Học 2 buổi/ngày: Nan giải bài toán nhân lực và tài chính

Theo hướng dẫn, học sinh tiểu học sẽ học 2 buổi/ngày với tối đa 7 tiết, mỗi tiết 35 phút. Buổi sáng dành cho chương trình chính khóa, buổi chiều là khoảng thời gian để củng cố, bổ trợ, rèn kỹ năng, trải nghiệm, hướng nghiệp. Điểm mới là Bộ không quy định cứng “buổi sáng là chính khóa, buổi chiều là bổ trợ”, tạo sự linh hoạt cho nhà trường.

Quan trọng hơn, Bộ GD&ĐT khẳng định: phụ huynh không phải trả thêm phí cho buổi 2, bởi kinh phí được bố trí từ ngân sách địa phương và xã hội hóa. Quy định này được kỳ vọng giảm áp lực tài chính, đặc biệt với gia đình khó khăn. Với cấp THCS và THPT, dạy học 2 buổi/ngày không bắt buộc, chỉ triển khai ở nơi có đủ điều kiện. Nội dung buổi 2 tập trung vào 3 nhóm: phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi và ôn tập cuối cấp.

Ảnh 2
Dạy học 2 buổi/ngày: Quy định thống nhất lần đầu tiên, nhiều kỳ vọng nhưng cũng lắm trăn trở.

Quy định này khiến nhiều trường tư thục tại Hà Nội băn khoăn. Lãnh đạo một trường tư thục cho rằng: “Thế mạnh của trường tư là giúp học sinh giải quyết phần lớn bài tập ngay tại trường, giảm hẳn việc học thêm ngoài. Nếu buổi 2 chỉ dành cho một số nhóm đối tượng, thì số đông học sinh còn lại sẽ mất đi cơ hội được củng cố kiến thức, rất thiệt thòi và thiếu công bằng”.

Vị này kiến nghị nên cho phép trường chủ động thiết kế nội dung buổi 2, vừa ôn tập, vừa kết hợp hoạt động ngoại khóa, để học sinh giảm tải khi về nhà.

Nếu ở thành phố, lo lắng là việc phân bổ nội dung học, thì ở miền núi, học 2 buổi/ngày lại mang ý nghĩa giữ con chữ. Tại điểm trường Bản Búng - điểm xa nhất thuộc trường Tiểu học 2 Môn Sơn (xã Môn Sơn, Nghệ An), 100% học sinh đều là tộc người Đan Lai, thuộc diện hộ nghèo. Giữa điều kiện kinh tế còn nhiều thiếu thốn, việc duy trì con chữ đã là một hành trình đầy gian nan, nhưng thầy trò nơi đây vẫn kiên trì với mô hình dạy học 2 buổi/ngày, thậm chí có ngày 3 buổi.

Cô Trịnh Thị Thu Trang chia sẻ: “Thực ra, việc học thêm buổi hai đã được duy trì từ lâu. Các em tiếp thu chậm, nên buổi học này không chỉ củng cố kiến thức cơ bản mà còn xen kẽ những kỹ năng sống, giúp các em vững vàng hơn trong cuộc sống hằng ngày.”

Theo cô Trang, trung bình mỗi tuần, thầy cô tổ chức khoảng 3 buổi, mỗi buổi kéo dài 1- 1,5 tiếng. Đặc biệt, nhiều buổi tối, khi phụ huynh đồng thuận, các thầy cô lại nán lại lớp, thắp đèn, bày bảng để dạy thêm cho học trò.

“Buổi tối, các con được học ngay tại điểm trường, thầy cô cũng ở lại cùng các em. Vừa để tiện kèm cặp, vừa để giữ cho con chữ không bị đứt quãng,” cô nói.

Ngoài ra, khó khăn lớn nhất hiện nay của nhiều trường vẫn là nhân lực và tài chính. Cô Lã Thị Thanh Huyền, Hiệu trưởng Trường THCS Mường Xén (Nghệ An), cho biết: “Năm học này, trường có 505 học sinh, 13 lớp nhưng chỉ có 12 giáo viên, thiếu tới 14 người. Dù vậy, chúng tôi vẫn phải cân đối để tổ chức học 2 buổi/ngày. Các buổi học chiều đều miễn phí, nhưng để mời nghệ sĩ, nghệ nhân hay vận động viên bồi dưỡng năng khiếu thì chưa thể thực hiện vì thiếu kinh phí và nhân lực”.

Nếu ở miền núi, việc triển khai 2 buổi/ngày còn nhiều vướng mắc thì tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều đô thị lớn, mô hình này đã trở thành phổ biến. Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, hiện 100% trường tiểu học tổ chức học 2 buổi/ngày; cấp THCS đạt khoảng 60%, còn THPT chủ yếu tập trung ở khối tư thục. Tại TP.HCM, trước thời điểm hợp nhất, tỷ lệ dạy 2 buổi/ngày ở tiểu học đạt gần 93%, ở trung học cũng xấp xỉ 93%.

Sở GD&ĐT TP.HCM đánh giá, việc học 2 buổi/ngày không chỉ giúp nâng cao chất lượng, mà còn tạo môi trường đa dạng để học sinh phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực. Phụ huynh yên tâm vì con được tham gia sinh hoạt nhóm, câu lạc bộ, hoạt động trải nghiệm ngay tại trường thay vì phải học thêm bên ngoài.

Bài toán “hai buổi/ngày” vì thế không chỉ nằm trên giấy, mà hiện hữu trong từng lớp học, từng thầy cô, từng gia đình. Câu trả lời cuối cùng sẽ nằm ở sự linh hoạt, sáng tạo của nhà trường, cùng sự đồng hành thực chất của chính quyền địa phương và phụ huynh.

Xem thêm

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Cỡ chữ bài viết: