Hoa Kỳ trừng phạt các công ty Ấn Độ vì cáo buộc liên quan đến dự án khí đốt của Nga

(CLO) Washington đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai công ty có trụ sở tại Ấn Độ với cáo buộc liên quan đến dự án Arctic LNG 2 (Nga), một phần do Novatek, nhà sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng lớn nhất của nước này sở hữu và phát triển.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố rằng các lệnh trừng phạt này nhằm mục đích "áp đặt thêm chi phí cho những bên ủng hộ nỗ lực chiến tranh của Nga và cố gắng mở rộng đòn bẩy năng lượng toàn cầu của nước này".

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa hai công ty - Gotik và Plio Energy, được đăng ký tại Mumbai, thủ đô tài chính của Ấn Độ vào danh sách “xám”. Ngoài ra, cơ quan này cũng đã trừng phạt hai tàu do các công ty này sở hữu vì bị cáo buộc có liên quan "đến các nỗ lực xuất khẩu" LNG từ dự án Arctic LNG 2, mà Washington đã trừng phạt vào năm 2023. Cả hai tàu đều treo cờ Palau, theo trang web theo dõi VesselFinder.

hoa ky trung phat cac cong ty an do vi cao buoc lien quan den du an khi dot cua nga hinh 1

Mỏ dầu khí ngưng tụ Salmanovskoye sẽ cung cấp tài nguyên cho dự án Arctic LNG 2 do nhà sản xuất khí đốt Novatek (Nga) sở hữu trên Bán đảo Gydan thuộc Khu tự trị Yamalo-Nenets, Nga. Ảnh: Sputnik

Ấn Độ không phải là một phần của dự án Arctic LNG 2, mặc dù Nga đã mời các công ty nước này tham gia. Cùng lúc đó, TotalEnergies (Pháp), CNPC và CNOOC của Trung Quốc và một tập đoàn gồm Mitsui & Co. và JOGMEC của Nhật Bản mỗi bên nắm giữ 10% cổ phần trong dự án.

Sau khi Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt vào năm 2023, các cổ đông nước ngoài đã đình chỉ việc tham gia dự án bằng cách tuyên bố bất khả kháng và từ bỏ trách nhiệm tài chính và hợp đồng mua bán, theo Kommersant.

Reuters đưa tin vào tháng 8 rằng Novatek có thể buộc phải thu hẹp quy mô dự án Arctic LNG 2, dự kiến sẽ trở thành nhà máy LNG lớn nhất của Nga với sản lượng cuối cùng là 19,8 triệu tấn mỗi năm, sau lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và EU.

Trong tuyên bố hôm thứ Năm, Bộ Ngoại giao cho biết chính phủ Hoa Kỳ sẽ "tiếp tục đáp trả các nỗ lực đưa dự án Arctic LNG 2 vào hoạt động hoặc "mở rộng năng lực năng lượng của Nga".

Đầu năm nay, cả Hoa Kỳ và EU đều thắt chặt lệnh trừng phạt đối với các dự án LNG của Nga, ngoài Arctic LNG 2, còn có ba dự án khác của Novatek như Obsky LNG, Arctic LNG 1 và Arctic LNG 3.

Trong khi các lệnh trừng phạt ban đầu tập trung vào các công nghệ, dịch vụ và vật liệu được sử dụng để phát triển các dự án, thì gói trừng phạt thứ 14 của EU được thông qua vào tháng 6 này nhắm vào việc vận chuyển LNG, bao gồm cả việc vận chuyển từ tàu sang tàu và từ tàu vào bờ.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích Kpler, vào năm 2023, Nga đã xuất khẩu 32,3 triệu tấn LNG, trở thành nước xuất khẩu lớn thứ tư thế giới sau Hoa Kỳ, Qatar và Australia. Khoảng 51% trong số các mặt hàng xuất khẩu này được giao đến châu Âu, 48% đến châu Á và 0,2% đến châu Mỹ.

Các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ được đưa ra vài ngày sau khi tờ Financial Times tuyên bố, trích dẫn các thư từ bị rò rỉ của các quan chức Nga, rằng Moscow đã "bí mật mua các mặt hàng nhạy cảm" ở quốc gia Nam Á này.

Ấn Độ, quốc gia gần đây đã trở thành khách hàng lớn nhất của Nga về dầu thô, cho biết Moscow đã đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng của quốc gia này.

An Nhiên (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: