Học viện Phật giáo Việt Nam cầu nguyện quốc thái dân an, chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND

(CLO) Ngày 14/3 Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tổ chức gặp mặt đầu xuân Bính Ngọ 2026 và cử hành nghi lễ cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc thái dân an, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Dự buổi gặp mặt có nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, các chức sắc Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) và đại diện các cơ quan, ban, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội, các nhà nghiên cứu khoa học.

Hoạt động gặp mặt đầu xuân là dịp để chư tôn đức, tăng ni sinh cùng nhìn lại kết quả hoạt động trong thời gian qua, đồng thời tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của Phật giáo đối với đời sống xã hội và sự phát triển của đất nước.

hvpg.jpeg
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Hòa thượng Thích Thanh Quyết cho biết năm 2025 Học viện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đào tạo Tăng tài cho Giáo hội. Hiện Học viện có hơn 800 Tăng Ni sinh theo học ở các hệ đào tạo từ cao đẳng, cử nhân đến sau đại học. Nhờ sự quan tâm của Nhà nước, Giáo hội và sự phát tâm công đức của Phật tử, công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu Phật học tại Học viện ngày càng được củng cố, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực Phật giáo.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Từ thiện – xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Viện trưởng HVPGVN tại Hà Nội

Theo Hòa thượng Thích Thanh Quyết, hoạt động của Ban Bảo trợ học đường thời gian qua đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo Phật tử tại Hà Nội và nhiều địa phương miền Bắc. Nhờ nguồn đóng góp thường xuyên của các tổ bảo trợ và mạnh thường quân, Học viện duy trì việc hỗ trợ ăn ở miễn phí cho Tăng Ni sinh với kinh phí khoảng 1,5 tỷ đồng mỗi tháng, tạo điều kiện để Tăng Ni sinh yên tâm tu học.

hvpg2.jpeg
Toàn cảnh buổi lễ.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phía Bắc, chư tôn đức trụ trì các tự viện, doanh nghiệp và nhiều nhà hảo tâm đã trao tịnh tài cúng dường Quỹ Bảo trợ học đường của Học viện. Những đóng góp này góp phần hỗ trợ thiết thực cho công tác đào tạo tăng tài, đồng thời thể hiện sự đồng hành của cộng đồng đối với sự nghiệp giáo dục Phật giáo.

Sau phần gặp mặt, các đại biểu, chức sắc Phật giáo cùng đông đảo Phật tử đã thực hiện nghi thức cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc thái dân an, tật bệnh tiêu tan, mưa thuận gió hòa”, Phật Pháp trường tồn, nhân sinh ấm no hạnh phúc, thân tâm thư thái, căn lành tăng trưởng.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: