Hội làng La Phù được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

(CLO) Tối 5/10, xã An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội) tổ chức trọng thể Lễ công bố Quyết định ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội truyền thống – Hội làng La Phù.
z7085006440643_a13645413a07cdf1719b824252ee84c0.jpeg
Hàng nghìn người dân xã An Khánh tới dự Lễ công bố Quyết định ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội truyền thống – Hội làng La Phù.

Đây là một trong chuỗi những hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước; chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025).

Phát biểu tại sự kiện, ông Hồ Trung Nghĩa - Chủ tịch UBND xã An Khánh cho biết: "An Khánh là vùng đất cổ, giàu truyền thống cách mạng và văn hiến, nổi bật với các làng nghề, lễ hội dân gian, hệ thống đình, chùa, miếu…, cùng nhiều di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng. Trên địa bàn xã hiện lưu giữ 81 di tích lịch sử, văn hóa, trong đó có 21 di tích cấp quốc gia, 12 di tích cấp thành phố và 48 di tích đã được đưa vào danh mục kiểm kê.

Cùng với những giá trị di sản văn hóa vật thể, xã An Khánh là địa danh bảo lưu được hệ thống di sản văn hóa phi vật thể quý giá phong phú với tổng số 18 di sản, như: Nghệ thuật ca trù Ngãi Cầu, nghề làm bánh đa nem thôn Ngự Câu… và 11 lễ hội truyền thống được công nhận di sản văn hóa cấp thành phố".

z7085040748697_fbb7d6cd2e4db7bd44fd51f6d411de98.jpg
Xã An Khánh đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hội làng La Phù là một trong những lễ hội truyền thống mang đậm dấu ấn tín ngưỡng dân gian và bản sắc văn hoá lâu đời của người dân La Phù,người dân Đồng Nhân - xã An Khánh. Lễ hội là dịp để nhân dân tưởng nhớ và tri ân Đức Thành hoàng làng - Tĩnh Quốc Tam Lang Đại Vương, vị Lạc tướng thời Hùng Duệ Vương.

Thần phả tích xưa truyền lại, vào đời Hùng Vương thứ 18, đứng đầu Nhà nước Văn Lang là Đức vua Duệ Vương, trị vì thiên hạ, nhân dân cả nước đều được an khang thịnh vượng. Trong triều đại đó, Ngài ở một gia đình quyền quý. Hai cụ thân sinh ra Ngài luôn giúp đỡ những người ngèo khổ, được nhân dân trong vùng mến mộ...

Năm Ngài 28 tuổi, nhà vua tuyển chọn nhân tài ra giúp nước, Ngài vào kinh đô ứng thí được nhà vua mến đức trọng tài. Ngài được phong chức Chỉ huy sứ tướng quân, đóng đồn tại khu La Nước - sau này là La Phù. Khi trong nước có biến cố Thục bang làm loạn và viện quân ngoại bang vào đất nước ta, trước tình thế thù trong giặc ngoài tàn phá quê hương, nhận lệnh vua ban, Ngài lĩnh ấn tiên phong đi dẹp giặc và giành chiến thắng, ca khúc khải hoàn. Vua ban thưởng công lao to lớn của Ngài và phong làm Quế Công Đại Vương.

Sau một thời gian hưởng lộc vua ban, Ngài đã quy hóa. Để ghi nhớ công ơn, hằng năm cứ đến ngày 14 tháng Giêng là ngày cát kỵ của Ngài.

img_6895.jpeg
Tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại Lễ công bố Quyết định ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội truyền thống – Hội làng La Phù.

Sau thời gian tiến hành các quy trình thủ tục đề nghị lập hồ sơ, ngày 27/6/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2226/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội truyền thống - Hội làng La Phù.

"Lễ hội truyền thống hằng năm gắn với việc thờ phụng Đức Thành hoàng làng - Tĩnh Quốc Tam Lang Đại Vương chính là dịp để thế hệ sau và nhân dân xã An Khánh tri ân tiền nhân, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm nối tiếp và phát huy di sản cha ông để lại. Đồng thời, nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của nhân dân trong công tác gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy giá trị lễ hội...", ông Nghĩa khẳng định.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục công tác sưu tầm, nghiên cứu và tư liệu hóa lễ hội, giữ gìn các yếu tố nguyên gốc của lễ hội, đặc biệt là không gian tổ chức, nghi lễ; kiên quyết ngăn chặn sự biến tướng, thương mại hóa, mê tín dị đoan; xây dựng kho dữ liệu số, nhằm lưu giữ, truyền dạy cho các thế hệ mai sau.

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: