'Hộ chiếu' vắc xin làm dấy lên lo ngại phân biệt đối xử ở Nhật Bản

(CLO) Nhật Bản đặt mục tiêu sử dụng giấy chứng nhận cho những người tiêm vắc xin COVID chủ yếu để đi du lịch quốc tế, nhưng lo ngại rằng việc yêu cầu giấy này ở các cơ sở trong nước như sự kiện và nhà hàng có thể dẫn đến phân biệt đối xử với những người chưa được tiêm.
Một nhân viên y tế tiến hành xét nghiệm COVID tại sân bay quốc tế Narita. © Reuters

Một nhân viên y tế tiến hành xét nghiệm COVID tại sân bay quốc tế Narita. © Reuters

Bài liên quan

Nhật Bản sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 1 tháng vì COVID-19

1.000 công ty Nhật Bản phá sản do đại dịch COVID-19

Nhật Bản sẽ tự sản xuất 90 triệu liều vắc xin AstraZeneca trong nước

Chính phủ Nhật Bản dự kiến ​​ra mắt chứng chỉ kỹ thuật số khi bắt đầu tiêm chủng cho người cao tuổi sớm nhất là vào tháng Tư.

Taro Kono, Bộ trưởng phụ trách cải cách hành chính, nói với các nhà lập pháp rằng: “Có một nỗ lực toàn cầu để hệ thống hóa hồ sơ tiêm chủng cho các chuyến du lịch quốc tế. Nếu chúng ta không thích ứng, người dân Nhật Bản sẽ gặp khó khăn".

Nhưng có những lo ngại rằng hệ thống mới có thể vi phạm quyền cá nhân. Bộ trưởng Bộ Y tế Norihisa Tamura cho biết tại cuộc họp ngân sách ngày 27/1 khi được hỏi liệu những người không có chứng chỉ có thể bị từ chối vào nhà hàng và địa điểm tổ chức sự kiện hay không.

Bản cập nhật cho luật COVID của Nhật Bản, có hiệu lực vào thứ Bảy (13/2), quy định rằng chính quyền quốc gia và thành phố phải đảm bảo không ai phải đối mặt với sự phân biệt đối xử về đại dịch.

Bộ trưởng Tamura gợi ý rằng việc cấm những người chưa được tiêm vắc xin vào một số không gian nhất định hoặc làm việc tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe có thể vi phạm điều khoản này.

Các tổ chức y tế của Nhật Bản đã cấp giấy chứng nhận tiêm chủng cho bệnh sốt vàng da và viêm gan A. Nhưng chúng phải được xuất trình khi nhập cảnh vào các quốc gia yêu cầu những mũi tiêm này, nhưng không dành cho mục đích sử dụng trong nước.

Việc thúc đẩy các chứng chỉ tương tự đang được tiến hành trên khắp thế giới, đặc biệt là ở các khu vực đã bắt đầu tiêm chủng cho người dân của họ chống lại COVID-19.

Liên minh châu Âu đang nghiên cứu một chứng chỉ kỹ thuật số cho phép những người nhận vắc xin đi lại tự do giữa các quốc gia thành viên. Hy Lạp kêu gọi Ủy ban Châu Âu nhanh chóng đặt ra các quy tắc chung liên quan đến các chứng chỉ này, chẳng hạn như cách chúng có thể được sử dụng.

Đan Mạch đang chuẩn bị cấp giấy chứng nhận cho những người đi du lịch đến một quốc gia yêu cầu vắc xin nhập cảnh. Estonia, quốc gia dẫn đầu toàn cầu về chuyển đổi kỹ thuật số, đã ký thỏa thuận với Tổ chức Y tế Thế giới để cùng phát triển chứng chỉ vắc xin kỹ thuật số quốc tế.

Hoa Kỳ hiện phát hành một chứng chỉ giấy, trong đó liệt kê các thông tin như ngày tiêm chủng. Microsoft, Oracle và các công ty khác đang làm việc trên một phiên bản kỹ thuật số trên một ứng dụng điện thoại thông minh có thể được sử dụng trên toàn thế giới.

Việc liệu những chứng chỉ này sẽ chỉ được sử dụng để đi du lịch, hay cũng như khi đi làm, tham dự sự kiện hoặc mua sắm đang dấy lên lo ngại phân biệt đối xử. Nhật Bản sẽ cần thiết lập ranh giới rõ ràng về việc sử dụng.

Fumiaki Kobayashi, một nhà lập pháp Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền LDP và là phụ tá thân cận của Kono cho biết: "Chúng tôi đang xem xét cấp quyền truy cập vào hồ sơ tiêm chủng và hồ sơ trực tuyến".

Các chứng chỉ cũng có thể ảnh hưởng đến Thế vận hội Tokyo và Paralympic vào mùa hè này, có thể được tổ chức mà không có khán giả.

Một quan chức LDP cho biết: “Nếu các chứng chỉ được thông qua nhanh chóng, chúng tôi sẽ có nhiều lựa chọn hơn như việc cho phép một số thành viên tham gia chương trình".

Không phải tất cả đều đồng ý. Giáo sư Tagui Ichikawa của Đại học Hitotsubashi cho biết: “Điều này sẽ đòi hỏi một quyết định chính trị để ưu tiên tiêm chủng cho các vận động viên và khán giả. Không rõ liệu các công việc chuẩn bị cần thiết, như tạo một hệ thống ghi chép, có thể được thực hiện trong vài tháng nữa hay không".

Sự không chắc chắn cũng vẫn còn đó về hiệu quả của vắc xin. Mặc dù người nhận sẽ đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng thấp hơn và các triệu chứng nghiêm trọng, nhưng họ vẫn có thể truyền virus cho người khác.

Vương quốc Anh đang có kế hoạch trì hoãn việc cấp hộ chiếu vắc xin cho đến khi có thể xác minh được hiệu quả của vắc xin.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: