Hội nghị lần thứ 43 của Ủy ban ASEAN về quản lý thiên tai chính thức khai mạc tại Quảng Ninh

(CLO) Sáng ngày 9/10, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thường niên lần thứ 43 của Ủy ban ASEAN về quản lý thiên tai.

Tham dự Hội nghị có các Bộ trưởng, Thứ trưởng của 10 quốc gia thuộc ASEAN, Trưởng các cơ quan Quản lý thiên tai quốc gia của ASEAN, Phó Tổng thư ký Ban thư ký ASEAN. Về phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Hoàng Hiệp.

hoi nghi lan thu 43 cua uy ban asean ve quan ly thien tai chinh thuc khai mac tai quang ninh hinh 1

Quang cảnh phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 43 của Ủy ban ASEAN về quản lý thiên tai. Ảnh: Nguyễn Quân.

Hội nghị lần này sẽ tiếp tục cho ý kiến và thông qua một số nội dung chính: Triển khai quyết định của Lãnh đạo cấp cao có liên quan; cập nhật kết quả thực hiện chương trình ADDMER 2021-2025 trong thời gian qua; trao đổi để trình Hội nghị Bộ trưởng thông qua Tuyên bố Hạ Long về Tăng cường hành động sớm trong quản lý thiên tai ASEAN;

Thảo luận về quy định tài chính của Quỹ Quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp ASEAN; điều khoản về nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng thư ký ASEAN với vai trò là Điều phối viên Hỗ trợ nhân đạo ASEAN; nội dung hợp tác, thỏa thuận với các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và cập nhật kết quả thực hiện các hoạt động quản lý thiên tai khu vực ASEAN.

hoi nghi lan thu 43 cua uy ban asean ve quan ly thien tai chinh thuc khai mac tai quang ninh hinh 2

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Quân.

Với nhiệm vụ Chủ tịch luân phiên, Việt Nam đã cùng Brunei triển khai và hoàn thành nhiệm vụ điều phối các hoạt động quản lý thiên tai ASEAN năm 2023 với nhiều chương trình nghị sự thiết thực, hiệu quả. Việt Nam đã và sẽ tiếp tục cam kết nỗ lực tham gia tích cực, có trách nhiệm trong các hoạt động quản lý thiên tai, góp phần xây dựng một cộng đồng ASEAN đi đầu trong quản lý thiên tai trên toàn cầu.

hoi nghi lan thu 43 cua uy ban asean ve quan ly thien tai chinh thuc khai mac tai quang ninh hinh 3

Các đại biểu đại diện cho các quốc gia ASEAN tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Nguyễn Quân.

Trả lời câu hỏi bên lề hội nghị của phóng viên về lý do chọn tỉnh Quảng Ninh đăng cai tổ chức Hội nghị lần này, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết: Quảng Ninh hội tụ đầy đủ các yếu tố trong quản lý thiên tai của Việt Nam; có rừng, biển; có bão, lũ lụt, sạt lở đất…, đó là những nét đặc trưng trong cách quản lý và phối hợp quản lý giảm nhẹ thiên tai. Quảng Ninh còn là địa phương luôn quan tâm chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác ứng phó với các sự cố nói chung và thiên tai nói riêng, làm giảm nhiều rủi ro, thiệt hại.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh đang có tốc độ phát triển kinh tế nhanh và bền vững; năm 2023, tỉnh Quảng Ninh kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh, Quảng Ninh đã tích cực đầu tư hạ tầng theo hướng bền vững, cụ thể là đầu tư có tính đến yếu tố thiên tai.

Tổ chức Hội nghị lần thứ 43 của Ủy ban ASEAN tại Quảng Ninh, vừa giới thiệu với bạn bè các nước ASEAN, vừa để khẳng định Việt Nam đã có những hành động từ sớm, từ xa để quản lý, giảm rủi ro thiên tai.

Đây cũng là nội dung được Việt Nam đưa ra Tuyên bố Hạ Long trong Hội nghị lần này. Tăng cường chủ động hành động sớm hơn trong cách quản lý về thiên tai. Hành động sớm bắt đầu từ dự báo, từ công tác chuẩn bị, ý thức của người dân; từ việc đầu tư cơ sở hạ tầng sớm và quyết tâm của người lãnh đạo với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững. Yếu tố bền vững trong đó có chủ động ứng phó, giảm thiệt hại do thiên tai gây ra.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: