Hôm nay Mỹ áp thuế 25% với Canada và Mexico, thị trường hoang mang

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai tuyên bố mức thuế 25% đối với hàng hóa từ Mexico và Canada sẽ có hiệu lực vào hôm nay (4/3), làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại ở Bắc Mỹ.

Bình luận của ông Trump khiến cổ phiếu Mỹ giảm mạnh vào cuối phiên giao dịch buổi chiều. Đồng peso Mexico và đô la Canada đều giảm sau phát biểu của ông.

"Họ sẽ phải chịu thuế quan. Vì vậy, thành thật mà nói, những gì họ phải làm là xây dựng các nhà máy sản xuất ô tô và những thứ khác tại Hoa Kỳ, trong trường hợp đó, họ sẽ không phải chịu thuế quan nào cả", ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng.

Thuế quan dự kiến có hiệu lực vào lúc 00h01 thứ Ba giờ EST (12h01 thứ Ba theo giờ Việt Nam), theo chính quyền Mỹ đã xác nhận. Vào thời điểm đó, Canada và Mexico phải đối mặt với mức thuế 25%, với 10% đối với năng lượng của Canada.

hom nay my ap thue 25 voi canada va mexico thi truong hoang mang hinh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WH

Ngoài ra, ông Trump cũng cho biết thuế quan “đối ứng” sẽ có hiệu lực vào ngày 2 tháng 4 đối với các quốc gia áp thuế đối với các sản phẩm của Hoa Kỳ. Ông cũng tái khẳng định rằng ông sẽ tăng thuế đối với tất cả hàng nhập khẩu của Trung Quốc lên 20% từ mức thuế 10% trước đó. Ông cho biết Trung Quốc "chưa có những bước đi thích đáng để giảm bớt cuộc khủng hoảng ma túy bất hợp pháp".

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, 72.776 người đã tử vong vì thuốc phiện tổng hợp vào năm 2023 tại Hoa Kỳ, chủ yếu là do fentanyl.

Các CEO và nhà kinh tế cho biết mức thuế quan của ông Trump đối với Canada và Mexico, bao gồm hơn 900 tỷ đô la giá trị hàng nhập khẩu hàng năm của Hoa Kỳ, sẽ gây ra một trở ngại nghiêm trọng cho nền kinh tế Bắc Mỹ vốn có mức độ hội nhập cao.

Bộ trưởng Ngoại giao Canada Melanie Joly nói với các phóng viên rằng Ottawa đã sẵn sàng ứng phó. "Có một mức độ bất ổn và hỗn loạn xuất phát từ Phòng Bầu dục, và chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này", bà nói.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai, cho biết chính phủ của bà vẫn bình tĩnh chờ đợi quyết định của ông Trump, nhưng Mexico sẽ đáp trả nếu áp dụng thuế quan.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 649,67 điểm - tương đương 1,48%, S&P 500 mất 104,78 điểm - tương đương 1,76% và Nasdaq Composite giảm 497,09 điểm - tương ứng 2,64%.

Cổ phiếu của các hãng sản xuất ô tô giảm mạnh, với General Motors có sản lượng xe tải đáng kể ở Mexico, giảm 4% và Ford giảm 1,7%.

Hoàng Huy (theo WH, Yahoo, Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: