Hồ Hòa Bình ngừng xả lũ, mực nước sông Hồng đang xuống

(CLO) Sáng nay (19/6), Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã có công điện lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng cửa xả còn lại vào 13h chiều nay. Cùng với đó, theo số liệu quan trắc sáng nay cho thấy mực nước sông Hồng đang tiếp tục xuống.

Theo Công điện số 12/CĐ-QG, ngày 19/6/2022 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai lệnh Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, vào hồi 13 giờ ngày 19/6, đóng 1 cửa xả đáy thứ 5 (cửa cuối cùng). Như vậy, sau hơn 1 tuần (từ ngày 12-19/6), Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đóng hoàn toàn cửa xả đáy.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia và lưu lượng về hồ Hòa Bình, hồi 5 giờ ngày 19/6/2022, mực nước hồ Hòa Bình ở cao trình 105m, lưu lượng nước đến hồ 3.731m3/s. Việc thực hiện đóng hoàn toàn 5 cửa xả đáy nhằm đảm bảo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

Bên cạnh đó, thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai sáng 19/6 cho biết, mực nước sông Hồng tại trạm thủy văn Hà Nội (khu vực cầu Long Biên) đang tiếp tục xuống. Lúc 7 giờ sáng nay (19/6), mực nước tại trạm đo được là 5,96m (giảm khoảng 1m so với 7 giờ sáng 18/6).

Theo nhận định, mực nước trên sông Hồng tại trạm thủy văn Hà Nội sẽ tiếp tục biến đổi chậm. Điều này phụ thuộc vào điều tiết vận hành xả lũ của Ban Chỉ đạo Quốc gia trong hôm nay. Đến 7 giờ sáng mai (20/6), mực nước tại trạm Hà Nội được dự báo có khả năng ở mức 5,2m (dưới báo động I là 4,3m).

Tính đến 9 giờ sáng nay (19/6), trên lưu vực sông Hồng chỉ còn hồ chứa thủy điện Hòa Bình đang mở 1 cửa xả; các hồ: Sơn La, Tuyên Quang, Lai Châu đều đã đóng toàn bộ cửa xả từ trước thời điểm 19 giờ tối qua (18/6).

ho hoa binh ngung xa lu muc nuoc song hong dang xuong hinh 1

Thủy điện Hòa Bình đóng cửa xả đáy cuối cùng. Ảnh minh họa

Trước đó vào ngày 11-15/6, trước tình hình mưa lớn liên tục ở miền Bắc và thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa, Ban Chỉ đạo cũng đã lệnh cho Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 5 cửa xả đáy và hồ thủy điện Sơn La mở 2 cửa xả đáy để vận hành quy trình điều tiết hồ chứa, đảm bảo an toàn cho hạ du.

Ảnh hưởng của việc này, mực nước lũ dâng cao và chảy xiết ở Phú Thọ khiến một người bị lũ cuốn mất tích khi đi tắm sông. Tại Hà Nội, nước lũ sông Hồng dâng cao khiến hơn 200 ha bãi thấp giữa và ven sông.

Còn tại Hòa Bình ghi nhận thiệt hại 3 tấn cá nuôi lồng bè của người dân các phường Tân Hòa 1, Thịnh Lang và Đồng Tiến do môi trường nước thay đổi đột ngột khi thủy điện xả lũ.

Cùng ngày, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai có văn bản gửi đơn vị chức năng các tỉnh, thành phố Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình.

Đơn vị cho biết thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, hồ Hòa Bình thực hiện đóng dần các cửa xả đáy, mực nước hạ du sẽ giảm nhanh.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình cũng đã gửi thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, chỉ đạo các phòng ban chức năng, chính quyền địa phương kiểm tra, đánh giá toàn bộ tình hình 2 bên bờ sông Đà, suối, hệ thống đê điều và các công trình chịu sự tác động của việc xả lũ; tiếp tục cắt cử lực lượng đảm bảo an toàn khu vực bờ sông, bờ kè; thường xuyên nhắc nhở, có biện pháp không để người dân tụ tập tại những nơi nguy hiểm; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn khi Nhà máy Thủy điện đóng hoàn toàn các cửa xả đáy.

Hoàng Dương

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: