Nga trục xuất nhà ngoại giao Romania

(CLO) Nga hôm thứ Ba (11/5) đã trục xuất trợ lý tùy viên quân sự của Romania, như một biện pháp trả đũa sau những căng thẳng ngoại giao gần đây giữa Moscow và các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu.
Đại sứ quán Romania tại Nga - Ảnh: Tass

Đại sứ quán Romania tại Nga - Ảnh: Tass

Bài liên quan

Nga trục xuất nhân viên ngoại giao của Slovakia, Estonia, Latvia và Litva

Romania trục xuất nhà ngoại giao trong khi Ukraine dọa trả đũa Nga

Cộng hòa Séc trục xuất 63 nhà ngoại giao Nga sau 'tối hậu thư'

Động thái này được đưa ra nhằm đáp trả quyết định của Bucharest hồi tháng trước về việc trục xuất phó tùy viên quân sự của Nga khỏi nước này, trong một phần của tranh chấp đã lôi kéo một số quốc gia thuộc liên minh châu Âu (EU) từng nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Điện Kremlin như Ba Lan, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Slovakia và các nước vùng Baltic.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố rằng đại sứ Romania tại Moscow đã được triệu tập đến Bộ và thông báo về việc trục xuất.

"Vào ngày 11 tháng 5, Đại sứ Romania Cristian Istrate đã được Bộ Ngoại giao Nga triệu tập. Nhân viên nói trên phải rời khỏi lãnh thổ Liên bang Nga trong vòng 72 giờ. Bước này được phía Nga thực hiện nhằm đáp trả tuyên bố vô căn cứ đối với phó tùy viên quân sự tại Đại sứ quán Nga ở Bucharest vào ngày 26 tháng 4", tuyên bố cho biết.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Romania tuyên bố rằng các hoạt động và hành động của nhà ngoại giao Nga bị trục xuất vì tội làm gián điệp, do "trái ngược với các quy định của Công ước Viên năm 1961 về quan hệ ngoại giao".

Thủ tướng Romania Florin Citu cho biết động thái này không nhất thiết phải được hiểu là "một phản ứng đoàn kết đối với những gì đang xảy ra ở các nước khác".

Tháng trước, chính phủ Cộng hòa Séc cáo buộc các cơ quan an ninh Nga đứng sau một vụ nổ chết người tại một kho vũ khí ở miền đông Cộng hòa Séc vào năm 2014.

Họ đã trục xuất một số nhà ngoại giao Nga vì bị cáo buộc liên quan đến vụ nổ nói trên. Các nước gồm Slovakia và các quốc gia Baltic như Estonia, Latvia và Lithuania cũng có quyết định theo sau khi trục xuất các nhà ngoại giao Nga với số lượng khác nhau được cho là thể hiện sự đoàn kết đối với Cộng hòa Séc.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: