“Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”

Thứ hai, 20/05/2019 06:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” đã diễn ra tối 19/5, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, TP. Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019); 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2019)…

Ca khúc

Ca khúc "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người" mở màn chương trình nghệ thuật. Ảnh: Báo nhandan

Chương trình nghệ thuật ý nghĩa này do Ban tổ chức kỷ niệm các Ngày lễ lớn TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Chương trình gồm 4 phân đoạn: Hồ Chí Minh - Người đi tìm hình cho đất nước, Hồ Chí Minh - Vầng Thái dương cho dân tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh - Sáng mãi tên Người và Tiếng hát từ Thành phố mang tên Người. Chương trình gồm những qua những ca khúc tiêu biểu, trích đoạn cải lương, vừa hào hùng vừa tha thiết như: Tổ quốc nơi cuối con đường, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, Tiếng hát giữa rừng Pắc Pó, Tình Bác sáng đời ta, Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân, Như có Bác trong ngày vui đại thắng, Lời Bác dặn trước lúc đi xa, Tháng năm nhớ Bác,…

Chương trình có sự tham gia của hơn 200 ca sĩ, nghệ sĩ cải lương, diễn viên, nhóm múa, dàn hợp xướng đến từ các đội nhóm, nhà hát, Trường sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có các nghệ sĩ, ca sĩ, được khán giả yêu mến: NSƯT Minh Vương, NSƯT Tấn Giao, NSƯT Quế Trân, Võ Hạ Trâm, Anh Bằng, Thanh Sử, Quốc Đại, Hồ Trung Dũng… Xuyên suốt gần 100 phút trình diễn, các diễn viên, nghệ sĩ đã cùng nhau thể hiện nhiều tiết mục văn nghệ, ca múa hát đặc sắc, truyền tải nội dung về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; ca ngợi công lao to lớn của Bác - Người trọn đời hy sinh cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân... Đăch biệt, đã giúp cho khán giả cảm nhận sâu sắc hơn về tấm lòng bao la của Bác đối với đất nước, đối với nhân dân.

Tiết mục “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó” tại chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước . Ảnh: TTXVN

Tiết mục “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó” tại chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước . Ảnh: TTXVN

Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bản Di chúc lịch sử. Đã tròn 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, Bản Di chúc thiêng liêng là tài sản vô giá, sự kết tinh của tinh hoa tư tưởng, đạo đức, tâm hồn cao đẹp đã suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc, vì Chủ nghĩa xã hội, hạnh phúc của nhân dân.

Vì vậy, qua chương trình nghệ thuật đặc sắc “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”, như gửi niềm nhớ thương sâu sắc của người dân thành phố Hồ Chí Minh đến Bác Hồ kính yêu; đồng thời khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nguyện chung sức, đồng lòng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; phấn đấu xây dựng trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng danh thành phố mang tên Bác.

P.V

Tin khác

Phát hành bộ tem 'Hà Nội 12 mùa hoa'

Phát hành bộ tem 'Hà Nội 12 mùa hoa'

(CLO) Bộ tem “Hà Nội 12 mùa hoa” ứng với 12 tháng trong năm với các loài hoa được phỏng theo lời bài hát "Hà Nội 12 mùa hoa" của nhạc sĩ Giáng Son.

Đời sống văn hóa
Sẵn sàng các điều kiện chuẩn bị cho mùa du lịch Sầm Sơn năm 2024

Sẵn sàng các điều kiện chuẩn bị cho mùa du lịch Sầm Sơn năm 2024

(CLO) Chuẩn bị cho năm du lịch 2024, TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) đang khẩn trương chỉnh trang đô thị, chuẩn bị cơ sở hạ tầng để phục vụ tốt nhất cho du khách khi tới tham quan, nghỉ dưỡng.

Đời sống văn hóa
Trưng bày gần 150 tài liệu, hiện vật về ý nghĩa, tầm vóc và giá trị của chiến thắng Điện Biên Phủ

Trưng bày gần 150 tài liệu, hiện vật về ý nghĩa, tầm vóc và giá trị của chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2024) và ký Hiệp định Gienève (21/7/1954-21/7/2024), sáng nay 25/4, Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức trưng bày chuyên đề: "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt".

Đời sống văn hóa
Nón lá hai mê của người Tày ở Hà Giang - Không chỉ là vật che mưa nắng

Nón lá hai mê của người Tày ở Hà Giang - Không chỉ là vật che mưa nắng

(CLO) Nghề thủ công truyền thống làm Nón lá hai mê tại xã Xuân Giang, huyện Quang Bình đã được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là một trong những nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Tày ở đây.

Đời sống văn hóa
Trình diễn nghệ thuật nhạc kịch tại Carnaval Hạ Long 2024

Trình diễn nghệ thuật nhạc kịch tại Carnaval Hạ Long 2024

(CLO) Lễ hội Carnaval Hạ Long 2024 sử dụng nghệ thuật nhạc kịch, kết hợp hài hòa với các yếu tố lịch sử, văn hóa để làm nổi lên các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Đời sống văn hóa