Hỗ trợ 100% Bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo

(CLO) Dù chưa có quy định áp dụng hỗ trợ 100% Bảo hiểm y tế (BHYT) cho hộ cận nghèo trên phạm vi cả nước, song một số địa phương đã linh hoạt dùng ngân sách địa phương để “lo đủ” phần còn lại 30%, giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế.

Thông tin được Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Vĩnh Long gửi tới trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV liên quan đề xuất nâng mức hỗ trợ BHYT cho người cận nghèo từ 70% lên 100%.

Theo quy định hiện hành tại Luật BHYT, ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo. Đối với người cận nghèo đang cư trú tại xã nghèo hoặc huyện nghèo (theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ), mức hỗ trợ là 100%. Nghị định số 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 15/8/2025, tiếp tục khẳng định quy định này.

the-9851-1615898505.jpg
Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ, ngành và các cơ quan liên quan tổng kết, đánh giá hiệu quả chính sách hỗ trợ người cận nghèo tham gia BHYT.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan đánh giá cao vai trò của một số địa phương đã chủ động hỗ trợ thêm 30% từ ngân sách tỉnh để người cận nghèo được hưởng trọn vẹn chính sách BHYT. “Đây là minh chứng cho sự linh hoạt, trách nhiệm và quyết tâm của chính quyền địa phương trong thúc đẩy mục tiêu BHYT toàn dân”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ phối hợp cùng các bộ, ngành đánh giá hiệu quả các chính sách hỗ trợ, đồng thời nghiên cứu đề xuất điều chỉnh mức ngân sách hỗ trợ theo hướng tiệm cận bao phủ 100% BHYT cho người cận nghèo. Mục tiêu là đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế và tiến tới phổ cập BHYT toàn dân.

Trước đó, Nghị định số 75/2023/NĐ-CP đã nêu rõ: Người cận nghèo cư trú tại huyện nghèo được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT; với các nhóm cận nghèo khác, ngân sách nhà nước bảo đảm tối thiểu 70%, địa phương có thể quyết định mức hỗ trợ cao hơn tùy vào khả năng tài chính và điều kiện thực tế.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: