 sáng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là người đầu tiên bỏ phiếu thực hiện quyền công dân bầu đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực bỏ phiếu số 41, thị trấn Củ Chi (H.Củ Chi, TP.HCM).
Tiếp đó là phu nhân Chủ tịch nước Trần Nguyệt Thu và bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên lần lượt bỏ phiếu bầu.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là người đầu tiên bỏ phiếu thực hiện quyền công dân bầu đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực bỏ phiếu số 41, thị trấn Củ Chi (H.Củ Chi, TP.HCM).Ảnh: Nguyên Phú.
Sáng 23/5, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến khu vực bỏ phiếu số 71 (phường 15, quận Phú Nhuận, TPHCM) (Ảnh: T.K)
* Tại Thành phố Cần Thơ, nơi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Lực lượng Công an TP Cần Thơ bầu cử sớm vào 20/5 (ảnh st)
Theo Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ, Cần Thơ có 13 ứng viên (10 người do TP Cần Thơ giới thiệu và 3 người Trung ương đưa xuống), chia về 3 đơn vị để cử tri bầu 7 đại biểu Quốc hội khóa XV.
Đặc biệt, đây là lần đầu tiên người đứng đầu Chính phủ ứng cử đại biểu Quốc hội tại Đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 1, gồm hai quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền.
Cùng đơn vị bầu cử với ông Phạm Minh Chính còn có 4 ứng cử viên, gồm: thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận (Giám đốc Công an TP Cần Thơ); ông Đào Chí Nghĩa (Bí thư Thành đoàn), bà Dư Thị Mỹ Hân (Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố) và bà Nguyễn Thị Kim Thoa (Giám đốc điều hành Công ty cổ phần sản xuất thương mại Abavina, ở huyện Phong Điền).
Lực lượng Quân đội TP Cần Thơ bầu cử sớm vào 20/5 (ảnh st)
Đối với bầu cử đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ có 11 đơn vị bầu cử. Nhiệm kỳ 2021-2026 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ có 54 đại biểu; cấp huyện 287 đại biểu và cấp xã hơn 2.000 đại biểu.
Cử tri Phạm Văn Khoa cho biết: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là cuộc vận động chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Đây là cơ hội để người dân ta thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp; đồng thời là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Vì vậy, tôi mong muốn tất cả cử tri Cần Thơ và cả nước thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ đi bỏ phiếu; nghiên cứu kỹ và sáng suốt lựa chọn những người thật sự xứng đáng làm đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
* Tại Hải Phòng, nơi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Ủy ban bầu cử thành phố Hải Phòng công bố danh sách 15 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội của thành phố để bầu 9 đại biểu Quốc hội khóa XV.
Cử tri huyện đảo Bạch Long Vĩ Hải Phòng đi bỏ phiếu sớm (ảnh P. Thanh)
Theo đó, Ủy ban bầu cử thành phố quyết nghị: Lập và công bố danh sách chính thức 109 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 14 đơn vị bầu cử để bầu 67 đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Chia sẻ với phóng viên, cử tri Phạm Thanh Vân – huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng cho biết: Bản thân rất hồi hộp và chờ đợi giây phút này để được bỏ lá phiếu bầu người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Cử tri Vân cho biết, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được chính quyền cấp cơ sở coi trọng, từ việc tuyên truyền cho cử tri hiểu về Luật Bầu cử đến thông tin các ứng cử viên. Đặc biệt, trong thời điểm dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, đơn vị tổ chức công tác bầu cử cấp huyện, cấp xã đã cho diễn tập các tình huống bầu cử trong đó có sự tham gia, phối hợp của quần chúng nhân dân, điều đó khiến họ an tâm về một ngày bầu cử an toàn, đi đến thành công tốt đẹp.
Nói về mong muốn của mình, cử tri Phạm Thị Thanh Vân cho biết: “Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, tôi thấy chương trình hành động của các ứng cử viên xây dựng sát với trách nhiệm, nhiệm vụ công tác của từng người và đề ra nhiều nội dung thiết thực mà chúng tôi rất quan tâm. Tôi mong muốn các ứng cử viên trúng cử thực hiện tốt chương trình hành động của mình; luôn gần dân, sát dân và lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân”.
* Tại Đà Nẵng.
Thành phố Đà Nẵng có 2 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 15 Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa X, 8 Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Hòa Vang, 95 Ban bầu cử đại biểu HĐND các xã thuộc huyện Hòa Vang và 525 tổ bầu cử, với 8.773 thành viên tại 525 khu vực bỏ phiếu.
Người dân tìm hiểu tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên. ẢNH: DUY ANH
Theo Ủy ban bầu cử thành phố, tính đến nay, toàn thành phố có 41 cơ sở cách ly tập trung; 19 khu vực phong tỏa; 52 khu vực lập chốt hạn chế ra vào; 98 điểm nóng trên địa bàn. Về số lượng F1 cách ly là 2.299 người; F2 cách ly là 4.106 người.
Hôm nay, cán bộ tại các điểm bầu cử sẽ hướng dẫn phân luồng phục vụ cử tri bỏ phiếu theo hướng 1 chiều đi; đồng thời bố trí phòng cách ly tạm thời để xử lý tình huống cử tri nghi nghiễm Covid-19.
Theo bà Nguyên Thị Viểng, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 5 phường Xuân Hà, quận Thanh Khê cho biết, “Do tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp, cử tri ít có thời gian đến địa điểm niêm yết danh sách tìm hiểu lý lịch của các ứng cử viên nên tổ bầu cử phát phiếu lý lịch trích ngang của các ứng cử viên đến từng hộ gia đình để cử tri nghiên cứu. Hôm nay, Ngày bầu cử, Tổ bầu cử cũng đã phân chia cử tri từng tổ dân phố đi theo giờ và có sự hướng dẫn của các thành viên trong tổ bầu cử, bảo đảm công tác phòng, chống dịch”.
* Tại Tuyên Quang.
Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, Ủy ban Bầu cử các cấp, các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả. Toàn tỉnh có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 56 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 839 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã.
Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, khoa học, có cơ cấu phù hợp. Tỉnh Tuyên Quang sẽ bầu ra 3.330 đại biểu, trong đó, bầu 6 đại biểu Quốc hội, 55 đại biểu HĐND tỉnh, 237 đại biểu HĐND huyện, 3.032 đại biểu HĐND cấp xã.
* Tại Vĩnh Phúc
Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc, toàn tỉnh có 1.163 đơn vị bầu cử; 1.165 ban bầu cử; 1.103 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 32 khu vực bỏ phiếu nằm trong các khu cách ly y tế tập trung với 5.600 cử tri là các trường hợp F0, F1, lực lượng bảo vệ, phục vụ, nhân viên y tế.
Toàn tỉnh có 6.261 ứng cử viên, trong đó có 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 85 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, 488 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện và 5.680 ứng viên đại biểu HĐND cấp xã. Các ứng cử viên đều đáp ứng đủ tiêu chuẩn ứng cử theo quy định.
Đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong ngày bầu cử tại Vĩnh Phúc
Tại tất cả các khu vực bỏ phiếu, công tác trang trí khánh tiết, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất đã hoàn tất cho ngày bầu cử hôm nay; 1.103 hòm phiếu chính, 1.314 hòm phiếu phụ đã được đặt tại các khu vực bỏ phiếu và trên 3.700 con dấu đã được giao cho các tổ bầu cử.
Đặc biệt, để bảo đảm an toàn cho nhân dân tham gia bầu cử, Vĩnh Phúc đã triển khai xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho 100% thành viên của 1.103 tổ bầu cử, với 23.184 người; tiến hành phun khử khuẩn tại tất cả các khu vực bỏ phiếu; cấp phát 2.268 chai nước sát khuẩn, 16.800 hộp khẩu trang cho các địa phương, bảo đảm mỗi khu vực bỏ phiếu tối thiểu 2 chai nước sát khuẩn và 100% cử tri được phát khẩu trang đến tận nhà trước ngày diễn ra bầu cử, với mục đích cuộc bầu cử hôm nay diễn ra thành công tốt đẹp.
* Tại Nghệ An.
Toàn tỉnh có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; 26 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; 216 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện; 3.242 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Và số người ứng cử đại biểu Quốc hội được lập danh sách chính thức qua vòng hiệp thương thứ ba là 23 vị để bầu 13 đại biểu; số người ứng cử viên HĐND tỉnh là 137 vị để bầu 83 đại biểu; số người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện là 1.222 vị để bầu 737 đại biểu; số người ứng cử viên HĐND cấp xã là 18.333 vị để bầu 10.996 đại biểu.
Cử tri người đồng bào dân tộc Mông bản Huồi Đun, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn, tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu đại diện cho nhân dân.Ảnh: Truyền hình Nghệ An
Theo ông Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An: Điều cần khẳng định là công tác chuẩn bị nhân sự ứng cử cho bầu cử kỳ này ở cả 4 cấp trên địa bàn tỉnh được thực hiện rất kỹ lưỡng. Ngoài đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định thì chất lượng, trình độ, năng lực của các ứng cử viên khá cao. Đặc biệt thông qua dự kiến chương trình hành động, các ứng cử viên đều nhận thức rất rõ trách nhiệm của mình trước nhân dân và chung hơn là đất nước, là tỉnh, địa phương nơi mình được bầu. Bởi vậy, ''không chỉ riêng tôi mà cử tri tỉnh nhà đều mong muốn, kỳ vọng các ứng cử viên khi trúng cử sẽ có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp, góp phần thúc đẩy sự phát triển đất nước, quê hương; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố mối quan hệ khăng khít, máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân'' - ông Sơn chia sẻ.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, ngày 8/4, TP HCM và khu vực Nam Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Thời gian nắng nóng trong ngày kéo dài 12–15 giờ, dự báo nắng nóng có khả năng duy trì đến khoảng ngày 10/4.
(CLO) Nga tuyên bố sẵn sàng làm mọi cách có thể để giúp hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran, trong bối cảnh Mỹ gây áp lực buộc Iran phải ký thỏa thuận hạt nhân, nếu không sẽ đối mặt nguy cơ bị tấn công quân sự.
(CLO) Chiều 7/4, theo Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội, trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, an toàn giao thông được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc kéo dài.
(CLO) Hội Nhà báo Palestine cho biết số lượng nhân viên truyền thông thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza kể từ tháng 10/2023 đã tăng lên 210 sau vụ giết hại nhà báo Helmi al-Faqawi.
(CLO) Khoảng 17.980 học sinh tại thành phố Duisburg, miền tây nước Đức đã buộc phải nghỉ học vào ngày 7/4 sau khi một loạt thư nặc danh với nội dung đe dọa cực đoan được gửi đến nhiều trường học trong khu vực.
(CLO) Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP.Hà Nội đã triển khai mô hình “Vành đai an toàn đường sắt” nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước thực trạng người dân và du khách tập trung check-in tại khu vực cà phê đường tàu.
(CLO) Mặc dù chính quyền địa phương đã “tuýt còi”, nhiều lần yêu cầu chủ cơ sở tháo dỡ công trình sai phạm, tuy nhiên cá nhân này vẫn ngó lơ không thực hiện. Mới đây, UBND xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa (Gia Lai) đã có kế hoạch tổ chức cưỡng chế, phá dỡ toàn bộ công trình sai phạm.
(CLO) Nghị quyết 171 của Quốc hội và Nghị định 175 của Chính phủ đã bổ sung đầy đủ các phương thức tiếp cận, sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại, những quy định này tại Luật Đất đai 2024 chưa quy định rõ.
(CLO) Tập đoàn Đèo Cả vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề xuất đầu tư nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Nội Bài - Bắc Ninh lên cao tốc 6 làn xe theo hình thức PPP.
(CLO) Người dân Hà Nội rộn ràng đón kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) bằng những khoảnh khắc đáng nhớ. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là dịp nghỉ ngơi, mà còn là thời khắc để bên cạnh người thân, vun đắp tình yêu trong mỗi mái ấm, để từ đó dệt nên sợi dây bền chặt, gắn kết trọn vẹn cả dân tộc Việt Nam.
(CLO) UBND phường Quang Trung vừa đăng tải thông báo mời thầu cho gói thầu cho gói thầu xây lắp, thuộc dự án xây dựng Trường THCS Quang Trung (phường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An).
(CLO) Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 230 phóng viên thuộc 57 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng - Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2025.
(CLO) Đại úy Lê Ngọc Anh, Phó Trưởng Công an xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh là một trong những người chiến sĩ công an điển hình, luôn tận tâm, hết lòng vì công tác bảo vệ an ninh trật tự và chăm lo đời sống của nhân dân. Với sự dũng cảm, nhiệt huyết và tận tụy trong công việc, anh đã trở thành một tấm gương sáng trong lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam.
(CLO) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Thanh Hóa vừa đăng tải thông báo mời thầu cho gói thầu số 9, thuộc Dự án "Mở rộng Đại lộ Đông Tây, đoạn từ Cầu Cao đến thị trấn Rừng Thông".
(CLO) Ngày 7/4, Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT Công an TP HCM – PC08) lập biên bản xử phạt 5 trường hợp người đi bộ qua đường không đúng nơi quy định. Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mỗi trường hợp vi phạm bị phạt tiền từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng.
(CLO) Ngày 7/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam viếng và dự Lễ truy điệu đồng chí Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.
(CLO) Sáng 07/4, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới thăm Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh Phú Thọ, động viên cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại Đền Hùng.
(CLO) Sáng 7/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Ất Tỵ), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đã diễn ra Lễ dâng hương tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng. Chủ tịch nước Lương Cường tới dự và dâng hương.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku.
(CLO) Dự kiến vào ngày 19/4/2025, Chính phủ tổ chức lễ khởi công, khánh thành trực tuyến đồng thời trên cả 03 miền Bắc - Trung - Nam các công trình, dự án quan trọng và các công trình lớn để chào mừng 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
(CLO) Malaysia và nhiều nước trong khu vực hoan nghênh và đánh giá cao Tổng Bí thư Tô Lâm có cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, đồng thời bày tỏ nhất trí và ủng hộ cách tiếp cận của Việt Nam trong vấn đề này.
(CLO) Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cho rằng quyết định áp thuế đối ứng với hàng hóa Việt Nam ở mức 46% của Hoa Kỳ là không phù hợp với thực tế hợp tác kinh tế - thương mại song phương và không phản ánh đúng tinh thần quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ, ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ kinh tế, thương mại đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước.
(CLO) Thứ trưởng thường trực Bộ VHTT&DL Lê Hải Bình cho biết, sắp tới sẽ tiến hành sửa đổi, bổ sung Luật Quảng cáo; trong đó, dự định tăng chế tài liên quan đến mức xử phạt hoặc cấm không cho quảng cáo, thậm chí có biện pháp hạn chế hoạt động nghệ thuật và hạn chế xuất hiện trên truyền thông, mạng xã hội đối với người nổi tiếng và các nghệ sĩ tham gia quảng cáo sai sự thật.
(CLO) Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết, khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, các thủ tục hành chính trước đây được thực hiện ở cấp huyện sẽ do cấp xã trực tiếp thực hiện.
(CLO) Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài, một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực như: Máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị dụng cụ, phụ tùng khác; dệt may, da giày…; phần sản phẩm xuất khẩu vào Hoa Kỳ thuộc lĩnh vực chế biến, chế tạo đối mặt nguy cơ giảm kim ngạch xuất khẩu.