Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt mới với Syria

(CLO) Bộ Tài chính Mỹ thông báo rằng họ đã ban hành các lệnh trừng phạt mới đối với 8 cá nhân và 10 thực thể liên quan đến cuộc chiến ở Syria vào hôm thứ Tư (28/7).
Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: DPA

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: DPA

Bài liên quan

Quân đội Mỹ bị tấn công ở Syria sau vụ không kích lực lượng dân quân thân Iran

Mỹ dọa trừng phạt các nước Ả Rập nếu bình thường hóa quan hệ với Syria

Syria: Tổng thổng Assad giành 95% phiếu bầu trong nhiệm kỳ thứ 4

Vòng xoáy bạo lực có nguy cơ biến Myanmar thành một Syria khác

Các lệnh trừng phạt nhằm vào một nhóm vũ trang đã giết chết một chính trị gia người Kurd và 8 cá nhân có liên hệ với chính phủ Syria và Tổng thống Bashar Assad.

Ông Andrea Gacki, Giám đốc Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ cho biết: “Các lệnh trừng phạt nhằm thúc đẩy trách nhiệm giải trình đối với những hành vi lạm dụng chống lại người dân Syria và từ chối những kẻ gian lận truy cập vào hệ thống tài chính quốc tế”.

Ông Gacki nói: “Hành động này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Mỹ trong việc nhắm mục tiêu vào các hành vi vi phạm nhân quyền ở Syria, bất kể thủ phạm là ai”.

OFAC đã công bố các biện pháp trừng phạt chống lại 8 nhà tù của Syria, bao gồm cả Nhà tù Quân sự Saydnaya, những địa điểm nổi tiếng với những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và giết người dã man trong trại giam.

Bộ Tài chính cho biết các biện pháp trừng phạt cũng đã được ban hành đối với năm quan chức tình báo hàng đầu có liên hệ trực tiếp đến các hoạt động của nhà tù cũng như liên quan tới các vụ tra tấn và giết người hàng loạt được cho là vẫn đang diễn ra trong các cơ sở này.

Mỹ tuyên bố rằng có tới 14.000 cá nhân đã bị tra tấn đến chết tại các cơ sở.

OFAC cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhóm dân quân vũ trang Ahrar al-Sharqiya, nhóm bị cáo buộc bắt cóc, buôn bán và giết hại dân thường, cũng như ám sát chính trị gia người Kurd Hevrin Khalaf và các vệ sĩ của bà vào năm 2019, điều mà LHQ cho rằng có thể là một tội ác chiến tranh.

Ahrar al-Sharqiya cũng điều hành một khu phức hợp nhà tù, nơi tổ chức này không chỉ thực hiện các vụ vi phạm nhân quyền và giết người ngoài luật pháp mà còn tổ chức một vụ bắt cóc và tống tiền. Hơn nữa, nhóm này đã tuyển mộ những kẻ khủng bố thuộc "Nhà nước Hồi giáo" vào hàng ngũ của mình.

Bộ Tài chính Mỹ thông báo rằng hai trong số các lãnh đạo của tổ chức cũng đã bị trừng phạt.

Cuối cùng, nhóm dân quân Saraya al-Areen, có quan hệ với Quân đội Ả Rập Syria, đã bị trừng phạt vì cố gắng cản trở hoặc ngăn chặn lệnh ngừng bắn ở miền bắc Syria. Một cá nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc tài trợ cho khủng bố al-Qaeda cũng bị trừng phạt.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: