Hoa loa kèn đầu mùa giá không rẻ, người dân vẫn hào hứng lùng mua

(CLO) Những ngày này, nhiều hộ trồng hoa Tây Tựu thuê đất tại Hạ Mỗ, Đan Phượng đang tất bật thu hoạch hoa loa kèn đầu vụ. Dù chưa vào chính vụ, song hoa loa kèn - loài hoa được người dân đặc biệt thích thú tìm mua với giá bán không hề rẻ.

Loa kèn đầu vụ được nhiều người “săn đón”

Những ngày này, đi khắp các tuyến phố không khó bắt gặp hình ảnh những xe hàng rong chở đầy hoa loa kèn. Loa kèn (còn có tên khác là huệ tây hoặc bách hợp) được nhiều người yêu mến và là hoa của tháng tư gợi hè tới.

Theo ghi nhận, trên nhiều tuyến đường của Hà Nội, những gánh hoa loa kèn đã bắt đầu xuống phố phục vụ nhu cầu của người dân. Có thể kể đến như phố Giảng Võ, Phan Đình Phùng, Hoàng Đạo Thúy, Mai Xuân Thưởng...

Không chỉ xuất hiện trên các xe hoa, loa kèn vào đầu vụ còn được bày bán tại nhiều khu chợ lớn nhỏ ở Hà Nội như chợ Nam Trung Yên, chợ đầu mối Minh Khai, Long Biên cùng các khu chợ dân sinh khác.

Hoa loa kèn được bày bán khắp các tuyến phố Hà Nội.

Hoa loa kèn được bày bán khắp các tuyến phố Hà Nội.

Khác với những loài hoa khác, những cành hoa loa kèn trắng sang trọng được bán một cách khá đặc biệt. Thay vì bán theo cành, người bán hoa thường bán theo bông. Mỗi cành hoa loa kèn thường có nhiều bông (từ 3 - 7 bông/cành).

Anh Nguyễn Quang Mạnh, một người bán hoa rong trên đường phấn khởi cho biết, một tuần gần đây, trung bình mỗi ngày anh đều bán hết khoảng gần 200 bông loa kèn. Xe hàng của anh chất khoảng 200 bông nhưng chỉ một loáng buổi sáng đã vơi đi gần một nửa.

Anh nói thêm: “Giá hoa kèn ta thường rẻ hơn kèn tây khá nhiều. Đầu vụ, hoa loa kèn ta có giá dao động từ 4.000 đến 6.000 đồng/bông, giữa vụ, giá hoa giảm xuống còn khoảng 2.000 đồng/bông".

Giá hoa loa kèn hiện ở mức 40.000 – 50.000 đồng/bó (13 bông). Theo anh Mạnh, nếu bó hoa lẻ như vậy là do hoa đầu mùa hoa còn nhỏ, nên phải thêm số lượng hoa để bó cho đầy đặn và phù hợp với giá thị trường. Hơn nữa, giá cả còn  phụ thuộc vào nụ hoa to, nhỏ, đơn, kép và thời gian như đầu vụ, chính vụ.

Chị Miền (người bán hoa tại chợ Minh Khai, Bắc Từ Liêm) cho biết: "Năm ngoái cũng tầm này, hoa loa kèn bán rất chạy và được nhiều người tiêu dùng tìm mua. Mỗi ngày tôi đều nhập hơn trăm bông về bán. Có ngày đổ buôn còn nhập tới vài trăm bông. Sức bán chủ yếu dồn cho hoa loa kèn và nghỉ bán cả những loại hoa khác”.

Giá hoa đầu mùa dù không rẻ nhưng vẫn thu hút nhiều người mua.

Giá hoa đầu mùa dù không rẻ nhưng vẫn thu hút nhiều người mua.

Tất bật thu hoạch hoa loa kèn đầu vụ

Trước đây, hoa loa kèn được trồng chủ yếu ở đất hoa Tây Tựu nhưng khoảng 5 - 7 năm nay, người trồng đã chuyển sang thuê đất ở Hạ Mỗ cách xa khoảng 15km để thay đổi môi trường đất canh tác, cho hoa tốt hơn.

Dù mới cuối tháng ba, nhưng gia đình chị Qúy ở Trung Tựu đang tấp nập thu hoạch hoa loa kèn đầu vụ để bán cho thương lái.

Chị Qúy cho biết: "Đây là loài hoa có thời gian thu hoạch ngắn, thường chỉ tập trung vào tháng 4 dương lịch nên thị trường tiêu thụ khá ổn định, thường được thương lái đến tận nhà thu mua. Hoa loa kèn được đếm số hoa/cành để tính ra tiền, trung bình mỗi sào sẽ cho thu khoảng 3 vạn bông hoa, bán với giá bán trung bình khoảng đầu mùa khoảng 2.000 – 3.000 đồng/bông”.

Theo chị Qúy, hoa loa kèn ít bị sâu bệnh, cây hoa phát triển đều nhau nên không mất công tỉa cành, chăm bông như hoa cúc hay hoa hồng. Người trồng chỉ cần tưới đủ nước giữ độ tơi xốp, thông thoáng cho đất, đồng thời cần cung cấp đủ chất dinh dưỡng để cây khỏe mạnh chống lại các loại bệnh hại.

Loa kèn bắt đầu vào vụ, người dân tất bật thu hoạch.

Loa kèn bắt đầu vào vụ, người dân tất bật thu hoạch.

Hơn 5 sào ruộng hoa loa kèn của anh Duếnh ở Hạ Mỗ (Đan Phượng, Hà Nội) đang vào đầu vụ thu hoạch. Anh Duếnh cho biết, thời tiết thuận lợi khiến hoa phát triển nhanh, mới đầu vụ nhưng anh đã thu hoạch được cả nghìn bông mỗi ngày. So với mọi năm, hoa loa kèn năm nay bán được giá hơn, khoảng 200 nghìn đồng mỗi bó một trăm bông nếu mua buôn tại ruộng.

Chị Hà, cũng là một chủ vườn tại Hạ Mỗ nhận xét mùa hoa năm nay thuận lợi, dễ bán hơn và có giá cao gấp rưỡi năm trước.

Chị Hà thông tin: “Mức giá của hoa loa kèn nhìn chung cao hơn gấp 2 - 3 lần so với hoa hồng và nhiều loại khác. Chơi loa kèn tưởng bình dân nhưng thực tế không hề rẻ. Muốn có một bình loa kèn đẹp, ít nhất cũng phải cắm từ 10 đến 15 bông trở lên, tiêu tốn khoảng 40.000 đến 90.000 đồng đối với kèn ta”.

Cũng theo chị Hà, hoa loa kèn đầu mùa thường có giá tương đối cao, sau đó mới giảm dần khi vào chính vụ và cuối mùa. Hiện nay, có khoảng 4 – 5 vườn trồng hoa loa kèn đang vào đầu vụ thu hoạch, mỗi vườn có diện tích khoảng 0.5 - 1 ha.

Khi hoa tàn, củ của nó được đào lên, phơi qua nắng cho đỡ ẩm mốc rồi chờ đến mùa vụ sau. “Vì vậy, nếu gom đủ củ giống, những mùa sau, các hộ dân thường phải bỏ ra rất ít vốn. Nếu giá hoa có giảm thì ít nhất cũng hòa vốn” – chị Hà khẳng định.

Anh Long - một chủ vườn khác chia sẻ: “Trồng hoa loa kèn cho thu nhập ổn định, tuy nhiên thời gian thu hoạch ngắn, khi vào chính vụ giá hoa giảm nhanh. Tuy nhiên mùa hoa loa kèn khá ngắn, chỉ rộ lên trong khoảng 20 - 25 ngày là hết”.

Cũng theo anh Long, năm nay hoa loa kèn còn "có giá" hơn so với các loại hoa thông thường khác như cúc, hồng hay đồng tiền. Giá hoa loa kèn hiện dao động từ 200.000 - 250.000 đồng/bó 100 bông; 300.000 đồng/bó 100 bông cành dài (từ 2.800 – 3.000 đồng/bông). So với đầu mùa năm ngoái giá hoa loa kèn năm nay cao gấp rưỡi.

Sau đợt dịch Covid-19, giá hoa ổn định khiến bà con rất phấn khởi. Người trồng hoa tin tưởng, từ giờ đến cuối vụ giá hoa sẽ vẫn tăng để có một vụ hoa thắng lợi. Nhiều tiểu thương bán hoa dự đoán, nhờ thời tiết thuận lợi, mùa hoa năm nay có thể sẽ kéo dài hơn. Vì vậy, dù đã chớm nở cách đây khoảng 10 ngày nhưng đến nay, mùa loa kèn vẫn chưa thực sự vào chính vụ.

Thúy Hằng

Xem thêm

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
Cỡ chữ bài viết: