Hòa nhạc Vietnam Airlines Classic trở lại Hà Nội

(CLO) Chương trình hòa nhạc Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2024 hứa hẹn mang đến cho khán giả các tiết mục độc đáo với các tác phẩm âm nhạc kinh điển.

Ngày 27/6, Ban tổ chức chương trình hòa nhạc Vietnam Airlines (Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert - VACC 2024) cho biết, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô, Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Nga sẽ biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội vào ngày 12-13/10.

Trong cả hai đêm biểu diễn, Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Nga (Russian National Orchestra - RNO) với sự chỉ huy của nhạc trưởng César Álvarez (Tây Ban Nha) sẽ có tiết mục biểu diễn Quốc ca Việt Nam được nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân chuyển soạn cho dàn nhạc giao hưởng.

hoa nhac vietnam airlines classic tro lai ha noi hinh 1

Họp báo công bố sự kiện hòa nhạc Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2024. Ảnh: BTC

Các chương trình hòa nhạc cũng đồng thời hứa hẹn mang đến cho khán giả các tiết mục độc đáo với các tác phẩm âm nhạc kinh điển. Trong chương trình biểu diễn đêm 12/10 sẽ có thêm phần trình diễn đặc biệt của nghệ sĩ độc tấu piano Eva Gevorgyan (Nga). Đêm 13/10 sẽ có thêm một số trích đoạn ballet của các vũ công chính đến từ Nhà hát Bolshoi.

Theo nhạc sỹ Quốc Trung, Tổng đạo diễn chương trình, năm nay, hòa nhạc Vietnam Airlines trở lại với khán giả Thủ đô, điểm khác biệt lớn nhất là thay vì tổ chức ngoài trời như trước thì 2 đêm diễn sẽ diễn ra ở Nhà hát Hồ Gươm.

Dàn nhạc RNO được thành lập tại Moscow năm 1990 bởi nhạc trưởng Mikhail Pletnev, là một trong những biểu tượng sáng giá nhất của truyền thống âm nhạc Nga.

Năm 2004, RNO trở thành dàn nhạc đầu tiên trong lịch sử các dàn nhạc giao hưởng ở nước Nga nhận giải Grammy. Tạp chí âm nhạc uy tín Gramophone đã xếp Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Nga vào danh sách 20 dàn nhạc hay nhất thế giới.

Trong khi đó, nhạc trưởng César Álvarez là một trong những nhạc trưởng được kính trọng nhất hiện nay. Ngoài công việc thường xuyên với Dàn nhạc Quốc gia Nga và Dàn nhạc Nhà hát Mariinsky, ông còn làm việc với nhiều dàn nhạc giao hưởng khác.

hoa nhac vietnam airlines classic tro lai ha noi hinh 2

Nhạc trưởng César Álvarez chia sẻ tại họp báo. Ảnh: BTC

Nhạc trưởng Álvarez đã từng diễn chung sân khấu với các huyền thoại độc tấu như Denis Matsuev (pianist), Alexander Rudin (cellist). Ngoài việc biểu diễn và đi tour khắp thế giới, ông còn dành nhiều thời gian để sáng tác và giảng dạy về chỉ huy ở Murcia State Conservatory (Tây Ban Nha) cũng như thực hiện các công việc sáng tác. Ông cũng thường được mời làm giám khảo cho các cuộc thi danh giá như Sergey Rachmaninov Competition và Tchaikovsky International Competition.

Được tổ chức thường kỳ từ năm 2017, chương trình Vietnam Airlines Classic là hòa nhạc cổ điển ngoài trời đầu tiên tại Việt Nam, với sự tham gia biểu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng London (London Symphony Orchestra) - dàn nhạc giao hưởng quốc tế nổi tiếng trên thế giới.

Đây là sự kiện văn hóa lớn nằm trong thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giữa Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam và TP Hà Nội nhằm thúc đẩy tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô.

Khánh Ngọc

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: