Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự, có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý, cơ quan báo chí Trung ương, các cơ quan, đơn vị, cơ quan báo chí quân đội.

hoi nha bao viet nam tiep tuc phoi hop nang cao chat luong hieu qua tuyen truyen ve nhiem vu quan su quoc phong hinh 1

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Báo QĐND

Đa dạng các loại hình và cách thức tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Thông tin kết quả công tác phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021, Trung tướng Trịnh Văn Quyết nêu rõ: Năm 2021, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và định hướng kịp thời của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí trong quân đội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý, cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước thực hiện tốt công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, kịp thời cung cấp cho công chúng những thông tin định hướng, có tính thời sự; góp phần tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Đặc biệt, các báo đã kịp thời thích ứng với tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, phản ánh toàn diện công tác huấn luyện, đào tạo, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập; hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong các nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý và các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương luôn quan tâm giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí quân đội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương cảm ơn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong thời gian qua đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong quân đội tạo điều kiện cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác để các cơ quan báo chí tiếp tục nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên mục tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, gương người tốt, việc tốt trong quân đội; đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới, các bên sẽ phối hợp hiệu quả hơn trong việc xử lý, định hướng thông tin, tuyên truyền về các sự việc phức tạp, góp phần định hướng dư luận xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Báo Nhân Dân, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Báo Nhân Dân có mối quan hệ chặt chẽ với Tổng cục Chính trị, các cơ quan chức năng và các đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp tuyên truyền có hiệu quả về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trong đó, Báo Nhân Dân luôn ưu tiên dành thời lượng, dung lượng tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên các ấn phẩm của Báo và trên Kênh Truyền hình Nhân Dân. Bên cạnh đó, Báo Nhân Dân có mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan báo chí quân đội như: Báo Quân đội, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội trong việc phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng…

hoi nha bao viet nam tiep tuc phoi hop nang cao chat luong hieu qua tuyen truyen ve nhiem vu quan su quoc phong hinh 2

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt. Ảnh: Báo QĐND

Đồng chí nhấn mạnh, để có được kết quả tuyên truyền nêu trên, những năm gần đây, nhất là năm 2021, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, các đơn vị chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, trong đó có Báo Nhân Dân, do vậy đã tạo điều kiện cho công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng kịp thời, hiệu quả hơn. Đồng chí cho biết, thời gian tới, Ban Biên tập Báo Nhân Dân sẽ chỉ đạo các ban chuyên môn, các ấn phẩm và Truyền hình Nhân Dân tiếp tục phối hợp, nâng cao hiệu quả tuyên truyền; đa dạng các loại hình và cách thức tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng bảo đảm nhiều hơn, hiệu quả hơn...

Thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết: "Thời gian tới sẽ cùng Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội, các hội viên Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng".

Đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan thông tấn, báo chí, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn trong thời gian tới, những nội dung, thời lượng tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc sẽ được ưu tiên tăng cường, đưa thông tin đi vào chiều sâu, ở tầm cao hơn và có tính thuyết phục hơn.

Tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền toàn diện, chuyên sâu hơn

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn các cơ quan Trung ương, các bộ ngành và các cơ quan báo chí chủ chốt của Trung ương đã luôn quan tâm phối hợp, giúp đỡ, chỉ đạo báo chí đồng hành, đưa tin, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Quân đội nhân dân trong tình hình mới.

hoi nha bao viet nam tiep tuc phoi hop nang cao chat luong hieu qua tuyen truyen ve nhiem vu quan su quoc phong hinh 3

Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Lương Cường, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa dự và chủ trì buổi gặp mặt. Ảnh: Báo QĐND

Các cơ quan báo chí Trung ương đã tăng thời lượng, nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên mục tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trong đó, nổi bật là tuyên truyền kết quả triển khai các đề án, kế hoạch về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam theo hướng tinh, gọn, mạnh; các điển hình tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; hoạt động của bộ đội giúp nhân dân phòng, chống đại dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai; đóng góp của Bộ Quốc phòng, Quân đội nhân dân Việt Nam trên các diễn đàn song phương, đa phương, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và hợp tác khắc phục hậu quả sau chiến tranh.

Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền về các sự kiện lớn của đất nước, quân đội có chất lượng tốt, sức lan tỏa sâu rộng, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đông đảo nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài ghi nhận, đánh giá cao. Cùng với phối hợp tuyên truyền, luôn quan tâm giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí quân đội.

Nhấn mạnh nhiều nhiệm vụ quan trọng của quân đội trong năm 2022 và những năm tới, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao và các cơ quan báo chí chủ lực của Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng để đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng; phối hợp thực hiện tốt việc trao đổi, cung cấp thông tin, xử lý kịp thời, chặt chẽ, đúng định hướng những vấn đề quan trọng, phức tạp, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội.

hoi nha bao viet nam tiep tuc phoi hop nang cao chat luong hieu qua tuyen truyen ve nhiem vu quan su quoc phong hinh 4

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng và lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tại buổi gặp mặt. Ảnh: Báo QĐND

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các cơ quan báo chí của Trung ương phối hợp với Bộ Quốc phòng nghiên cứu nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền toàn diện, chuyên sâu hơn nữa về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; sản xuất các chương trình phóng sự, phim tài liệu phát sóng trên các kênh phát thanh, truyền hình vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, quân đội. Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tăng cường phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước thông tin, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng và hoạt động xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh.

Xem thêm

Báo chí cần gì để thu hút độc giả mới hiệu quả?

Báo chí cần gì để thu hút độc giả mới hiệu quả?

(CLO) Độc giả trung thành đang trở thành ưu tiên của nhiều cơ quan báo chí. Tuy nhiên, giữ chân độc giả hiện tại là chưa đủ. Các tòa soạn cần mở rộng kênh phân phối, thu hút công chúng mới và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tập trung vào những nội dung khác biệt.

Phát hiện tin giả, tin sai sự thật, người dân có thể phản ánh qua VNeID

Phát hiện tin giả, tin sai sự thật, người dân có thể phản ánh qua VNeID

(CLO) Khi phát hiện thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật trên môi trường mạng, người dân có thể phản ánh, tố giác tới cơ quan có thẩm quyền thông qua nhiều kênh, trong đó có ứng dụng VNeID. Đây là một trong những quy định đáng chú ý tại Nghị định 328/2026/NĐ-CP về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật.

Nút xuất bản không còn là điểm kết thúc của quy trình nội dung

Nút xuất bản không còn là điểm kết thúc của quy trình nội dung

(NB&CL) Nút xuất bản từng được xem là điểm kết thúc của một quy trình làm báo. Nhưng trong môi trường số, đó có thể chỉ là điểm bắt đầu của một vòng đời khác của tác phẩm. Một nội dung có thể được chia sẻ, cắt ghép, tách khỏi ngữ cảnh và mang theo cả tên tuổi, logo của cơ quan báo chí. Tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên, từng có nội dung bị cắt ghép nhưng vẫn giữ logo của Báo, khiến người tiếp nhận hiểu nhầm về nguồn đăng tải. Từ câu chuyện này, một vấn đề được đặt ra: trách nhiệm của tòa soạn sẽ đi đến đâu sau khi tác phẩm được xuất bản?

Qua những trang báo, thấy một Hà Nội ngày giải phóng

Qua những trang báo, thấy một Hà Nội ngày giải phóng

(CLO) Những tư liệu báo chí giai đoạn 1945–1954 được lưu giữ tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam cho thấy báo chí đã đồng hành và ghi lại từng bước của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, từ những năm tháng chiến đấu, chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơ-ne-vơ đến 80 ngày đấu tranh và chuẩn bị tiếp quản Hà Nội.

Báo Nhân Dân ra mắt chương trình nghệ thuật 'Chắp cánh tuổi thơ'

Báo Nhân Dân ra mắt chương trình nghệ thuật 'Chắp cánh tuổi thơ'

(CLO) Lấy hình tượng "Trang giấy diệu kỳ" làm ngôn ngữ xuyên suốt, chương trình nghệ thuật "Chắp cánh tuổi thơ" do Báo Nhân Dân tổ chức là một món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng các em nhỏ Thủ đô. Sự kết hợp giữa âm nhạc, xiếc, vũ đạo cùng dàn nghệ sĩ nổi tiếng không chỉ tạo ra một không gian tương tác bùng nổ cảm xúc, mà còn sâu xa gửi gắm thông điệp nuôi dưỡng tâm hồn và tình yêu quê hương, đất nước.

Tôn vinh những trang viết về Hà Nội qua cuộc thi “Hà Nội & Tôi”

Tôn vinh những trang viết về Hà Nội qua cuộc thi “Hà Nội & Tôi”

(CLO) Cuộc thi viết “Hà Nội & Tôi” lần thứ II do Tạp chí Người Hà Nội tổ chức đã chính thức khép lại với giải Nhất thuộc về tác phẩm “Yêu một Hà Nội”. Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, sự kiện đã tôn vinh những góc nhìn mới mẻ về văn hóa, con người Hà Nội, đồng thời phát động mùa giải thứ III với chủ đề “Ký ức và ước vọng”.

Luật Báo chí 2025: Quản trị rủi ro pháp lý từ nguồn tin đến xuất bản

Luật Báo chí 2025: Quản trị rủi ro pháp lý từ nguồn tin đến xuất bản

(CLO) Luật Báo chí 2025 đặt hoạt động báo chí trong một không gian pháp lý mới, gắn chặt hơn với môi trường số, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo. Trong bối cảnh đó, rủi ro pháp lý của một tác phẩm báo chí không còn chỉ nằm ở nội dung bài viết, mà có thể xuất hiện ở nhiều khâu, từ thu thập thông tin, xác minh, biên tập, sử dụng AI đến xuất bản, phân phối, chỉnh sửa và cải chính.

Lan tỏa những giá trị từ sự nghiệp và di sản báo chí Huỳnh Thúc Kháng

Lan tỏa những giá trị từ sự nghiệp và di sản báo chí Huỳnh Thúc Kháng

(CLO) Nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh nhà chí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026), những giá trị từ cuộc đời, sự nghiệp và di sản báo chí của ông tiếp tục được nhìn nhận không chỉ ở ý nghĩa lịch sử, mà còn ở những giá trị nghề nghiệp vẫn còn nguyên ý nghĩa đối với báo chí hôm nay.

Luật Báo chí 2025 và trách nhiệm pháp lý của báo chí truyền hình từ tác phẩm gốc đến các phiên bản số

Luật Báo chí 2025 và trách nhiệm pháp lý của báo chí truyền hình từ tác phẩm gốc đến các phiên bản số

(NB&CL) Luật Báo chí 2025 mở rộng trách nhiệm của cơ quan báo chí từ tác phẩm phát sóng sang toàn bộ vòng đời nội dung trên không gian mạng. Với báo chí truyền hình, mỗi lần cắt dựng, đổi tiêu đề, thumbnail hay chuyển thể sang video ngắn đều có thể làm thay đổi cách công chúng tiếp nhận thông tin, đặt ra yêu cầu mới về kiểm soát nội dung và phân định trách nhiệm trên từng nền tảng.

Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trên môi trường số

Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trên môi trường số

(CLO) Sáng 30/9, Báo Bảo vệ Pháp luật tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trong sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa”. Tại đây, đại diện cơ quan chức năng, doanh nghiệp,... đã tập trung nhận diện những phương thức, thủ đoạn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mới, nhất là trên môi trường số, đồng thời trao đổi giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bên để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong lĩnh vực này.

Khi sự kiện thành một phần của hoạt động báo chí

Khi sự kiện thành một phần của hoạt động báo chí

(CLO) Không còn chỉ là những cuộc gặp gỡ độc giả hay hoạt động bên lề, sự kiện đang trở thành một phần ngày càng quan trọng trong cách các tòa soạn xây dựng thương hiệu, tạo nội dung và phát triển doanh thu.

Cỡ chữ bài viết: