Hội Nhà báo TP. Đà Nẵng tiếp sức nhân viên y tế đang ngày đêm chống dịch Covid-19

Thứ năm, 19/03/2020 20:33 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hội Nhà báo TP. Đà Nẵng vừa trao gần 170 triệu đồng cho các y bác sĩ, nhân viên y tế đang ngày đêm nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 tại các bệnh viện trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Trao tiền và quà cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng

Trao tiền và quà cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng

Theo đó, Hội Nhà báo TP.Đà Nẵng đã tiếp sức bằng vật chất và tinh thần đến các bác sĩ đang ngày đêm phòng chống dịch tại 6 đơn vị y tế: Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện phổi Đà Nẵng, Bệnh viện 199, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm cấp cứu 115, Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Xanh - Đồng Nghệ.

Trước tấm lòng của các phóng viên, nhà hảo tâm và doanh nghiệp, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng - Bác sĩ Ngô Thị Kim Yến xúc động: “Chúng tôi chân thành cảm ơn các phóng viên, các nhà hảo tâm và doanh nghiệp đã giúp chúng tôi có thêm động lực, nhiệt huyết để hoàn thành tốt công việc của mình”.

Còn TS.BS Lê Đức Nhân, Giám đốc bệnh viện Đà Nẵng cảm thấy ấm lòng khi nhận được sự sát cánh của Hội Nhà báo TP.Đà Nẵng, các phóng viên, nhà hảo tâm và doanh nghiệp trong phòng chống dịch.

TS.BS Lê Đức Nhân cho biết, công tác phòng chống dịch Covid-19 tại bệnh viện diễn ra rất thuận lợi, nhờ sự hỗ trợ của toàn thể người dân, chính quyền và các cấp lãnh đạo trên địa bàn.Trong thời gian dịch bệnh đang diễn ra, chúng tôi sẽ luôn thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm của một thầy thuốc, tập trung mọi nhân lực, trang thiết bị y tế tốt nhất để chữa trị các bệnh nhân nơi đây.

Tại buổi trao tặng, ông Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Đà Nẵng cho biết, ngay khi phát động chương trình, nhiều cá nhân, đơn vị đã đồng lòng ủng hộ chương trình với hy vọng góp một phần công sức, lan tỏa đến cộng đồng thể hiện sự chia sẻ, tri ân đến các y bác sĩ đang ngày đêm chống dịch Covid-19. Và sau 7 ngày kêu gọi, chương trình đã nhận được 169,7 triệu đồng của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhà báo trong và ngoài thành phố đóng góp.

Thanh Hải

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội