Hội chợ Mùa Thu 2025: Sự kiện thương mại quốc gia quy mô lớn nhất từ trước tới nay

(CLO) Hội chợ Mùa Thu 2025 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 25/10 đến 4/11, quy tụ hơn 2.500 doanh nghiệp và 3.000 gian hàng, mở ra “mùa vàng kết nối và thịnh vượng” cho thương mại Việt Nam.

Chiều 14/10, Bộ Công Thương phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, UBND TP Hà Nội và các cơ quan trung ương đã tổ chức họp báo công bố Hội chợ Mùa Thu 2025 (Vietnam Golden Autumn Fair) - sự kiện xúc tiến thương mại cấp quốc gia có quy mô và tầm vóc lớn nhất từ trước đến nay.

Hội chợ sẽ diễn ra từ 18h ngày 25/10 đến 4/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, với quy mô hơn 130.000 m² trưng bày và khoảng 3.000 gian hàng của 2.500 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Sự kiện được tổ chức theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kích cầu tiêu dùng nội địa và mở rộng kết nối cung - cầu trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% năm 2025, hướng tới 10% trong các năm tiếp theo.

[CMYK]_251006_KV_HTMT_ngang (1)
Hội chợ sẽ diễn ra từ 18h ngày 25/10 đến 04/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội,

Thông điệp “Kết nối con người với sản xuất - kinh doanh”

Phát biểu khai mạc buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Hội chợ Mùa Thu 2025, nhấn mạnh rằng chủ đề Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh thể hiện tư duy nhân văn và tầm nhìn phát triển dài hạn, lấy con người làm trung tâm và động lực của nền kinh tế.

Ông cho biết thêm, mọi hoạt động của hội chợ - từ trưng bày, hội thảo đến kết nối cung cầu - đều hướng tới gắn kết doanh nghiệp, địa phương và người tiêu dùng, khơi thông dòng chảy thương mại và thúc đẩy phát triển.

Ông Tân cũng cho biết công tác chuẩn bị đã hoàn tất hơn 90%, trong đó các doanh nghiệp tại phân khu “Thu Thịnh Vượng” được miễn phí mặt bằng, hỗ trợ chi phí gian hàng, điện, vệ sinh và bảo vệ.

z7080483983490_bd8b36f92fd3e142ae8629df2455054a(1).jpg
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu khai mạc.

Tại buổi họp báo, Ban Tổ chức khẳng định Hội chợ Mùa Thu 2025 được xem là “Siêu hội chợ sáu nhất” khi quy tụ hơn 2.500 doanh nghiệp với 3.000 gian hàng trên diện tích hơn 130.000 m² trong không gian hiện đại bậc nhất tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Hàng chục nghìn sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, du lịch và công nghệ số đạt chuẩn chất lượng cao sẽ được giới thiệu cùng hơn 30 hoạt động chuyên đề, từ hội thảo, talkshow, lễ hội ẩm thực đến đêm nhạc “Dấu ấn Thanh xuân” của ca sĩ Đan Trường.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng còn có cơ hội tận hưởng mùa khuyến mãi lớn với hàng triệu voucher giảm giá và chương trình “Deal mùa vàng” kết nối trực tiếp doanh nghiệp với khách hàng.

Quốc tế hóa mạnh mẽ, thu hút hàng trăm doanh nghiệp nước ngoài

Theo ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương), Hội chợ Mùa Thu 2025 không chỉ quy tụ các doanh nghiệp Việt mà còn thu hút 170 doanh nghiệp và tổ chức quốc tế, cùng hơn 300 nhà mua hàng quốc tế đăng ký tham dự.

Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ miễn phí gian hàng và chi phí ăn ở cho các nhà trưng bày quốc tế. Đây là lần đầu tiên Việt Nam áp dụng chính sách hỗ trợ sâu như vậy trong hoạt động xúc tiến thương mại, thể hiện bước tiến mới trong nỗ lực đưa hàng Việt ra thị trường toàn cầu.

“Hội chợ sẽ tạo không gian giao thương giữa các nhà xuất khẩu - nhập khẩu, giữa sản xuất trong nước với phân phối quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác trong công nghệ, logistics và thương mại điện tử”, ông Phú cho biết.

z7080483983490_bd8b36f92fd3e142ae8629df2455054a(2).jpg
Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Vũ Bá Phú.

Hội chợ Mùa Thu 2025 được thiết kế như một hành trình xuyên Việt, dẫn dắt du khách đi qua 5 phân khu chủ đề mang đậm dấu ấn văn hóa và kinh tế. Trung tâm của hành trình là “Thu Thịnh Vượng”, do Bộ Công Thương chủ trì, nơi hội tụ những sản phẩm chế tạo, công nghệ cao, dịch vụ thương mại, logistics và năng lượng xanh - biểu tượng cho sức mạnh sản xuất Việt Nam.

Tiếp nối là “Tinh hoa Văn hoá Việt và Điểm hẹn giao thương”, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, nơi nghệ thuật, thời trang, điện ảnh và ẩm thực gặp gỡ kinh tế và du lịch, mở ra không gian kết nối giữa sáng tạo và thương mại.

Trong khi đó, “Tinh hoa Thu Hà Nội” do UBND TP Hà Nội chủ trì sẽ tái hiện vẻ đẹp nghìn năm của Thủ đô qua làng nghề, sản phẩm OCOP, ẩm thực và du lịch, gợi lại sắc vàng cây cơm nguội, lá bàng đỏ, hương cốm Vòng và lụa Vạn Phúc - những biểu tượng đặc trưng của mùa thu Hà Nội.

Ở quy mô toàn quốc, “Thu Đất Việt – Sắc Nước Hương Thu” quy tụ đặc sản 34 tỉnh, thành với các sản phẩm nông - lâm - thủy sản, hàng thủ công mỹ nghệ và OCOP, khẳng định vị thế nông sản Việt trên thị trường toàn cầu. Hành trình khép lại bằng “Thu Gia Đình”, không gian mua sắm - trải nghiệm do Bộ Công Thương phối hợp cùng Tập đoàn Vingroup/VEC thực hiện, mang đến trải nghiệm sống hiện đại cho các gia đình Việt.

Song song với khu trưng bày trong nhà, hội chợ còn sôi động với Lễ hội Ẩm thực “Thu Mỹ Vị”, nơi du khách có thể thưởng thức hai không gian đặc sắc: “Cheer Fest – Bia & Nướng Xuyên Biên Giới” quy tụ hơn 100 loại bia và hàng trăm món nướng quốc tế, cùng “Một Vòng Việt Nam” giới thiệu tinh hoa ẩm thực từ 34 tỉnh, thành trên cả nước.

Hội chợ sẽ kết thúc bằng Lễ bế mạc ngày 04/11/2025, tổng kết kết quả tổ chức và vinh danh các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp tiêu biểu. Chương trình sẽ khép lại với màn pháo hoa nghệ thuật mang thông điệp “Kết nối và Thăng hoa”.

Kế hoạch truyền thông quy mô lớn

Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cho biết kế hoạch truyền thông tổng thể được triển khai trên tất cả nền tảng báo chí, truyền hình, mạng xã hội và quảng cáo ngoài trời, với sự tham gia của hơn 200 cơ quan báo chí trong nước và quốc tế.

z71156533905952fcd103e4ce94cd379cddb5100cde17b-16542273.jpg
Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phát biểu

Trung tâm Báo chí Hội chợ Mùa Thu 2025 sẽ đặt tại tầng 2 Trung tâm Triển lãm Việt Nam, hoạt động từ 25/10 đến 5/11/2025, phục vụ đồng thời 150 - 200 phóng viên. Thẻ tác nghiệp sẽ được cấp không giới hạn cho các cơ quan báo chí đăng ký tham dự.

Chiến dịch truyền thông với hashtag #HoiChoMuaThu2025, #MotNgayThuHaNoi, #KyUcMuaThuHaNoi sẽ lan tỏa rộng rãi trên Facebook, TikTok, YouTube, Zalo và Instagram, hướng tới cộng đồng người trẻ và khán giả quốc tế.

Tại họp báo cũng công bố bộ nhận diện chính thức của Hội chợ Mùa Thu 2025. Logo được thiết kế từ hình hoa sữa Hà Nội, cánh tay hội tụ, ngôi sao vàng năm cánh và pháo hoa bung nở, với màu vàng - cam - xanh dương - xanh lá - đỏ, tượng trưng cho thịnh vượng, sáng tạo, hội nhập, bền vững và tự hào dân tộc.

Bộ nhận diện thể hiện tinh thần Việt Nam hiện đại nhưng đậm bản sắc, nơi giao thương bước vào mùa vàng thịnh vượng.

untitled.png
Các phiên bản logo nhận diện Hội chợ Mùa thu 2025.

Với quy mô, tầm ảnh hưởng và sự chuẩn bị toàn diện, Hội chợ Mùa Thu 2025 được kỳ vọng trở thành sự kiện thương mại quốc gia mang tính biểu tượng, mở đầu cho chuỗi hội chợ “bốn mùa” thường niên (Xuân - Hạ - Thu - Đông), qua đó đưa Trung tâm Triển lãm Việt Nam trở thành điểm đến thương mại - văn hóa hàng đầu khu vực.

Xem thêm

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

(CLO) Ngày 15/6, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố "Concert Thanh Xuân" - chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cỡ chữ bài viết: