Ukraine tiếp tục chiến lược bắn phá mới vào Crimea và lãnh thổ Nga

(CLO) Nga cho biết lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ hàng chục máy bay không người lái (UAV) của Ukraine ở Crimea và lãnh thổ phía nam nước Nga vào thứ Sáu (5/1), khi Kiev tiếp tục thực hiện chiến lược bắn phá mới này vào đầu năm 2024.

Còi báo động không kích vang lên ở Sevastopol, thành phố lớn nhất ở Crimea, và giao thông bị đình trệ trong ngày thứ hai liên tiếp trên cây cầu nối bán đảo này với lãnh thổ Krasnodar của Nga. 

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng thủ của họ đã chặn 36 máy bay không người lái trên Crimea. Bộ này cũng cho biết một tên lửa chống hạm Neptune của Ukraine cũng bị phá hủy ở phía tây bắc Biển Đen.

ukraine tiep tuc chien luoc ban pha moi vao crimea va lanh tho nga hinh 1

Lính cứu hỏa dập tắt những chiếc ô tô đang cháy sau trận pháo kích ở Belgorod, Nga. Ảnh: Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga

Thống đốc Belgorod, Vyacheslav Gladkov, cho biết trước đó ba người đã bị thương vào tối thứ Năm do các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái khác của Ukraine nhằm vào thành phố biên giới Belgorod, Nga và khu vực xung quanh.

Người phát ngôn của Lực lượng phía nam Ukraine, Nataliia Humeniuk, cho biết một cuộc tấn công của Ukraine vào các cơ sở quân sự ở Crimea hôm thứ Năm đã ảnh hưởng đến một trung tâm chỉ huy và hệ thống phòng không của bán đảo.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã tuyên bố sẽ tấn công nhiều mục tiêu hơn trên Bán đảo Crimea và bên trong khu vực biên giới Nga trong năm 2024, khi nước Nga sẽ tiến hành tổng bầu cử vào ngày 17 tháng 3.

Ông Zelenskyy từng cho biết Ukraine đã phát triển một loại vũ khí có thể tấn công các mục tiêu cách xa 700 km, cũng như từng nói vào tháng trước rằng Kiev có kế hoạch sản xuất 1 triệu UAV, loại vũ khí đang rất quan trọng trên chiến trường.

Các quan chức khác của Ukraine cho biết họ đặt mục tiêu trong năm nay sản xuất hơn 10.000 UAV tấn công với tầm bắn hàng trăm km, cũng như hơn 1.000 UAV tầm xa hơn có thể tấn công các mục tiêu phía sau tiền tuyến và bên trong nước Nga.

Mykola Bielieskov, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Ukraine, cho biết: “Điều này có thể bao gồm các cuộc tấn công vào các điểm tập trung quân, căn cứ quân sự và kho đạn dược cùng với các trung tâm hậu cần và cơ sở sản xuất vũ khí”.

Mai Anh (theo TASS, AP)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: