Trung Quốc phản đối thuế quan mới của Mỹ, cam kết trả đũa

(CLO) Trung Quốc lên tiếng phản đối kế hoạch áp thuế bổ sung 10% lên hàng hóa Trung Quốc mà Tổng thống Donald Trump vừa công bố, chỉ trích việc Mỹ đổ lỗi cho nước này trong vấn đề fentanyl và khẳng định sẽ có biện pháp đáp trả để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh nước này có chính sách chống ma túy nghiêm ngặt và cảnh báo mức thuế mới có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

trung quoc phan doi thue quan moi cua my cam ket tra dua hinh 1

Ảnh minh họa: VCG

Trước đó hôm thứ Năm, ông Trump tuyên bố rằng mức thuế 25% với Mexico và Canada sẽ có hiệu lực từ thứ Ba, đồng thời bổ sung 10% thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Bộ Thương mại Trung Quốc chỉ trích động thái này là vi phạm các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và làm suy yếu hệ thống thương mại toàn cầu. Bắc Kinh khẳng định không trốn tránh trách nhiệm trong vấn đề ma túy, đồng thời nhấn mạnh rằng việc Mỹ áp thuế mới hoàn toàn là hành vi "đổ lỗi".

Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định nước này muốn nối lại đàm phán với Mỹ càng sớm càng tốt, đồng thời cảnh báo sẽ có các biện pháp trả đũa nếu Washington tiếp tục con đường áp thuế. "Nếu Mỹ kiên quyết thực hiện, Trung Quốc sẽ có hành động phù hợp để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình", Bộ này nhấn mạnh.

Ông Trump cho biết quyết định áp thuế lần này xuất phát từ việc chính quyền của ông chưa thấy đủ tiến triển trong việc ngăn chặn dòng fentanyl vào Mỹ. Một quan chức Nhà Trắng tiết lộ các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra với Trung Quốc, Mexico và Canada, trong đó vấn đề fentanyl vẫn là mối lo ngại lớn dù tiến triển đã đạt được trong kiểm soát di cư.

Lệnh áp thuế mới trùng với thời điểm khai mạc kỳ họp quốc hội thường niên của Trung Quốc vào thứ Tư tới – một sự kiện quan trọng nơi Bắc Kinh dự kiến công bố các chính sách kinh tế cho năm 2025. Điều này đặt Trung Quốc vào thế phải phản ứng nhanh chóng, trong khi chính quyền ông Trump ngày càng thể hiện lập trường cứng rắn hơn với Bắc Kinh.

Để đối phó với áp lực từ Mỹ, Bộ Công an Trung Quốc cho biết họ đã bổ sung 7 loại tiền chất hóa học mới vào danh sách kiểm soát trong nước và 24 loại vào danh sách kiểm soát xuất khẩu. Trong năm qua, Trung Quốc đã triệt phá 151 vụ liên quan đến nguyên liệu sản xuất ma túy và thu giữ hơn 1.400 tấn hóa chất.

Hoài Phương (theo Tân Hoa Xã, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: