Hội Nhà báo Tiền Giang: Nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động

Chủ nhật, 19/04/2015 13:52 PM - 0 Trả lời

(congluan.vn) - Trong nhiều năm qua, Hội Nhà báo Tiền Giang đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn nâng cao chất lượng công tác Hội. Đến nay, Hội đã đề ra Kế hoạch tổ chức Đại hội và phương án nhân sự cho nhiệm kỳ mới 2015- 2020. Đại hội Hội Nhà báo Tiền Giang dự kiến sẽ tổ chức vào giữa tháng 5/2015.

(congluan.vn) - Trong nhiều năm qua, Hội Nhà báo Tiền Giang đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn nâng cao chất lượng công tác Hội. Đến nay, Hội đã đề ra Kế hoạch tổ chức Đại hội và phương án nhân sự cho nhiệm kỳ mới 2015- 2020. Đại hội Hội Nhà báo Tiền Giang dự kiến sẽ tổ chức vào giữa tháng 5/2015.

 tg

Đồng chí Nguyễn văn Phước Cường - Chủ tịch Hội Nhà báo Tiền Giang phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua Hội Nhà báo các tỉnh Bắc sông Hậu năm 2014.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được từ những năm trước. Năm 2014 là năm Hội Nhà báo Tiền Giang có nhiều nỗ lực để đạt được nhiều kết quả khả quan trong hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng công tác Hội và hoạt động báo chí trong tỉnh. Một số việc nổi bật có thể nêu như: Ngay từ đầu năm 2014, Ban Chấp hành Hội đã tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị để hoàn thành kế hoạch năm; cùng với Sở Văn hóa- Thể thao - Du lịch và Thư viện tỉnh tổ chức thành công Hội báo Xuân Giáp Ngọ 2014; hoàn tất thủ tục gửi 30 tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2013 về nghiệm thu ở Trung ương Hội; tuyển chọn 25 tác phẩm tham dự Giải báo chí Quốc gia năm 2013 đồng thời xuất bản 4 số Đặc san Người làm báo: Đặc san chào mừng Xuân Giáp Ngọ 2014, kỷ niệm 30/4/2014 và 19/5 Ngày sinh nhật Bác, mừng kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2014), Đặc san kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2- 9 (2/9/1945 – 2/9/2014).

Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp tốt với Liên Chi hội Đài PT-TH Tiền Giang tổ chức cho các Hội viên, phóng viên giao lưu, thực tế sáng tác với bộ đội Biên phòng ở Gò Công; với Chi hội Báo Ấp Bắc và CLB Nhiếp ảnh báo chí trực thuộc Hội tổ chức đi thực tế sáng tác ở vùng biển Gò Công, cử người tham dự Liên hoan Tiếng hát người làm báo năm 2014 tại TP. Hồ Chí Minh, phối hợp với lãnh đạo cơ quan báo, đài cử phóng viên, hội viên tham dự đầy đủ các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí do TƯ Hội tổ chức; tham dự Hội nghị Tổng kết thi đua của Cụm Thi đua Hội Nhà báo các tỉnh Bắc sông Hậu ở Trà Vinh; tham dự Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra Hội Nhà báo tại Hà Nội, Hội nghị tổng kết công tác Hội Nhà báo Việt Nam năm 2013 tại Quảng Ninh.

Ngoài ra, Hội còn có tham luận tham dự Hội thảo “Người làm báo trong Kỷ nguyên số” tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh; phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức thành công 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ liên tỉnh về “Kỹ năng viết tin, bài cho báo mạng điện tử” và “Ngôn ngữ hình ảnh trong truyền hình” cho các phóng viên, biên tập viên báo, đài đến từ các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai, Long An và Tiền Giang; phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp tham gia triển lãm Ảnh Thời sự báo chí tại Đồng Tháp và tổ chức Hội thảo báo chí liên tỉnh với chủ đề “Sự tương tác giữa chính quyền với báo chí”; phối hợp với Ban Thư ký Liên Chi hội đài PT-TH tỉnh tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí phát thanh truyền hình về chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tổ chức thành công chuyến đi thực tế sáng tác giao lưu và trao đổi kinh nghiệm làm báo và công tác Hội cho cán bộ, phóng viên Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, đài TT-TH huyện, thành, thị  tại một số tỉnh Tây nguyên và miền Trung.

Dù kinh phí rất hạn hẹp, Hội vẫn duy trì và tiếp tục nâng chất trang Thông tin điện tử Người làm báo Tiền Giang (đến nay có gần 7 triệu lượt bạn đọc truy cập vào trang Thông tin điện tử sau 3 năm hoạt động)...

Để thiết thực nâng cao phong trào thi đua sáng tác trong giới báo chí, Hội tổ chức thành công Giải báo chí Tiền Giang - Nguyễn Văn Nguyễn lần VI, đồng thời phối hợp với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tổ chức Giải báo chí Bông lúa vàng lần 19 (2013- 2014) đạt kết quả tốt, với gần 200 tác phẩm tham gia dự thi cho cả 2 Giải của các nhà báo chuyên nghiệp và những người làm báo không chuyên trong tỉnh, Ban Giám khảo đã chọn ra được 47 tác phẩm xuất sắc để trao giải.

Về công tác chính trị tư tưởng, các cấp Hội Nhà báo luôn nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng hoạt động báo chí trong tỉnh, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ địa phương, tích cực thông tin tuyên truyền đưa các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống xã hội, chương trình công tác năm 2014 của BCH Hội Nhà báo Việt Nam, đặc biệt là các Nghị quyết của BCH TƯ Đảng khóa XI gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong giới báo chí tỉnh nhà. Tuyên truyền phục vụ các kỳ họp Quốc hội và HĐND tỉnh; công tác triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Hiến pháp, Luật Đất đai sửa đổi trên địa bàn toàn tỉnh; kết quả thực hiện Cuộc Vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... Cùng với lãnh đạo báo, đài tạo điều kiện cho cán bộ, phóng viên, hội viên tham gia học tập và tuyên truyền có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014; tham gia sáng tác hưởng ứng dự cuộc thi viết về đề tài này do tỉnh và TƯ phát động.

Các cấp Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 37/CT-TW của Ban Bí thư TW Đảng khóa IX và Thông báo số 221 của Ban Bí thư TW Đảng khóa X về tiếp tục nâng cao vai trò chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới; Thông báo số 294/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam. Theo chỉ đạo của TƯ Hội, Tỉnh Hội đã thực hiện việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 37/CT-TW của Ban Bí thư TW Đảng, góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội và tổng kết việc thi hành Luật Báo chí.

Đến nay, Hội đã đề ra Kế hoạch tổ chức Đại hội và phương án nhân sự cho nhiệm kỳ mới 2015- 2020. Đại hội Hội Nhà báo Tiền Giang dự kiến sẽ tổ chức vào giữa tháng 5/2015.

Nguyễn Hải

Tin khác

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội