Hoa đào nở rộ sớm, người trồng đào “ngóng” Tết Nguyên đán

Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, tuy nhiên tại nhiều vườn đào ở miền Bắc hoa đào đã bắt đầu nở rộ. Nhiều vườn đào đã bung hoa gần hết khiến cho chủ vườn thấp thỏm lo âu, trông mong Tết Nguyên đán từng ngày.

Mùa đào Tết năm nay, anh Hoàng Đức Triệu (xã Hoàng Đồng, TP. Lạng Sơn) đang rơi vào cảnh đối diện mùa vụ thất thu vì hoa đào đã nở rộ nhiều ngày nay. Hơn 200 gốc đào đang chờ tới ngày thu hoạch bỗng chốc bung bông trước ngay cả Tết Nguyên đán khiến cho anh Triệu không kịp trở tay.

hoa dao no ro som nguoi trong dao ngong tet nguyen dan hinh 1

Những gốc đào đua nhau nở rộ dù hơn một tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán.

Anh Triệu chia sẻ: “Trông những gốc đào thi nhau nở rộ thấy xót xa vô cùng. Công trồng và chăm sóc cả năm trời của tôi coi như bỏ, sợ rằng năm nay trắng tay hoàn toàn vì hoa đã bung hết. Thời tiết không ủng hộ khiến cho người trồng đào khó càng thêm khó”.

Theo anh Triệu, tình trạng hoa đào bung nở rất sớm trong năm nay do ảnh hưởng lớn của thời tiết. Nắng ấm kéo dài tới tận tháng 11 Âm lịch mới có không khí lạnh, hoa đào khi gặp thời tiết nắng ấm sẽ phát triển nhanh hơn. Mặc dù đã lùi thời gian tuốt lá và áp dụng cả những kỹ thuật ép bông để can thiệp hoa nở sớm, tuy nhiên tình trạng nở sớm vẫn diễn ra tại vườn.

Mong muốn gỡ gạc lại được ít vốn, anh Triệu quyết định tìm kiếm đầu ra cho những cây hoa đào đã bắt đầu nở để người chơi hoa chưng lễ Noel, Tết Dương Lịch. Tuy nhiên vì nhu cầu còn ít, giá tại thời điểm này cũng rẻ khiến cho lượng bán ra rất ít.

Số lượng lớn đào nở hoa trước Tết khiến cho nhiều chủ vườn rơi vào tình trạng thất thu. Tại nhiều nhà vườn trồng đào tại Hà Nội, để gỡ lại ít công chăm sóc, người trồng đào đã cắt cành, bán đào nở sớm để phục vụ thú chơi hoa cho những người yêu thích.

Vục mùa đào Tết năm nay, với hơn 4000 gốc đào cắt cành đã bắt đầu có dấu hiệu nhú bông, trong đó rất nhiều cây đã bắt đầu nở rộ từ đầu tháng 12 Dương lịch khiến cho chị Nguyễn Thị Thu Thủy (Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội) không khỏi lo lắng.

hoa dao no ro som nguoi trong dao ngong tet nguyen dan hinh 2

Đào bung hoa từ sớm khiến chị Thủy phải cắt cành bán trước Tết Nguyên Đán.

Để giảm thiểu lỗ khi hoa đào bung nở sớm, chị Thủy quyết định cắt cành để bán cho những người có nhu cầu chưng vào ngày thường, dịp lễ Giáng sinh và Tết Dương Lịch. Ngoài đào cành, giống đào thất thốn tại vườn cũng đã bắt đầu bung hoa sớm.

“Năm nay thời tiết nóng, hoa đào cũng vì thế mà nở sớm. Tôi đành phải khởi động cho mùa hoa đào tết sớm hơn dự kiến tròn một tháng. Nở sớm nên giá đào cũng rẻ hơn chính vụ, cũng may rằng có nhiều khách hàng chọn chơi hoa vào dịp này”, chị Thủy nói.

hoa dao no ro som nguoi trong dao ngong tet nguyen dan hinh 3

Đào được chị Thủy cắt từ sáng sớm để đưa ra chợ đầu mối.

Không may mắn tìm được thị trường tiêu thụ sớm như chị Thủy, anh Lê Xuân Minh (huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) phải đối diện với một mùa vụ đào Tết thất thu nặng nề. Với hơn 1000 gốc đào hiện đang bung nở trước tết hơn 1 tháng, anh Minh chỉ biết ngậm ngùi chịu lỗ.

Anh Minh chia sẻ: “Năm ngoái tình hình dịch bệnh nên vườn cũng không xuất bán được hết, năm nay thời tiết không ủng hộ nên cũng xem như mất trắng. Nếu như ở các thành phố lớn thì có thể bán để chơi sớm được, vườn tôi ở xa nên vận chuyển đi rất khó khăn và không tìm được nơi tiêu thụ vào thời điểm sớm thế này”.

hoa dao no ro som nguoi trong dao ngong tet nguyen dan hinh 4

Nhiều gốc đào tại vườn anh Minh đã nở rộ từ sớm.

Mặc dù đã tuốt lá đào muộn hơn thường năm và áp dụng các kỹ thuật ép hoa nhưng thời tiết diễn biến thất thường khiến cho hoa đào nở sớm. Tại miền Bắc, các loại đào phổ biến và quen thuộc như đào dăm, đào cành, đào huyền… đã đều rơi vào tình trạng nở sớm hơn dự kiến.

Ngay từ đầu tháng 12 dương lịch, hoa đào tại nhiều nhà vườn đã bung nở rực rỡ do ảnh hưởng của thời tiết nắng ấm kéo dài. Thậm chí, tại một số nhà vườn, đào đã nở và tàn dù Tết Nguyên đán vẫn chưa đến. Trước tình trạng này, nhiều chủ vườn đào có hoa đang bắt đầu phát triển mạnh đang ngày ngày trông mong Tết Nguyên Đán tới sớm để thu hoạch đúng vụ.

Bài và ảnh: Lê Trang

Xem thêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Cỡ chữ bài viết: