Hoa Lư - Ninh Bình: Công bố xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020

(CLO) Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) từ năm 2014, xã Ninh Giang huyện Hoa Lư tiếp tục được Tỉnh Ninh Bình xây dựng thành đơn vị hành cấp xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020.

Được biết, trong 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, cán bộ, nhân dân xã Ninh Giang đã chung sức, đồng lòng huy động nguồn lực đầu tư chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, hoàn thiện các tuyến đường giao thông nông thôn, nâng cấp cơ sở vật chất, xây dựng thiết chế văn hóa, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân để hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020. 

Đại diện UBND tỉnh Ninh Bình trao Bằng công nhận “Nông thôn mới kiểu mẫu” cho xã Ninh Giang. Ảnh: Cổng TTĐT Tỉnh Ninh Bình

Đại diện UBND tỉnh Ninh Bình trao Bằng công nhận “Nông thôn mới kiểu mẫu” cho xã Ninh Giang. Ảnh: Cổng TTĐT Tỉnh Ninh Bình

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quy hoạch, nâng cấp, xây mới tương đối đồng bộ. Cơ sở vật chất tại các trường học khang trang, được trang bị đầy đủ các thiết bị dạy và học. Hệ thống sân vận động, nhà văn hoá được xây dựng theo mô hình kiểu mẫu. Các tuyến đường cây, đường hoa, các cây bóng mát đảm bảo xanh, sạch, đẹp. 

Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn, thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã cũng được chú trọng đã góp phần giải quyết việc làm cho người lao động. Đến nay toàn xã đã có 24 doanh nghiệp, trong đó có: 5 xưởng may công nghiệp, 11 công ty hoạt động trên lĩnh vực xây dựng, 2 trang trại nghỉ dưỡng và một số doanh nghiệp dịch vụ...

Nhiều dự án, chính sách xoá đói giảm nghèo đã được UBND xã Ninh Giang chỉ đạo thực hiện. Đã có tác động hỗ trợ mạnh mẽ giúp cho 60 hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Nhờ đó, đến nay xã đã không còn hộ nghèo.

Phát biểu tại buổi lễ đón nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, ông Bùi Quốc Trị- Chủ tịch UBND xã Ninh Giang: “Với phương châm xây dựng NTM chỉ có điểm đầu và không có điểm kết thúc, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các ban ngành đoàn xã đến cơ sở cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa, phấn đấu hơn nữa để lãnh đạo chỉ đạo tiếp tục hoàn chỉnh và nâng cao các tiêu chí đã đạt được.” 

Ông Bùi Quốc Trị - Chủ tịch UBND xã Ninh Giang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Cổng TTĐT Tỉnh Ninh Bình

Ông Bùi Quốc Trị - Chủ tịch UBND xã Ninh Giang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Cổng TTĐT Tỉnh Ninh Bình

Thời gian qua, xã tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng cơ giới hóa, chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vậy nuôi. Nhiều chính sách hỗ trợ, nhiều mô hình, cách làm mới sáng tạo, có tính đột phá được triển khai, thực hiện có hiệu quả như: Mô hình trồng lúa chất lượng cao, mô hình thanh long ruột đỏ, mô hình nuôi trai lấy ngọc... an toàn hình thành các chuỗi sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Phương Thảo

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: