Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động 'Tuổi trẻ với văn hóa truyền thống'

(CLO) Hoạt động tháng 3 “Tuổi trẻ với văn hóa truyền thống” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam bao gồm các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa gắn với tình yêu và trách nhiệm của thế hệ trẻ với văn hoá dân tộc.

Ngày 28/2, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cho biết, từ ngày 1-31/3, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động tháng 3 với chủ đề “Tuổi trẻ với văn hóa truyền thống”.

Điểm nhấn của các hoạt động tháng 3 là chương trình Sắc màu văn hóa dân tộc Mông, tỉnh Nghệ An với chủ đề “Trải nghiệm văn hóa truyền thống với dân tộc Mông xứ Nghệ”.

lang van hoa to chuc chuoi hoat dong tuoi tre voi van hoa truyen thong hinh 1

Đồng bào Thái tái hiện nghi lễ Kin Chiêng Boọc Mạy tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Trong chương trình này, công chúng sẽ được tham gia hoạt động tái hiện trích đoạn nghi thức Lễ cúng mừng năm mới. Đây là nghi lễ tín ngưỡng không thể thiếu trong dịp này là lễ cúng Tết mà quan trọng nhất là lễ cúng tổ tiên diễn ra vào ngày tất niên.

Vào những ngày này, con cháu đồng bào Mông dù có đi làm ăn ở xa cũng trở về quây quần bên gia đình, người thân để cả nhà cùng nhau chuẩn bị cúng lễ mừng mới trong không gian ấm cúng, đoàn kết.

Nghi thức được thực hiện theo đúng truyền thống của đồng bào Mông xứ Nghệ. Sau phần nghi thức sẽ là phần hội giao lưu dân ca dân vũ của đồng bào Mông và các trò chơi dân gian truyền thống, bao gồm các trò chơi như đánh gụ, ném pao, múa khèn và hát cự xia, hát đối đáp giao duyên... Đồng bào dân tộc Mông quây quần bên nhau, cùng đón mừng năm mới an khang thịnh vượng.

Trong khuôn khổ các hoạt động của chương trình Sắc màu văn hóa dân tộc Mông, công chúng còn được thưởng thức chương trình giao lưu dân ca dân vũ “Hội Xuân núi rừng”.

Đây là chương trình ca, múa, nhạc tổng hợp của các nghệ nhân đồng bào dân tộc Mông qua các hoạt động âm nhạc, diễn xướng kể về câu chuyện của vẻ đẹp của núi rừng khi mùa Xuân về. Đồng thời, nghe đồng bào giới thiệu về cây khèn và xem trình diễn múa khèn, tham gia hội ném Pao (ném bo bo) và trải nghiệm nét văn hóa truyền thống của dân tộc Mông.

Ngoài ra, vào mỗi dịp cuối tuần, sẽ diễn ra các chương trình dân ca dân vũ, hoạt động của các nhóm nghệ nhân đang hoạt động hàng ngày tại Làng.

Nổi bật là chương trình “Tháng Ba Tây Nguyên - Em là hoa Pơ lang” của các dân tộc Tây Nguyên; giới thiệu vẻ đẹp của người phụ nữ Tây Nguyên qua trang phục “Em là hoa Pơ lang”.

Chương trình này biểu diễn các làn điệu dân ca, dân vũ, trình tấu nhạc cụ… của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên với một sức sống mới, niềm cảm hứng mới.

Bên cạnh đó là chương trình dân ca dân vũ “Mùa hoa Ban nở” với sự tham gia của đồng bào các dân dân tộc phía Bắc đang hoạt động hàng ngày tại Làng. Thông qua các hoạt động âm nhạc, diễn xướng, đồng bào kể về câu chuyện của hoa Ban, những vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc khi mùa hoa Ban nở, là những câu chuyện về mùa xuân, về tình yêu đôi lứa.

lang van hoa to chuc chuoi hoat dong tuoi tre voi van hoa truyen thong hinh 2

Du khách trải nghiệm không gian trưng bày ảnh nghệ thuật tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cho biết, các chương trình này sẽ ưu tiên tổ chức vào các ngày kỷ niệm 8/3, 26/3 và tập trung giới thiệu về đức hạnh của người phụ nữ, về hạnh phúc gia đình của đồng bào dân tộc và về thế hệ trẻ, các hoạt động giao lưu, trải nghiệm của các nhóm đoàn thanh niên, sinh viên, học sinh.

Tham gia vào chuỗi hoạt động có khoảng 100 đồng bào của 16 dân tộc đang sinh hoạt tại Làng và khoảng 30 đồng bào Tày, Nùng tỉnh Thái Nguyên; 30 nghệ nhân đồng bào dân tộc Mông tỉnh Nghệ An.

Khánh Ngọc

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: