Quảng Ninh: Khai mạc Lễ hội Sắc thu Thiền định Yên Tử - dấu ấn Di sản UNESCO

(CLO) Sáng 5/10, UBND phường Yên Tử (Quảng Ninh) đã tổ chức Khai mạc Lễ hội “Yên Tử - Sắc thu Thiền định năm 2025”, mở ra chuỗi sự kiện văn hóa, tâm linh và du lịch kéo dài đến hết tháng 12, nhằm đánh thức mùa du lịch đẹp nhất trong năm tại trung tâm Phật giáo Trúc Lâm.

Đây là Lễ hội thu đầu tiên kể từ khi Quần thể Di tích lịch sử Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới (12/7/2025).

Mở cánh cửa mùa thu Thiền vị

Lễ hội “Yên Tử - Sắc thu Thiền định” nhằm làm thay đổi thực trạng du lịch Yên Tử vốn chỉ tập trung chủ yếu vào mùa xuân. Với cảnh sắc đặc trưng, khí hậu mát mẻ vào mùa thu và không gian thiền vị tĩnh lặng tại Yên Tử, kỳ vọng sẽ trở thành mùa du lịch đặc sắc mới, hút khách.

le-hoi-mua-thu-yen-tu-anh-6.jpg
Tiết mục văn nghệ trong Lễ khai mạc Yên Tử - Sắc thu Thiền định năm 2025.

Giá trị cốt lõi của Lễ hội là phát huy giá trị tư tưởng Thiền học Trúc Lâm, gắn liền với phát triển bền vững khu di tích, đồng thời tạo ra một sản phẩm du lịch độc đáo cho mùa thấp điểm. Sự kiện cũng là hoạt động thiết thực chào mừng danh hiệu Di sản Văn hóa thế giới từ UNESCO và thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Phạm Xuân Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Tử nhấn mạnh: Lễ hội mùa thu Yên Tử 2025 - “Sắc thu thiền định” là thông điệp về khát vọng bảo tồn, phát huy và lan tỏa giá trị di sản đến với cộng đồng quốc tế. Sự kiện như một hành động cụ thể hóa Nghị quyết, khẳng định quyết tâm chính trị và khát vọng phát triển mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Yên Tử".

le-hoi-mua-thu-yen-tu-anh-1.jpg
Ông Phạm Xuân Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Tử phát biểu tại Lễ hội.
le-hoi-mua-thu-yen-tu-anh-3(1).jpg
Quang cảnh Khai mạc Lễ hội “Yên Tử - Sắc thu Thiền định năm 2025".

Đồng thời, đây cũng là dịp để phường Yên Tử tiếp tục thực hiện tốt phương châm 3 điểm xuyên suốt là: “Tự hào về di sản - Sống cùng di sản - Làm giầu từ di sản”. Kỳ vọng sẽ đem lại những trải nghiệm sâu lắng, thiêng liêng, mới mẻ cho nhân dân, du khách; không ngừng tạo ra nhiều sản phẩm văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế di sản, kích cầu du lịch, lan tỏa tinh hoa Yên Tử, tỏa sáng cùng Việt Nam.

Trong khuôn khổ Lễ hội còn có các chương trình lớn như: Phát động Cuộc thi sáng tạo biểu trưng - Logo (từ 15/7 - 15/8); Lễ công bố điểm du lịch Khe Song - Thác Bạc; Ra mắt sản phẩm số hóa du lịch và tham quan thực tế ảo VAR 360 khu di tích Đền chùa Hang Son và Giải chạy Ultra Trail Yên Tử “Khám phá di sản - Lan tỏa tinh hoa”, dự kiến vào ngày15 - 16/11.

le-hoi-mua-thu-yen-tu-anh-5.jpg
Trao giải cuộc thi ảnh Lô gô năm 2024 cho các tác giả đạt thành tích cao.

Các hoạt động nổi bật trong Khai mạc Lễ hội bao gồm các chương trình Văn hóa - Nghệ thuật, Tết Trung Thu truyền thống, Bảo tồn di sản và chương trình thể thao. Chương trình biểu diễn nghệ thuật tái hiện lễ cúng đầu năm và một phần lễ cấp sắc của người Dao Thanh Y - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cùng Giải chạy "Yên Tử Heritage - Chạm vùng Di sản".

Các Tour và hoạt động văn hóa diễn ra hằng ngày, chú trọng vào trải nghiệm tâm linh và sức khỏe như: Các buổi Thiền thở nạp năng lượng và Yoga vào buổi sáng sớm, cùng chương trình Thiền Buông thư (ngủ thư giãn) vào buổi chiều; Tour "Bình minh trên đỉnh chùa Đồng" (săn biển mây, ngồi thiền); Tour "Hành trình theo dấu chân Phật Hoàng Trần Nhân Tông" và Tour "Hạnh phúc con trở về" tại Thiền viện Trúc Lâm.

le-hoi-mua-thu-yen-tu-anh-7.jpg
le-hoi-mua-thu-yen-tu-anh-8.jpg
Các cháu thiều niên, nhi đồng chăm chú theo dõi chương trình vui Tết Trung Thu lại Khu Di tích Yên Tử.

Người dân, du khách còn được thưởng thức các Show âm nhạc “Tinh hoa văn hóa Việt”, chương trình nghệ thuật "Diệu âm Yên Tử sơn", các màn trình diễn thời trang truyền thống (vào thứ 7, Chủ nhật). Dịch vụ Cưỡi ngựa (Horse Riding), Bắn cung, mặc Cổ phục Việt Nam, các trò chơi dân gian (kéo co, cờ người, đập niêu). Đặc biệt là không gian chợ quê và Ẩm thực chay Yên Tử tại Làng Nương, giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương đặc sắc.

Lễ tổng kết và Lễ tưởng niệm

Khép lại toàn bộ sự kiện là chương trình Lễ tổng kết và Tưởng niệm diễn ra trong tháng 12, bao gồm: chương trình nghệ thuật tổng kết, bế mạc, trao giải cuộc thi sáng tác nghệ thuật và Lễ tưởng niệm 717 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn tại Cung Trúc Lâm Yên Tử (mùng 1/11 Âm lịch), do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh chủ trì.

le-hoi-mua-thu-yen-tu-anh-2.jpg
Chùa Hoa Yên trên núi Yên Tử.
le-hoi-mua-thu-yen-tu-anh-4(1).jpg
Lễ dâng hương tại chính diện Khu Di tích Yên Tử.

Để đảm bảo Lễ hội diễn ra thành công tốt đẹp, UBND phường Yên Tử đã huy động sự phối hợp của nhiều đơn vị: Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Ninh; Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Phòng Văn hóa - Xã hội phường, Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm và các đơn vị liên quan.

Lễ hội “Yên Tử - Sắc thu Thiền định” năm 2025 hứa hẹn mang đến một trải nghiệm du lịch Yên Tử hoàn toàn mới mẻ, sâu sắc, góp phần tôn vinh giá trị của dòng thiền Trúc Lâm và quảng bá hình ảnh Di sản Văn hóa thế giới vừa được vinh danh tới bạn bè quốc tế.

Xem thêm

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

(CLO) Ngày 15/6, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố "Concert Thanh Xuân" - chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cỡ chữ bài viết: