Học sinh, sinh viên trên toàn quốc được hỗ trợ 50% mức đóng Bảo hiểm y tế

(CLO) Từ ngày 1/7, học sinh, sinh viên trên cả nước sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT, thay vì mức 30% như hiện nay.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 188/2025/NĐ-CP, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.Chính sách mới mang tính nhân văn sâu sắc, giảm gánh nặng tài chính cho hơn 20 triệu học sinh, sinh viên và mở rộng tiếp cận y tế toàn dân.

Đây được xem là một chính sách đột phá trong lĩnh vực an sinh xã hội, góp phần bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe cho thế hệ trẻ, đồng thời giảm áp lực tài chính cho hàng triệu gia đình có con em đang học tập.

Hiện mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên là 105.300 đồng/tháng (tương đương 4,5% mức lương cơ sở). Trước đây, người học phải tự đóng 70% (tức 73.710 đồng/tháng). Với chính sách mới, các em chỉ phải đóng tối đa 52.650 đồng/tháng, giảm hơn 21.000 đồng/tháng, tương đương trên 253.000 đồng/năm nếu đóng theo năm học.

Theo Bộ Y tế, chính sách nâng mức hỗ trợ BHYT cho học sinh, sinh viên sẽ làm tăng chi ngân sách khoảng 3.700 tỷ đồng mỗi năm, song đây là khoản đầu tư cần thiết để bảo vệ sức khỏe lâu dài cho lực lượng lao động tương lai của đất nước.

Kỳ đóng Tổng mức đóng (đồng) Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% (đồng) HS-SV tự đóng tối đa 50% (đồng) Số tiền HS-SV được giảm so với trước 1/7 (đồng)
1 tháng 105.300 52.650 52.650 21.060
3 tháng 315.900 157.950 157.950 63.180
6 tháng 631.800 315.900 315.900 126.360
12 tháng 1.263.000 631.500 631.500 253.020

Mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên từ ngày 1/7/2025.

Cùng với học sinh, sinh viên, Nghị định 188/2025 cũng quy định ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT cho các nhóm nhân viên y tế thôn, bản; cô đỡ thôn, bản; người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.Người được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” hoặc “Nghệ nhân ưu tú”.

Ngoài ra, một số nhóm được hỗ trợ mức cao hơn 100% mức đóng với hộ cận nghèo sinh sống tại xã đặc biệt khó khăn; 70% mức đóng cho người thuộc hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số tại vùng mới thoát khó khăn (trong 36 tháng sau khi xã được nâng hạng); 30% mức đóng đối với người làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; nạn nhân bom mìn và một số nhóm đối tượng đặc thù khác.

Việc đồng loạt nâng mức hỗ trợ BHYT thể hiện cam kết mạnh mẽ của Nhà nước trong thực hiện chính sách y tế công bằng, không ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn.

z6490654038605_e912c4f3d439be8644550226f215864d.jpg
Theo quy định mới nhất của Chính phủ, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT đối với học sinh, sinh viên, tăng 20% so với trước đây.

Với hơn 20 triệu học sinh, sinh viên trong hệ thống giáo dục hiện nay, chính sách không chỉ góp phần mở rộng diện bao phủ BHYT toàn dân, mà còn nâng cao nhận thức, hình thành thói quen chủ động chăm sóc sức khỏe cho thế hệ trẻ.

Phụ huynh, nhà trường cần chủ động tuyên truyền, hỗ trợ học sinh, sinh viên tham gia BHYT đầy đủ và đúng thời hạn, nhằm bảo đảm quyền lợi khi khám, chữa bệnh và góp phần thực hiện mục tiêu y tế toàn dân.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: