Hoạt động kinh doanh của châu Phi bùng nổ nhờ làm ăn với Trung Quốc

Thứ bảy, 22/01/2022 21:33 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thương mại giữa Trung Quốc và châu Phi đạt mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2021 là 254 tỷ USD - tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua cả kim ngạch trước đại dịch Covid-19.

Theo dữ liệu hải quan mới nhất của Trung Quốc, nước này đã xuất khẩu 148 tỷ USD hàng hóa sang châu Phi, tăng 29,9% so với năm 2020. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đạt kim ngạch nhập khẩu lên tới 106 tỷ USD từ lục địa đen, tăng 43,7% so với một năm trước đó.

hoat dong kinh doanh cua chau phi bung no nho lam an voi trung quoc hinh 1

Trung Quốc nhập khẩu phần lớn coban từ Cộng hòa Dân chủ Congo. Ảnh: AFP

Như vậy tổng giá trị thương mại giữa Trung Quốc và châu Phi đã đạt mức lên tới 254 tỷ USD. Trước đó vào năm 2020, tổng giá trị thương mại giữa Trung Quốc và châu Phi chỉ là 187 tỷ USD, giảm 11% so với con số 208,7 tỷ USD của năm 2019.

Nam Phi chiếm thị phần lớn nhất trong thương mại Trung Quốc, với 54 tỷ USD vào năm ngoái, tiếp theo là Nigeria với 26 tỷ USD, Angola với 23 tỷ USD và Ai Cập với 19 tỷ USD.

Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) đứng ở vị trí thứ năm, với 14 tỷ USD. Nước này cung cấp cho Trung Quốc phần lớn lượng coban, một thành phần thiết yếu của pin cho xe điện, cũng như điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính xách tay.

Các nhà phân tích cho rằng kim ngạch thương mại năm ngoái tốt hơn là do Bắc Kinh gần đây thúc đẩy nhập khẩu từ châu Phi, cũng như giá hàng hóa cao hơn từ cuối năm 2020 cho đến hết năm ngoái.

Mark Bohlund, nhà phân tích nghiên cứu tín dụng cấp cao tại REDD Intelligence, cho biết: “Châu Phi đã có một trong những hoạt động thương mại mạnh mẽ nhất với Trung Quốc so với tất cả các khu vực khác trên thế giới”.

Tuy nhiên, theo chuyên gia này, tăng trưởng nhập khẩu của Trung Quốc từ châu Phi và xuất khẩu sang châu Phi có thể sẽ giảm xuống vào năm 2022 do sức tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc sẽ yếu hơn so với năm 2021.

Charles Robertson, nhà kinh tế trưởng toàn cầu tại ngân hàng đầu tư Renaissance Capital, cho biết việc cung cấp thiết bị y tế tăng từ Trung Quốc sang châu Phi cũng có thể đóng một vai trò nào đó trong năm 2021.

Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang châu Phi là thành phẩm,  từ hàng dệt may đến hàng điện tử. Trong khi đó, doanh số bán hàng của châu Phi sang Trung Quốc chủ yếu là nguyên liệu thô và các sản phẩm chưa qua chế biến, dẫn đến thặng dư thương mại có lợi cho Trung Quốc.

Để giúp cân bằng thương mại, Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 11 đã hứa sẽ tăng giá trị nhập khẩu từ châu Phi lên 300 tỷ USD trong ba năm tới. Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-Châu Phi (FOCAC), ông cho biết Trung Quốc sẽ mở “làn đường xanh” cho xuất khẩu nông sản của châu Phi sang Trung Quốc. Ngoài ra, Bắc Kinh sẽ cung cấp 10 tỷ USD tài trợ thương mại để hỗ trợ xuất khẩu của châu Phi.

Một số quốc gia châu Phi gần đây đã ký kết các thỏa thuận cho phép họ xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp sang Trung Quốc. Tanzania bắt đầu xuất khẩu đậu nành sang Trung Quốc vào năm 2020, sau khi Bắc Kinh tìm cách cắt giảm sự phụ thuộc vào Mỹ và Brazil.

Các thỏa thuận tương tự đã đạt được đối với bơ, trà, cà phê và hoa hồng từ Kenya, cà phê và đậu nành từ Ethiopia, các sản phẩm thịt bò từ Namibia và Botswana, trái cây từ Nam Phi và cà phê từ Rwanda.

Hải Anh

Bình Luận

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h