Kon Tum: Lên phương án đền bù cho người dân vụ thủy điện làm sạt lở đất của người dân

(CLO) Cơ quan chức năng đang lên phương án hỗ trợ đền bù cho 42 hộ dân tại xã Hiếu, huyện Kon Plông (Kon Tum) bị sạt lở đất do việc tích nước tại lòng hồ 3 của Nhà máy thủy điện Đắk Re.

Ngày 26/5, trao đổi với PV báo Nhà Báo và Công Luận, ông Phan Thế Vinh – Chủ tịch UBND xã Hiếu, huyện Kon Plông (Kon Tum) cho biết, đơn vị đã phối hợp với chủ đầu tư đo đạc, đang tổng hợp để có phương án hỗ trợ đền bù cho 42 hộ dân bị ảnh hưởng.

“Nhà máy thủy điện Đăk Re do Công ty Cổ phần thủy điện Thiên Tân làm chủ đầu tư. Trong quá trình tích nước tại lòng hồ của nhà máy Thủy điện Đăk Re, mưa gió khiến đất đai của hàng chục hộ dân bị sạt lở. Vừa qua, thủy điện cũng đã đo đạc xong hết rồi, đang chiết xuất số liệu để lên phương án hỗ trợ cho người dân. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng hỗ trợ khoan giếng thêm cho người dân khu vực này”, ông Vinh cho biết thêm.

kon tum len phuong an den bu cho nguoi dan vu thuy dien lam sat lo dat cua nguoi dan hinh 1

Trong quá trình thi công Thủy điện Đăk Re, nhiều diện tích đất của người dân bị sạt lở, bị cát vùi lấp

Liên quan đến Thủy điện Đắk Re, trước đó báo Nhà Báo và Công Luận đã có bài phản ánh “Kon Tum: Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Thủy điện Đăk Re”.

Theo đó, Dự án Thuỷ điện Đắk Re (xã Hiếu, huyện Kon Plông, Kon Tum) do Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thiên Tân làm chủ đầu tư. Quy mô dự án 60MW, diện tích sử dụng đất hơn 192 ha, tiến độ thực hiện dự án từ năm 2007-2021. Theo Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu, Thuỷ điện Đắk Re có công suất 30MW, tiến độ thực hiện 2007 – 2010.

Tuy nhiên, dự án đã điều chỉnh tiến độ đến 4 lần, với tổng thời gian điều chỉnh là 10 năm và thực tế dự án đã thực hiện trong 12 năm. Dù vậy đến nay (2022) vẫn còn dang dở, nhưng Sở Kế hoạch và Đầu tư không theo dõi, buông lỏng quản lý, giám sát đầu tư đối với dự án.

kon tum len phuong an den bu cho nguoi dan vu thuy dien lam sat lo dat cua nguoi dan hinh 2

Thủy điện Đăk Re thời điểm thi công tại xã Hiếu

Dự án triển khai thi công từ năm 2016 khi chưa đủ điều kiện khởi công là hành vi chiếm đất nhưng cơ quan chức năng không có biện pháp xử lý, thể hiện sự buông lỏng quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng.

Tại thời điểm thanh tra, dự án chậm tiến độ đủ điều kiện thu hồi tiền ký quỹ, nhưng cơ quan chức năng không thu hồi tiền ký quỹ là thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng văn bản của UBND tỉnh Kon Tum. Mới đây, Thanh tra Chính phủ yêu cầu chủ đầu - Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thiên Tân tư nộp về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ với tổng số tiền hơn 21 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ nêu rõ khi điều chỉnh quy mô (30MW lên 60MW), diện tích dự án (175,045ha lên 192,155ha), chủ đầu tư dự án Thuỷ điện Đắk Re không lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường, nhưng cơ quan chức năng không có biện pháp xử lý là vi phạm.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư khi thi công kênh thông hồ Thuỷ điện Đắk Re đã trực tiếp đổ thải tại 2 vị trí thuộc thôn 1, xã Hiếu, huyện Kon Plông không đúng quy định (vị trí đổ thải là đất rừng và đất nương rẫy của các hộ dân), với khối lượng tạm tính khoảng 110.513 tấn.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: