Hôm nay 14/1, Hà Nội tiếp tục có chất lượng không khí xấu

Thứ năm, 14/01/2021 10:39 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày thứ 2 liên tiếp các trạm quan trắc môi trường không khí ở Thủ đô cho kết quả báo động đỏ. AQI trung bình lên đến 176, chất lượng không khí xấu.

Theo số liệu cập nhật từ cổng thông tin môi trường của UBND TP Hà Nội thì trong số 35 điểm đặt máy đo chất lượng không khí thì có đến 22 điểm AQI trong biên độ đỏ, 13 điểm AQI biên độ da cam. 

Nơi có AQI cao nhất (189) là khu vực CA phường Hàng Mã - quận Hoàn Kiếm. Đáng chú ý ngày hôm nay khu vực UBND Thị trấn Xuân Mai - huyện Chương Mỹ bất ngờ có AQI báo đỏ lên đến 179. Trước đó những ngày qua thì nơi này chỉ trong biên độ vàng và nhiều thời điểm là biên độ xanh. 

Sắc đỏ bao trùm các địa điểm quan trắc, chất lượng không khí hôm nay ở Hà Nội tiếp tục xấu. Ảnh: Dương Lâm

Sắc đỏ bao trùm các địa điểm quan trắc, chất lượng không khí hôm nay ở Hà Nội tiếp tục xấu. Ảnh: Dương Lâm

Theo bản đồ quan trắc thì sắc đỏ ngập tràn ở hầu hết các quận nội thành như Nam Từ Liêm, Đống Đa, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàng Mai... và ở các huyện ngoại thành như Ứng Hoà, Chương Mỹ, Phú Xuyên, Thường Tín... cũng trong tình trạng tương tự. 

Nơi có AQI thấp nhất ngày hôm nay là UBND xã Đội Bình - huyện Ứng Hoà (121), chất lượng không khí kém. 

Theo các chuyên gia, liên tiếp những ngày gần đây chất lượng không khí ở Thủ đô là xấu. Những người bình thường bắt đầu có các ảnh hưởng tới sức khỏe, nhóm người nhạy cảm có thể gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn. Vậy nên mọi người cần chủ động để đảm bảo an toàn. 

Dự báo thời tiết cho thấy nhiệt độ tiếp tục tăng lên khiến độ ẩm bị ảnh hưởng, môi trường không khí sẽ tiếp tục bị ô nhiễm. Hình thái thời tiết này còn kéo dài đến hết tuần vì thời điểm ấy có không khí lạnh tăng cường mang theo hơi ẩm sẽ giúp chất lượng không khí được cải thiện. 

Dương Lâm

Tin khác

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống
Công an TP HCM cảnh báo chiêu thức lừa đảo dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè

Công an TP HCM cảnh báo chiêu thức lừa đảo dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè

(CLO) Theo Công an TP HCM, dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè, tội phạm sẽ dùng thủ đoạn lừa người dân mua các tour du lịch giá rẻ, vé máy bay giá rẻ để chiếm đoạt tiền.

Đời sống
Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(CLO) Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi dài đắt đỏ để tận hưởng kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nhiều bạn trẻ chọn “ngủ 5 ngày 5 đêm” để vừa chữa lành, vừa tiết kiệm chi phí.

Đời sống