Hội thảo quốc gia định hướng chiến lược, tạo bước đột phá trong phát triển văn hóa

(CLO) Ngày 28/2, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Hội thảo diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của đại diện 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng chủ trì sự kiện quan trọng này.

hoi thao quoc gia dinh huong chien luoc tao buoc dot pha trong phat trien van hoa hinh 1

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TITC

Đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của văn hóa

Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 đã được Quốc hội thông qua, đánh dấu bước tiến lớn trong việc đưa văn hóa trở thành một trụ cột quan trọng của phát triển kinh tế - xã hội.

Đây là chương trình đầu tư công, vì vậy, báo cáo nghiên cứu khả thi cần bám sát quy định pháp luật, phản ánh thực tế địa phương và đề ra các tiêu chí đánh giá cụ thể.

Theo Bộ trưởng, để đảm bảo hiệu quả triển khai, các địa phương cần vào cuộc tích cực, phối hợp chặt chẽ trong tháo gỡ những rào cản, đồng thời xác định các lĩnh vực ưu tiên. Trọng tâm là bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng môi trường văn hóa bền vững.

Chương trình hành động cụ thể

Tại hội thảo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ VHTTDL Lê Hồng Phong đã trình bày báo cáo nghiên cứu khả thi, nêu bật tầm quan trọng của đầu tư cho văn hóa. Chương trình được xây dựng trên cơ sở phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo tuân thủ Luật Đầu tư công.

Chương trình đề ra 9 nhóm mục tiêu đến năm 2030 và 2035, cùng 10 nhóm nhiệm vụ trọng điểm. Các lĩnh vực ưu tiên bao gồm di sản văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, văn học, thư viện, đào tạo nguồn nhân lực văn hóa, văn hóa dân tộc và công nghiệp văn hóa.

Đáng chú ý, phạm vi triển khai không chỉ gói gọn trong nước mà còn mở rộng đến các quốc gia có quan hệ văn hóa lâu dài với Việt Nam.

Đóng góp ý kiến từ các chuyên gia và địa phương

hoi thao quoc gia dinh huong chien luoc tao buoc dot pha trong phat trien van hoa hinh 2

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: TITC

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về cơ chế phân bổ nguồn lực đầu tư, tiêu chí đánh giá và giải pháp thực hiện chương trình.

Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Thúy nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa đồng bộ với hệ thống cơ chế, chính sách. Trong khi đó, Giám đốc Sở VHTTDL Vĩnh Phúc Ngô Chí Tuệ đề xuất cần có hướng dẫn cụ thể để đảm bảo tính liên kết vùng, tạo sự thống nhất trong triển khai.

PGS.TS Phạm Duy Đức, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa phát triển (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), cho rằng chương trình mang ý nghĩa chấn hưng văn hóa trong giai đoạn mới. Ông đề xuất cần bổ sung các chỉ số đổi mới sáng tạo văn hóa, phát triển dự án văn hóa gắn với kinh tế bền vững và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực này.

Xác định ưu tiên, đẩy mạnh hợp tác quốc tế

Tiếp thu các ý kiến đóng góp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu các địa phương bám sát các nội dung thành phần của chương trình, chú trọng bảo tồn di sản, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa.

Đặc biệt, hợp tác quốc tế cũng được nhấn mạnh, với kế hoạch hình thành các trung tâm hợp tác văn hóa ở nước ngoài, trở thành “địa chỉ đỏ” cho kiều bào và cầu nối quảng bá văn hóa Việt Nam.

Trong giai đoạn 5 năm đầu, Bộ trưởng đề xuất tập trung vào 6 thành phần cấp bách, bao gồm bảo tồn di tích - di sản, phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa, hợp tác quốc tế và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa.

Bộ trưởng khẳng định, trên cơ sở kết quả hội thảo, các địa phương sẽ xây dựng danh mục đầu tư theo hướng ưu tiên nội dung cấp bách, đề ra lộ trình thực hiện cụ thể và có cơ chế trách nhiệm rõ ràng.

Đây sẽ là nền tảng để Bộ VHTTDL hoàn thiện báo cáo trình Chính phủ, hướng tới triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa trong giai đoạn tới.

Nguyễn Hoàng

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: