Hỏa hoạn tại bến cảng lớn của Nga ở Leningrad, nghi do UAV Ukraine tấn công

(CLO) Hỏa hoạn đã bùng phát tại một bến cảng ở tỉnh Leningrad và thuộc sở hữu của Novatek, nhà sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng lớn nhất của Nga vào Chủ nhật (21/1). Đã có các báo cáo về vụ nổ và máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong khu vực khi vụ việc xảy ra.

Theo thông tin trên trang web của Novatek, khu phức hợp cảng biển Ust-Luga nằm trên Vịnh Phần Lan, có nhiệm vụ xử lý khí đốt và chế biến các sản phẩm dầu khí. Bến cảng trong khu phức hợp được sử dụng để vận chuyển các sản phẩm dầu khí đã chế biến ra thị trường quốc tế.

hoa hoan tai ben cang lon cua nga o leningrad nghi do uav ukraine tan cong hinh 1

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy tại cảng Ust-Luga, Nga vào ngày 21 tháng 1 năm 2024. Ảnh: Thống đốc Leningrad Alexander Drozdenko

Ông Alexander Drozdenko, Thống đốc tỉnh Leningrad, cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram: "Không có thương vong do vụ cháy ở cảng Ust-Luga. Các nhân viên đã được sơ tán".

Các hãng thông tấn Nga đưa tin hai bể chứa và một trạm bơm đã bị hư hại nhưng đám cháy hiện đã được khống chế. Ông Drozdenko không cho biết nguyên nhân gây ra vụ cháy, nhưng hãng tin Shot của Nga đưa tin người dân địa phương đã thấy một máy bay không người lái hoạt động gần đó, sau đó là một số vụ nổ.

Hãng tin Fontanka có trụ sở tại St. Petersburg cho biết ít nhất hai máy bay không người lái đã được phát hiện trên bầu trời bay về hướng St. Petersburg trước khi bến cảng bốc cháy.

Baza, một hãng tin Nga quen thuộc với các nguồn tin an ninh, đã đăng đoạn video trên Telegram cho thấy những ngọn lửa lớn bắn lên bầu trời nơi có vẻ là một khu phức hợp công nghiệp.

Hãng tin Fontanka cho biết ba tàu chở dầu quốc tế đã neo đậu gần đám cháy, mặc dù không có báo cáo về thiệt hại về chúng. Thống đốc Drozdenko cho biết "chế độ cảnh báo cao" đã được áp dụng và các quan chức đã tập trung để họp khẩn cấp.

Hãng dầu khí Novatek đã xử lý 3,4 triệu tấn khí ngưng tụ tại khu phức hợp cảng biển Ust-Luga trong nửa đầu năm 2023, theo dữ liệu gần đây nhất, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước.

Nga và Ukraine thường xuyên nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau nhằm làm gián đoạn các tuyến cung ứng và hậu cần trong cuộc xung đột sắp đánh dấu cột mốc tròn 2 năm giữa hai nước.

Hôm thứ Sáu vừa rồi, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cũng đã tấn công một kho dầu ở khu vực Bryansk phía tây nước Nga, giáp biên giới Ukraine, mà Moscow đổ lỗi cho Kiev.

Hoàng Anh (theo TASS, Reuters, Fontanka)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: