Hộ gia đình trẻ 'đỏ mắt' tìm nhà thuê giá rẻ

(CLO) Không chỉ đau đầu vì mơ ước mua nhà còn quá xa, nhiều cặp vợ chồng trẻ đang phải sống trong cảnh ở nhà thuê, với những bất cập về giá cả và tiện nghi.

Giá nhà thuê đắt đỏ, trung tâm hiếm nhà dưới 3 triệu đồng/tháng

Theo thống kê từ Chợ Tốt Nhà, các phòng trọ chủ yếu tập trung trong phân khúc giá từ 1-5 triệu đồng/tháng (chiếm khoảng 80% nguồn cung thị trường).

ho gia dinh tre do mat tim nha thue gia re hinh 1

Căn nhà trọ mặt tiền, không nội thất, có giá 3 triệu 300 nghìn đồng ở quận Phú Nhuận. Chủ trọ cho biết, đây là mức giá trung bình và khá rẻ so với các căn khác tại khu vực này. Ảnh: Thúy Vy

Bài liên quan

Ở nhà thuê 5 triệu đồng/tháng, bỏ tiền tỷ đầu tư đất nền sinh lời "khủng"

Giá nhà tăng cao, người trẻ nên mua nhà hay thuê?

Ngân hàng nào đang cho vay mua nhà thấp nhất thị trường?

Vĩnh Phúc: Cảnh báo rủi ro cho khách hàng khi mua nhà tại Dự án Khu đô thị mới Tứ Trưng

Một số quận trung tâm như quận 1, 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận còn có sự xuất hiện của phân khúc cao cấp với các phòng có mức giá từ 5-10 triệu đồng/tháng (chiếm gần 12%). Các huyện ngoại thành có các phòng trọ tập trung trong phân khúc giá dưới 3 triệu đồng chiếm đa số, trong đó, hai huyện Nhà Bè và Bình Chánh có 10% phòng trọ thuộc phân khúc cao từ 3-5 triệu đồng/tháng.

Theo khảo sát trên trang Propzy, về căn hộ chung cư, các quận nội thành như quận 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, quận Phú Nhuận, Bình Thạnh, Bình Tân, Tân Bình, có mức giá thuê dao động từ 6-15 triệu đồng/tháng. Trong đó, những căn 2 phòng ngủ hiếm có giá dưới 8 triệu đồng.

Căn hộ chung cư ở các quận khá xa trung tâm như quận 6, 7, 8, 12, quận Tân Phú, Gò Vấp, TP Thủ Đức, cũng có mức giá từ 4-11 triệu đồng, tùy vào số lượng phòng ngủ và nội thất.

Riêng các căn ở ngoại ô TP như huyện Nhà Bè, Hóc Môn, Bình Chánh, Cần Giờ, giá cho thuê ở mức từ 3-10 triệu đồng.

Với mức giá này, các cặp vợ chồng có thu nhập ở mức trung bình, muốn có khoảng dư phải đầu tư, phải tìm “đỏ mắt” để kiếm được căn hộ giá rẻ, đáp ứng mọi nhu cầu.

“Tiền thuê nhà đôi khi là áp lực lớn với vợ chồng tôi”

Theo ghi nhận của phóng viên, trong khi nhiều người tỏ ra hài lòng với khoảng thời gian sinh sống ở nhà thuê, không ít người phải đau đầu vì những bất tiện và gánh nặng tài chính mà nó mang lại.

Tháng 7/2021, vợ chồng chị Lê Thu Thảo (23 tuổi, ngụ quận 5) kết hôn và vẫn ở căn phòng trọ từ thời còn là sinh viên. Đến khi chị Thảo có thai, vì thể trạng không tốt nên bị nghén rất nặng. Căn phòng đang ở lại chật chội, nóng bức khiến chị thêm khó chịu. Vì cần không gian rộng rãi hơn để sau khi sinh con, bà ngoại còn tiện xuống ở chăm cháu, hai vợ chồng chị quyết định tìm thuê căn hộ chung cư để ở.

ho gia dinh tre do mat tim nha thue gia re hinh 2

Nhiều hộ gia đình trẻ chọn ở nhà thuê giá rẻ, xa trung tâm để tiết kiệm chi phí.

Trong lúc suy nghĩ chỗ ở mới, cả hai tìm được căn hộ cho thuê ở TP. Thủ Đức. Căn hộ này có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp, 2WC, có sẵn đồ nội thất, giá thuê 4 triệu đồng/tháng bao gồm toàn bộ chi phí điện, nước,... Dù đắn đo vì quãng đường đi làm khá xa, nhưng thấy căn hộ tiện nghi, giá thuê lại khá rẻ, vợ chồng chị đã quyết định ký hợp đồng thuê. Song, sau khi ở được một thời gian, cả hai đã phải dọn đi vì bất tiện.

“Lúc về ở, mỗi ngày đi làm đều giống như ‘sáng thức dậy ở một nơi xa’, chiều thì ‘đi thật xa để trở về’. Buổi chiều sau khi tan làm, để về được nhà, chúng tôi thường mất khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Về đến nhà, hai vợ chồng đều mệt bã. Thời gian ngồi trên xe đi ngoài đường quá lâu khiến tôi thường xuyên bị đau đầu, chóng mặt. Ở đó được khoảng 4 tháng thì hai vợ chồng không cố gắng được nữa, quyết định đi tìm nhà mới”, chị Thảo kể.

Người này chia sẻ, khi mới thuê nhà, chị thường đặt ra nhiều kỳ vọng. Nhưng sau nhiều lần tìm kiếm và đi xem nhà, chị tóm lại 3 tiêu chí sau: vị trí, giá cả và nhu cầu cá nhân.

“Ít khi người thuê chọn được căn nhà đáp ứng được cả 3 tiêu chí đó. Ví dụ nếu muốn nhà đẹp đúng gu, giá hợp lý thì vị trí sẽ ở xa. Hoặc nếu tìm được căn trong trung tâm, giá tạm ổn thì đồ đạc lại không đầy đủ”, chị tâm sự.

Cưới nhau khi còn trẻ, vợ chồng anh Quốc Minh (25 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) cho biết, cả hai đã rất chật vật trong khoảng thời gian đầu đi thuê nhà.

“Phải tìm ‘đỏ mắt’ mới thấy một nhà trọ ở trung tâm có giá dưới 4 triệu. Vì ở trung tâm nên giá đó chúng tôi phải tự mua nội thất cho căn nhà. Hai vợ chồng tôi một tháng làm được 20 triệu, nhưng phải trả tiền mua nội thất, tiền điện, nước,… Nhìn lại không dư được đồng nào, chúng tôi như… phát điên. Đôi lúc tiền thuê nhà là một gánh nặng lớn cho chúng tôi”, anh Minh nói.

Vì tiền nhà chiếm gần 30% thu nhập, đôi vợ chồng trẻ phải lên kế hoạch chi tiêu sao cho tiết kiệm nhất. Anh chị hạn chế tối đa ăn ngoài hàng mà chăm chỉ nấu cơm 3 bữa. Riêng gạo và rau, gia đình còn được bố mẹ hai bên gửi từ quên lên.

Sau 3 năm kết hôn, cả hai đón đứa con đầu lòng. Do cần chi tiêu một khoản lớn như sữa, đồ dùng cho em bé nên anh Nam và vợ phải bán hàng online, tìm thêm việc tay trái để tăng thu nhập.

Không có ngày nào là vợ chồng anh thôi nghĩ đến việc sẽ tích cóp tiền để mua căn hộ chung cư. Bởi sau khi con lớn, cả gia đình không thể cứ chật vật mãi ở căn nhà thuê.

Dù phải đối mặt với giá thuê cao kèm theo nhiều bất cập trong chất lượng đời sống, theo chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển, trong trường hợp “túi tiền” của người trẻ chỉ ở mức dưới 30% giá trị căn hộ, mức lương chưa ổn định hay có khoản dư để an toàn trong trả góp thì người trẻ vẫn nên thuê nhà, ít nhất là trong giai đoạn 2022 - 2023.

Bởi khi nào có trong tay trên 50% giá trị căn hộ và khoản thu nhập ổn định, dư giả thì hẵng nghĩ đến chuyện mua nhà.

“Thuê nhà bây giờ rất dễ, họ có thể thuê căn hộ giá tốt, với hợp đồng 2 năm. Trong 2 năm đó, họ có thể đầu tư, tích cóp tiền. Sau đó, họ mua nhà cũng không muộn. Không muộn ở đây chính là giúp bảo vệ an toàn cho tài chính của người trẻ, cũng như không lo chung cư sẽ tăng giá cao hơn số tiền họ đang dành dụm”, ông Hiển nói. 

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: