Học sinh Việt Nam 'bội thu' 44 huy chương tại Olympic Hóa học châu Á 2026

(CLO) Học sinh Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét trên đấu trường học thuật quốc tế khi giành tổng cộng 44 huy chương và giải thưởng tại Kỳ thi Olympic Hóa học châu Á (AChO) năm 2026, vừa diễn ra tại Bali (Indonesia).

Đặc biệt, đoàn Việt Nam xuất sắc có 1 Quán quân, cùng 11 Huy chương Vàng và 22 Huy chương Đồng, khẳng định vị thế nổi bật trong sân chơi Hóa học khu vực.

Kỳ thi AChO Quốc tế 2026 được tổ chức từ ngày 15–18/1, quy tụ thí sinh đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, trong đó có Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Romania… Cuộc thi thu hút hàng nghìn học sinh xuất sắc tranh tài ở hai cấp độ A và B, theo chuẩn đánh giá quốc tế.

Ở cấp độ A, danh hiệu Quán quân AChO Quốc tế 2026 thuộc về em Ngô Thùy Dương, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Bên cạnh đó, học sinh Việt Nam còn giành thêm 5 Huy chương Vàng, 10 Huy chương Bạc và 19 Huy chương Đồng.

Tại cấp độ B, đoàn Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng với 6 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Đồng, đến từ các học sinh bậc THCS và THPT trên cả nước.

z7446305659462_25aa590cd219d624b784b401c08b313f.jpg
Học sinh Việt Nam giành 44 huy chương, giải thưởng tại Kỳ thi Olympic Hóa học Châu Á (AChO) năm 2026. Ảnh: NB&CL

Danh sách các thí sinh giành Huy chương Vàng trải rộng ở nhiều địa phương và trường học tiêu biểu, nổi bật là các trường chuyên như THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng) cùng nhiều trường THCS tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Olympic Hóa học châu Á (AChO) là một trong những kỳ thi quốc tế uy tín hàng đầu về Hóa học, được tổ chức bằng tiếng Anh dành cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12, do Tổ chức Olympic STEM (OCSO) điều phối thường niên. Cuộc thi không chỉ kiểm tra kiến thức chuyên sâu mà còn đề cao tư duy nghiên cứu, khả năng vận dụng và sáng tạo khoa học.

Thành tích nổi bật tại AChO Quốc tế 2026 tiếp tục khẳng định nền tảng học thuật vững chắc, bản lĩnh thi đấu và năng lực hội nhập quốc tế của học sinh Việt Nam, đồng thời cho thấy hiệu quả của công tác phát hiện, bồi dưỡng tài năng khoa học trong nhà trường phổ thông.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: