Hội sách trực tuyến quốc gia 2020: Đưa sách đến với bạn đọc trong thời gian giãn cách xã hội

(CLO) Sáng 19/4, Hội sách trực tuyến quốc gia 2020 (book365.vn) khai mạc, mở đầu cho tháng hoạt động với nhiều nét đẹp văn hóa, lan tỏa tình yêu đọc sách, giữa lúc toàn xã hội giãn cách.

Ngày sách Việt Nam (21/4) đã trở thành nét đẹp trong những năm qua. Tháng 4 luôn diễn ra nhiều hoạt động về sách, văn hóa đọc trên cả nước: Triển lãm sách, tư liệu, cuộc thi review, giới thiệu sách đến các tọa đàm mang tính chuyên sâu...

Ngày sách Việt Nam thường diễn ra vào trung tuần tháng tư tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội. Tuy nhiên năm nay Ngày sách Việt Nam diễn ra trong lúc đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3 của Thủ tướng về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, cách ly xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Xuất bản, In và Phát hành phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội sách trực tuyến, chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 7.

Ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Xuất bản (bên phải), ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông - tại lễ khai mạc hội sách. Ảnh: Việt Hùng.

Ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Xuất bản (bên phải), ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông - tại lễ khai mạc hội sách. Ảnh: Việt Hùng.

Hội sách diễn ra tại sàn thương mại điện tử book365.vn từ ngày 19/4 đến 20/5, được Bộ Thông tin và Truyền thông giao Cục Xuất bản, In và Phát hành tổ chức.

Các đơn vị phối hợp là Cục Tin học hóa, NXB Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty Phát hành báo chí Trung ương, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giải pháp công nghệ V&V, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC.

24 nhà xuất bản và 25 công ty phát hành lớn trên cả nước tham gia hội sách lần này. Khoảng 10.000 đầu sách in sẽ được giới thiệu đến bạn đọc. Hội sách được tổ chức với đa dạng hình thức tương tác, thanh toán tiện lợi, 20.000 đơn sách đầu tiên tại Hội sách trực tuyến sẽ được miễn phí vận chuyển.

Hội sách trực tuyến quốc gia không chỉ là nơi mua bán sách, mà còn tổ chức nhiều sự kiện giao lưu giữa độc giả với các nhà văn, dịch giả, nhà nghiên cứu, doanh nhân, nghệ sĩ, người làm công tác xuất bản trên cả nước. Bước đầu, khoảng 40 sự kiện được tổ chức.

Để có thể thực thi hội sách với nhiều tiện ích dành cho người tham gia, Ban tổ chức đã nỗ lực làm việc, với mục đích không để bạn đọc thiếu sách giữa lúc xã hội giãn cách, không để tình yêu sách bị gián đoạn.

Ông Hoàng Vĩnh Bảo- Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam nói: “Tôi hy vọng phương thức tổ chức này giúp các đơn vị xuất bản mở ra hướng đi mới, đột phá, phát triển thị trường, tạo bước tiến quan trọng, giúp ngành xuất bản bước vào nền kinh tế số”.

Hội sách trực tuyến quốc gia là thời cơ vàng để ngành sách bước vào nền kinh tế số. Ảnh minh họa.

Hội sách trực tuyến quốc gia là thời cơ vàng để ngành sách bước vào nền kinh tế số. Ảnh minh họa.

Nhiều nhà xuất bản, công ty sách nhận thấy cơ hội từ Hội sách trực tuyến quốc gia đầu tiên của ngành. Bà Khúc Thị Hoa Phượng - Giám đốc, Tổng biên tập NXB Phụ Nữ - xem Hội sách online lần này là “bước tập dượt ban đầu, để rút kinh nghiệm một số vấn đề, từng bước hiện đại hóa ngành sách bằng chính nội lực của mình”.

Còn TS Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch công ty Thái Hà Books – lại cho rằng hội sách này là thời cơ vàng để ngành sách bước vào nền kinh tế số.

Hội sách trực tuyến quốc gia 2020 còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu qua mạng Internet. Bạn đọc có thể tương tác, đặt câu hỏi với tác giả, nhà văn, doanh nhân, nghệ sĩ, nhà quản lý xuất bản…

Thông qua những diễn giả này, tình yêu sách của họ sẽ lan tỏa trong cộng đồng. Những vấn đề viết sách, xuất bản, vai trò của sách trong đời sống cũng được thảo luận.

P.V

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: