Hội đua bò Chùa Rô: 32 đôi bò tranh tài, giải thưởng lớn mang tính kỷ lục

(CLO) Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về xã An Cư, tỉnh An Giang để chứng kiến những màn tranh tài gay cấn của 32 đôi bò tại Hội đua bò truyền thống Chùa Rô lần thứ 12 năm 2026. Với mức tiền thưởng giải Nhất tăng kỷ lục lên tới 30 triệu đồng, giải đấu năm nay mang đến những vòng đua rực lửa và kịch tính chưa từng có.

Ngày 13/9, tại sân đua bò Chùa Rô (thuộc hương lộ 6, ấp Vĩnh Thượng, xã An Cư, tỉnh An Giang), Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) phối hợp cùng UBND xã An Cư đã chính thức khai mạc Hội đua bò truyền thống Chùa Rô lần thứ 12 năm 2026 - tranh Cúp Phân Bón Cà Mau.

clo_br_img-7776.jpg
Hội đua bò truyền thống Chùa Rô lần thứ 12 năm 2026 - tranh Cúp Phân Bón Cà Mau.

Điểm nhấn thu hút nhất của hội đua năm nay là sự quy tụ của 32 đôi bò khỏe mạnh, sung sức nhất đến từ các địa phương trong khu vực vùng Bảy Núi. Ngay từ những lượt xuất phát đầu tiên, chảo lửa tại sân đua Chùa Rô đã "nóng" lên bởi sự bứt tốc mạnh mẽ của các "chiến ngưu". Các đôi bò liên tục bám sát nhau trong từng vòng đua, tạo nên những màn rượt đuổi nghẹt thở trong tiếng reo hò, cổ vũ vang dội của đông đảo khán giả.

clo_br_img-7774.jpg
Người dân tập trung đông coi đua bò.

Trên đường đua đầy bùn đất, người điều khiển bò phải bung hết kỹ năng, thể hiện sự khéo léo, bản lĩnh và khả năng làm chủ đôi bò của mình. Chỉ một tích tắc xử lý thiếu chính xác cũng đủ để khiến đôi bò mất đi lợi thế dẫn đầu. Chính sự quyết liệt này đã làm nên một bầu không khí vô cùng đặc trưng, đậm chất văn hóa của ngày hội vùng Bảy Núi.

clo_br_img-7780.jpg
clo_br_img-7777.jpg
Cuộc thi diễn ra trong không khí nhộn nhịp, phấn khởi.

Theo Thượng tọa Chau Sóc Khonl (Sãi cả Chùa Rô), công tác trang trí, dọn dẹp khuôn viên chùa và sân đua đã hoàn tất vào ngày 11/9, sẵn sàng cho lễ hội lớn nhất năm của phum sóc.

Một trong những yếu tố khiến Hội đua bò Chùa Rô 2026 trở nên khốc liệt hơn chính là cơ cấu giải thưởng được nâng lên đáng kể.

clo_br_img-7781.jpg
Toàn cảnh hội thi từ trên cao.

Cụ thể, giải Nhất năm nay có trị giá lên tới 30 triệu đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2025. Sự bạo chi từ Ban tổ chức đã tạo ra một động lực vô cùng to lớn, khích lệ các chủ bò và người điều khiển dồn tâm huyết chăm sóc, huấn luyện và mang đến hội thi những đôi bò xuất sắc nhất.

clo_br_img-7775.jpg
Hội đua bò Chùa Rô còn trở thành ngày hội văn hóa - du lịch ý nghĩa với chuỗi hoạt động song hành phong phú.

Nổi bật trong sự kiện là "Cuộc thi ảnh đẹp" nhằm quảng bá vẻ đẹp vùng đất An Cư, chương trình trao tặng 100 xe đạp cho học sinh nghèo vùng Bảy Núi, giới thiệu sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương.

Anh Nguyễn Hoàng Dũng (tài xế) cho biết: "Hội đua bò Chùa Rô là một hoạt động văn hóa thể thao truyền thống đặc sắc, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi - An Giang. Đây không chỉ là một cuộc tranh tài thể thao hấp dẫn, quyết liệt mà còn là dịp để cộng đồng cùng nhau gìn giữ, trao truyền và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer".

nb-dung.jpg
Nhà báo Trần Trọng Dũng trao nón bảo hiểm và tập vở cho học sinh xã An Cư (An Giang).

Hội đua bò Chùa Rô lần thứ 12 đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách, khẳng định sức sống bền bỉ của một di sản văn hóa độc đáo nơi miền biên viễn Tây Nam Tổ quốc.

Hội đua bò năm nay lần đầu tiên có sự tham gia diễu hành cổ vũ của 20 xe ô tô cổ thuộc CLB Volkswagen Sài Gòn (Hội hữu nghị Việt Nam - Hà Lan TPHCM) và CLB xe cổ Sài Gòn (Sai Gon Cassic Car Club - SCCC). Đoàn xe phần lớn là những chiếc xe sản xuất trong thập niên 1950-1960 diễu hành từ Châu Đốc tới Xã An Cư tạo bầu không khí sôi động trước giờ khai mạc, được đông đảo người dân nồng nhiệt chào đón.

xe.jpg
Đại diện Đoàn xe cổ trao biểu trưng tặng kinh phí trang bị màn hình lead cho Đại diện Ban giám hiệu trường THPT chuyên Thủ khoa Nghĩa (An Giang)

Nhân dịp khai giảng năm học mới, các thành viên đoàn xe cổ và các nhà hảo tâm đã quyên góp hơn 60 triệu đồng để trao tặng kinh phí trang bị màn hình lead cho trường THPT chuyên Thủ khoa Nghĩa (Châu Đốc) và 4000 tập vở tặng học sinh xã An Cư.

Cũng trong dịp này, nhà báo Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hà Lan TPHCM thay mặt nhà tài trợ tặng 100 nón bảo hiểm cho người dân xã An Cư (An Giang).

Xem thêm

Phát huy giá trị văn hóa, tạo động lực phát triển đất nước

Phát huy giá trị văn hóa, tạo động lực phát triển đất nước

(CLO) Hội thảo khoa học cấp quốc gia đặt vấn đề làm thế nào để những giá trị văn hóa được hun đúc qua lịch sử tiếp tục trở thành nguồn lực, nuôi dưỡng con người, củng cố sự gắn kết xã hội và đóng góp thiết thực vào phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

'Sắc hương đại ngàn' hội tụ sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam

'Sắc hương đại ngàn' hội tụ sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam

(CLO) Trong tháng 10/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề “Sắc hương đại ngàn”, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của các cộng đồng dân tộc, trong đó điểm nhấn là không gian văn hóa Chăm Islam đến từ tỉnh An Giang.

Hướng tới tổ chức thường niên Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội

Hướng tới tổ chức thường niên Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội

(CLO) Sau bốn ngày diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ II năm 2026 đã khép lại. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết sẽ phối hợp với các bên liên quan để từng bước đưa lễ hội trở thành điểm hẹn giao lưu, hợp tác văn hóa quốc tế thường niên.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: 'Văn hóa cần hiện diện mỗi ngày, không chỉ trong một ngày hội'

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: 'Văn hóa cần hiện diện mỗi ngày, không chỉ trong một ngày hội'

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 cần được nhìn nhận như một “cú hích” để hình thành thói quen, nhu cầu và trách nhiệm văn hóa trong đời sống, thay vì chỉ là một sự kiện diễn ra trong một ngày. Muốn vậy, văn hóa phải hiện diện thường xuyên trong cộng đồng, nhà trường, không gian công cộng và cả môi trường số.

Từ trừu tượng đến hiện thực trong ‘Sắc Tâm 2026’

Từ trừu tượng đến hiện thực trong ‘Sắc Tâm 2026’

(CLO) Triển lãm “Sắc Tâm 2026” lần thứ 2 mang đến những cách tiếp cận đa dạng với sơn mài, từ trừu tượng đến hiện thực, từ tinh tế đến mạnh mẽ. Qua ngôn ngữ nghệ thuật riêng, các họa sĩ mở ra những đối thoại về con người, thiên nhiên, thời gian và đời sống đương đại.

Phạm Bình Chương và hành trình lưu giữ ký ức Hà Nội

Phạm Bình Chương và hành trình lưu giữ ký ức Hà Nội

(CLO) Họa sĩ Phạm Bình Chương vừa có buổi giao lưu với công chúng tại Art Talk “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”, do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ chuỗi chương trình “Những nẻo đường nghệ thuật”, hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954 – 10/10/2026). 

Sắc màu văn hóa 18 quốc gia hội tụ bên hồ Hoàn Kiếm

Sắc màu văn hóa 18 quốc gia hội tụ bên hồ Hoàn Kiếm

(CLO) Hơn 1.000 nghệ sĩ, nghệ nhân, người mẫu và đại diện cộng đồng quốc tế đã tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, đưa những điệu múa, âm nhạc và trang phục truyền thống của 18 quốc gia đến không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Cỡ chữ bài viết: