Học sinh nhiều tỉnh miền Trung nghỉ học ngày 29/9 để ứng phó bão số 10

(CLO) Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 (Bualoi), các tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng và Thanh Hóa đồng loạt cho học sinh nghỉ học trong ngày 29/9 nhằm đảm bảo an toàn.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Quảng Trị cho biết đã ban hành văn bản yêu cầu toàn bộ học sinh, học viên trên địa bàn nghỉ học ngày 29/9.

Các trường được chỉ đạo khẩn trương kiểm tra cơ sở vật chất, chằng chống, sơ tán khi cần thiết, đặc biệt ở khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, lũ ống. Sau bão, nhà trường phải dọn dẹp vệ sinh, khắc phục thiệt hại để sớm đón học sinh trở lại lớp.

anh-man-hinh-2025-09-28-luc-08-cropped-1759023406290.webp
Bão Bualoi mạnh cấp 12 đã đi vào vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng.

Tại Đà Nẵng, Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị giáo dục nghiêm túc triển khai các biện pháp ứng phó bão: chằng chống cơ sở vật chất, cắt tỉa cây xanh, kiểm tra hệ thống điện, mái tôn, tường rào; đồng thời phân công trực 24/24 để xử lý tình huống phát sinh. Những điểm trường ở vùng ngập úng, trũng thấp, khu vực có cầu cống không an toàn phải cắm biển cảnh báo, di dời tài sản và có phương án bảo vệ học sinh.

Tại Thanh Hóa, Sở GD&ĐT đã có công văn khẩn yêu cầu cho toàn bộ học sinh từ mầm non đến THPT nghỉ học ngày 29/9. Các trường được yêu cầu rà soát, củng cố cơ sở vật chất, đặc biệt ở điểm trường vùng sâu, vùng xa, nơi có nguy cơ sạt lở, ngập úng. Ngoài ra, cơ sở giáo dục phải sẵn sàng trở thành nơi trú tránh bão an toàn cho người dân khi cần.

Các địa phương nhấn mạnh việc không chủ quan, theo dõi sát diễn biến bão và hoàn lưu sau bão. Từ ngày 30/9, căn cứ tình hình thực tế, các trường sẽ báo cáo và quyết định cho học sinh nghỉ học tiếp nếu cần thiết.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: