Hội sách thiếu nhi đầu tiên của TP.HCM đưa sách đến gần hơn với mọi trẻ em

(CLO) Không chỉ diễn ra tại các không gian văn hóa quen thuộc, Hội sách thiếu nhi TP.HCM lần VI năm 2026 còn mở rộng hoạt động đến khu dân cư, nhà trọ công nhân, cơ sở bảo trợ xã hội và nhiều địa bàn khó khăn, góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến mọi đối tượng trẻ em.

Chiều 18/6, tại họp báo kinh tế - xã hội định kỳ, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM thông tin về Hội sách thiếu nhi TP.HCM lần VI năm 2026.

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 26/6 đến 2/7 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM, Khu phức hợp Sora Gardens (phường Bình Dương) và Đường sách Vũng Tàu.

sach5.jpg
Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận thành ủy TP.HCM Tăng Hữu Phong chủ trì cuộc họp báo kinh tế - xã hội định kỳ. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo ban tổ chức, điểm mới nổi bật của hội sách năm nay là mở rộng không gian phục vụ, đưa sách và các hoạt động khuyến đọc đến gần hơn với trẻ em tại các khu dân cư, nhà trọ công nhân, nhà ở xã hội, bệnh viện, cơ sở bảo trợ xã hội và những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Song song với các hoạt động chính, từ ngày 30/5 đến 30/8, nhiều chương trình hưởng ứng sẽ được tổ chức tại Đường sách TP.HCM, Đường sách Thủ Đức, Không gian sách Tân An Hội cùng nhiều địa điểm trong cộng đồng. Chương trình có sự tham gia của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách, trường đại học, thư viện, doanh nghiệp và tổ chức xã hội, mang đến hàng nghìn đầu sách phục vụ thiếu nhi.

Lan tỏa văn hóa đọc đến các nhóm trẻ em đặc thù

Một trong những điểm nhấn của Hội sách năm nay là việc tăng cường các hoạt động dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và các nhóm bạn đọc cần được hỗ trợ tiếp cận tri thức.

Ban tổ chức sẽ trao tặng sách cho Bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhà lưu niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu; ra mắt ba tủ sách tại khu nhà trọ công nhân và nhà ở xã hội; đồng thời tổ chức các chương trình đọc sách, giao lưu, trải nghiệm tại mái ấm, cơ sở bảo trợ xã hội và trung tâm dành cho trẻ em khuyết tật.

Đặc biệt, lần đầu tiên hội sách bố trí không gian chuyên biệt dành cho trẻ em khiếm thị với hệ thống sách chữ nổi Braille, sách nói, sách minh họa nổi và các thiết bị hỗ trợ tiếp cận thông tin. Khu vực này không chỉ tạo điều kiện để trẻ em khuyết tật tiếp cận tri thức thuận lợi hơn mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền được học tập, đọc sách và hòa nhập của trẻ em yếu thế.

Hơn 100 hoạt động trải nghiệm và truyền cảm hứng đọc sách

Trong 7 ngày diễn ra Hội sách, sẽ có hơn 100 hoạt động liên tục dành cho thiếu nhi, phụ huynh, giáo viên và cộng đồng, bao gồm kể chuyện theo sách, giao lưu với các nhà văn, tác giả, chuyên gia khuyến đọc và các khách mời hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, xuất bản.

sach4.jpg
Hội sách thiếu nhi TP.HCM lần VI năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 26/6 đến 2/7 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM, Khu phức hợp Sora Gardens và Đường sách Vũng Tàu. Ảnh: Phương Huyền

Đại sứ văn hóa đọc Nguyễn Hòa Kim Thái sẽ tham gia chương trình giao lưu với chủ đề “Cùng sách bước xa hơn trên con đường học tập”, truyền cảm hứng đọc sách và tự học cho học sinh.

Bên cạnh đó là nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo như hội thi mỹ thuật, thiết kế bìa sách, sáng tác truyện tranh, làm sách mini, trải nghiệm nghề thủ công truyền thống và các chương trình nghệ thuật dành cho thiếu nhi.

Đáng chú ý, hơn 100 em nhỏ sẽ được trực tiếp tham gia làm tranh Đông Hồ cùng các nghệ nhân, qua đó tìm hiểu và góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Dịp này, ban tổ chức dự kiến trao hơn 100 suất học bổng cùng hơn 100 phần quà cho con em công nhân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao ba tủ sách Khăn Quàng Đỏ; tặng 550 đầu sách cho Nhà lưu niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu và bổ sung khoảng 500 đầu sách cho các không gian đọc tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: