Hội nghị Thượng đỉnh AI tại Ấn Độ 'hỗn loạn' ngày khai mạc

(CLO) Hội nghị Thượng đỉnh Tác động AI (India AI Impact Summit) tại New Delhi, sự kiện được kỳ vọng sẽ phô diễn công nghệ của Ấn Độ, đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích ngay trong ngày khai mạc hôm 16/2.

Nhiều người tham dự đã phản ánh về tình trạng xếp hàng dài dằng dặc, hiện tượng quá tải và những sai sót nghiêm trọng trong công tác tổ chức tại địa điểm tổ chức Bharat Mandapam.

Sự hỗn loạn bắt nguồn từ các hướng dẫn không rõ ràng, khiến nhiều đại biểu phải vất vả để lấy lại đồ đạc cá nhân sau khi tòa nhà triển lãm đột ngột bị phong tỏa để kiểm tra an ninh trước khi các quan chức cấp cao đến.

Thậm chí, một số diễn giả dự kiến tham gia các phiên thảo luận vào ngày 17/2 vẫn chưa nhận được xác nhận về nội dung và chương trình họp. Với lượng khách tham dự dự kiến lên tới 250.000 người, việc thiếu biển chỉ dẫn và chỗ ngồi hạn chế đã gây ra tình trạng lộn xộn, khiến nhiều phiên họp không thể tiếp nhận hết những người muốn tham gia.

Hiện tượng quá tải trong ngày đầu hội nghị.

Không chỉ các đại biểu, đội ngũ phóng viên báo chí cũng gặp khó khăn khi tác nghiệp. Nhiều nhà báo đã phải mất phần lớn thời gian để tìm hiểu về quy trình vào cổng do sự nhầm lẫn giữa mã QR kỹ thuật số và thẻ vật lý. Một số phóng viên cho biết thẻ vật lý chưa sẵn sàng để cấp phát, trong khi số khác phàn nàn về việc không có đủ chỗ ngồi để viết bài và thực hiện phỏng vấn. Hiện tại, Bộ Công nghệ Thông tin Ấn Độ vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về các vấn đề này.

Sự cố về tổ chức này diễn ra vào thời điểm nhạy cảm khi Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đang nỗ lực định vị hội nghị như một nền tảng để tăng cường tiếng nói của các quốc gia đang phát triển trong quản trị AI toàn cầu. Đây là lần đầu tiên một sự kiện tầm cỡ quốc tế về AI được tổ chức tại một quốc gia đang phát triển. Tuy nhiên, những sai sót trong khâu vận hành đang có nguy cơ lấn át thông điệp về năng lực công nghệ mà Ấn Độ muốn truyền tải tới thế giới.

Trên mạng xã hội X, nhiều người tham dự đã bày tỏ sự bức xúc công khai. Ông Maitreya Wagh, đồng sáng lập công ty khởi nghiệp về giọng nói AI Bolna, đã viết: "Các cổng đã bị đóng nên tôi không thể vào gian hàng của chính mình... Nếu bạn cũng đang bị kẹt ở ngoài và muốn ghé thăm đội ngũ Bolna, hãy nhắn tin trực tiếp cho tôi".

Sự kiện dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 20/2, và dư luận đang chờ xem liệu công tác tổ chức có được cải thiện trong những ngày tới hay không.

Xem thêm

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

(CLO) Úc là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, đánh dấu xu hướng ngày càng nhiều nước tìm cách hạn chế quyền truy cập của trẻ vị thành niên vào các nền tảng trực tuyến do lo ngại về sức khỏe tâm thần, an toàn và tác động lâu dài đối với sự phát triển của trẻ.

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

(CLO) Nvidia ngày 8/6 công bố hàng loạt thỏa thuận hợp tác với các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc gồm SK Hynix, Naver và Doosan nhằm phát triển các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) và mở rộng việc ứng dụng công nghệ của hãng, trong bối cảnh làn sóng đầu tư AI trên toàn cầu tiếp tục tăng tốc.

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

(CLO) Hội đồng Bảo vệ Người tiêu dùng Thái Lan cho biết sẽ đệ đơn kiện Facebook trong tuần tới, đánh dấu vụ kiện đầu tiên tại nước này nhằm vào nền tảng mạng xã hội vì không bảo vệ đầy đủ người dùng trước các nội dung lừa đảo.

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

(CLO) Anthropic ngày 28/5 thông báo đã huy động được 65 tỷ USD trong vòng gọi vốn series H, qua đó nâng mức định giá sau đầu tư lên 965 tỷ USD. Động thái này giúp Anthropic vượt qua đối thủ OpenAI, công ty từng được định giá 852 tỷ USD hồi tháng 3.

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

(CLO) Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman, cho biết sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo không gây ra “thảm họa việc làm” toàn cầu như nhiều người từng lo ngại, đồng thời thừa nhận ông đã đánh giá quá cao tác động của AI đối với lao động văn phòng.

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

(CLO) Các bác sĩ hàng đầu tại Vương quốc Anh kêu gọi chính phủ siết chặt kiểm soát mạng xã hội đối với trẻ em, cho rằng tác động của việc sử dụng mạng xã hội quá mức hiện nguy hiểm tương đương thuốc lá.

Cỡ chữ bài viết: