Hoa Kỳ cho phép vắc xin Pfizer sử dụng với trẻ em từ 12 đến 15 tuổi

Thứ ba, 11/05/2021 10:51 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã cho phép vắc-xin Pfizer và BioNTech sử dụng cho trẻ em từ 12 tuổi và cho biết họ có thể bắt đầu tiêm vắc xin ngay từ thứ Năm (13/5), mở rộng chương trình tiêm chủng của đất nước vì tỷ lệ tiêm chủng đã chậm lại đáng kể.

Marisol Gerardo, 9 tuổi, được mẹ bế khi tiêm liều thứ hai của vắc-xin Pfizer (COVID-19) trong một thử nghiệm lâm sàng cho trẻ em tại Duke Health ở Durham, Bắc Carolina, Hoa Kỳ, ngày 12 tháng 4 năm 2021. @ REUTERS

Marisol Gerardo, 9 tuổi, được mẹ bế khi tiêm liều thứ hai của vắc-xin Pfizer (COVID-19) trong một thử nghiệm lâm sàng cho trẻ em tại Duke Health ở Durham, Bắc Carolina, Hoa Kỳ, ngày 12 tháng 4 năm 2021. @ REUTERS

Bài liên quan

Đây là loại vắc xin COVID-19 đầu tiên được cấp phép tại Hoa Kỳ cho lứa tuổi từ 12 đến 15. Tiêm vắc xin cho các lứa tuổi nhỏ hơn được coi là một bước quan trọng để đưa trẻ em trở lại trường học một cách an toàn. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã yêu cầu các tiểu bang cung cấp vắc xin này ngay lập tức cho thanh thiếu niên.

Ông Biden đã đưa ra một tuyên bố ca ngợi việc việc này là "một sự phát triển đầy hứa hẹn trong cuộc chiến chống lại COVID-19 của chúng tôi". 

Tổng thống Mỹ nói: “Nếu bạn là cha mẹ muốn bảo vệ con mình hoặc một thanh thiếu niên quan tâm đến việc tiêm chủng, thì quyết định của ngày hôm nay là một bước tiến gần hơn đến mục tiêu đó".

Thuốc này đã được cung cấp theo giấy phép sử dụng khẩn cấp cho những người dưới 16 tuổi ở Hoa Kỳ. Các nhà sản xuất vắc xin cho biết họ đã bắt đầu tìm kiếm sự chấp thuận đầy đủ cho việc chủng ngừa ở những người từ 16 tuổi trở lên vào tuần trước.

Peter Marks, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Sinh học của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, nói với các phóng viên rằng các bang có thể sẽ bắt đầu tiêm chủng cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi sau khi một ủy ban tư vấn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ xem xét việc mở rộng vào thứ Tư (12/5).

Hầu hết trẻ em bị COVID-19 chỉ phát triển các triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng gì. Tuy nhiên, trẻ em không phải là không có nguy cơ bị bệnh nặng, và chúng vẫn có thể làm lây lan virus. Đã có những đợt bùng phát bắt nguồn từ các sự kiện thể thao và các hoạt động khác dành cho trẻ em trong độ tuổi này.

Tiến sĩ William Gruber, một nhà khoa học vắc xin hàng đầu tại Pfizer, cho biết việc cho phép tiêm vắc xin cho thanh thiếu niên sẽ giúp Hoa Kỳ mở rộng dân số miễn dịch và bảo vệ một nhóm tuổi chưa hoàn toàn khỏi bệnh hiểm nghèo.

Các công ty cho biết vào tháng 3 rằng họ nhận thấy vắc-xin tạo ra phản ứng kháng thể mạnh mẽ và an toàn và hiệu quả ở trẻ từ 12 đến 15 tuổi trong một thử nghiệm lâm sàng. Khoảng 46% người dân ở Hoa Kỳ đã được tiêm ít nhất một mũi vắc-xin COVID-19, theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC).

Nhưng tốc độ tiêm chủng của Hoa Kỳ đã chậm lại đáng kể kể từ khi đạt đỉnh trung bình trong bảy ngày với hơn 3,3 triệu liều mỗi ngày vào giữa tháng Tư. Con số trung bình đó đã giảm hơn một phần ba xuống còn khoảng 2,1 triệu mỗi ngày tính đến ngày 4 tháng 5, theo dữ liệu của CDC.

Thuốc của Pfizer là loại duy nhất được phép cho trẻ 16 và 17 tuổi ở Hoa Kỳ. Theo dữ liệu của CDC, gần 2 triệu người trong độ tuổi đó đã được tiêm ít nhất một mũi.

Việc tiêm chủng rộng rãi cho thanh thiếu niên từ 12 đến 18 tuổi có thể cho phép các trường học và trại hè của Hoa Kỳ nới lỏng các biện pháp và ngăn cách xã hội do CDC đề xuất. Pfizer cho biết họ hy vọng sẽ có dữ liệu về tính an toàn và hiệu quả của vắc xin cho trẻ em từ 2 đến 11 tuổi vào tháng 9, khi họ có kế hoạch yêu cầu đưa nhóm tuổi đó vào giấy phép khẩn cấp.

Quang Anh

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h