Hơn 1.300 hộ dân ở TP HCM đang sống trên khu vực sạt lở nguy hiểm

(CLO) TP Thủ Đức, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ là 3 địa phương chiếm đến 22 vị trí có nguy cơ sạt lở nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm.

Theo công bố của UBND TP HCM, trên địa bàn TP có 32 vị trí có nguy cơ sạt lở bờ sông, kênh rạch nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Trong đó, TP Thủ Đức đứng đầu danh sách với 8 vị trí, tiếp theo là huyện Nhà Bè (7 vị trí), huyện Cần Giờ (7 vị trí), huyện Nhà Bè và quận Bình Thạnh (cùng có 4 vị trí), huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi cùng có 1 vị trí nguy cơ sạt lở.

hon 1300 ho dan o tp hcm dang song tren khu vuc sat lo nguy hiem hinh 1

Khu vực đường sông Sài Gòn qua phường Thảo Điền (TP Thủ Đức) có nguy cơ sạt lở nguy hiểm nhưng thời gian qua dự án xây kè vẫn chưa thi công hoàn thành. Ảnh: Lê Giang.

Tại TP Thủ Đức, 2 đoạn sông Sài Gòn có nguy cơ sạt lở ở mức đặc biệt nguy hiểm nằm ở 2 bên cầu Giồng Ông Tố 1 thuộc phường An Phú và Bình Trưng Tây.

Phường Thảo Điền - nơi được xem là “khu nhà giàu” của TP HCM có đoạn sông Sài Gòn từ nhà số 16/5 đến 16/13 đường Nguyễn Văn Hưởng nguy cơ sạt lở nguy hiểm; Phường Hiệp Bình Chánh có 2 đoạn sông Sài Gòn qua nhà thờ Fatima và khu ký túc xá đại học Mỹ Thuật; Phường Thạnh Mỹ Lợi có 2 đoạn sông Đồng Nai gần phà Cát Lái và Trạm Cảnh sát đường tủy Cát Lái; Phường Hiệp Bình Phước có đoạn sông Sài Gòn gần ngã ba rạch Vĩnh Bình.

Tại huyện Nhà Bè có 3 điểm sạt lở mức độ đặc biệt nguy hiểm tại các vị trí bờ trái, bờ phải cầu Phước Lộc và bờ phải cầu Long Kiển. 4 vị trí còn lại cùng nằm tại xã Hiệp Phước là bờ phải - bờ trái rạch Giồng, bờ phải - bờ trái rạch Bàu Le.

Huyện Cần Giờ cũng có 7 vị trí sạt lở, trong đó 1 vị trí đặc biệt nguy hiểm tồn tại cách cầu An Nghĩa, xã An Thới Đông khoảng 400m về phía hạ lưu. Các điểm còn lại ở mức nguy hiểm là bờ phải Tắc Sông Chà (xã Bình Khánh), rạch Mốc Keo, rạch Tắc Cát và ấp 4 (xã Tam Thôn Hiệp), kè Bà Tống và khu vực bến đò Doi Lầu (xã An Thới Đông).

Huyện Bình Chánh chỉ có 4 điểm sạt lở nhưng có đến 2 điểm đặc biệt nguy hiểm là thượng lưu cầu Xóm Củi của xã Bình Hưng và bờ phải sông Chợ Đệm thuộc xã Tân Kiên. Hai điểm còn lại thuộc diện nguy hiểm nằm phía sau trụ sở UBND xã Quy Đức và cầu Chợ Đệm của thị trấn Tân Túc.

Quận Bình Thạnh có 4 vị trí sạt lở nguy hiểm tại khu vực bờ sông Sài Gòn dọc theo các điểm tiếp giáp với thượng lưu - hạ lưu kênh Thanh Đa.

hon 1300 ho dan o tp hcm dang song tren khu vuc sat lo nguy hiem hinh 2

4 khu vực sạt lở của quận Bình Thạnh chủ yếu dọc đoạn kênh Thanh Đa ra tới sông Sài Gòn. Ảnh: Lê Giang.

Huyện Hóc Môn có vị trí sạt lở ở xã Nhị Bình, huyện Củ Chi có đoạn sạt lở nằm giữa cầu Phú Cường - cầu Bà Tiếp cùng ở mức nguy hiểm.

Theo UBND TP HCM, đa số các vị trí sạt lở là nơi khu dân cư đông đúc, ở sát bờ sông với với tổng số 1.328 hộ dân. Trong đó chỉ riêng đoạn sạt lở sông Sài Gòn qua xã Nhị Bình (huyện Hóc Môn) có chiều dài 75m - chiều rộng 3m nhưng ảnh hưởng đến diện tích 69ha với 726 hộ dân - 2.600 nhân khẩu.

Trong 32 điểm sạt lở này, đến nay chỉ mới có 23 vị trí được thự hiện dự án xây dựng đê bao, công trình, kè chống sạt lở với tổng chiều dài 17.719m và vốn đầu tư hơn 3.231 tỷ đồng.

Để sớm đảm bảo an toàn cho người dân và khắc phục các điểm sạt lở, UBND TP HCM yêu cầu các chủ đầu tư dự án kè chống sạt lở cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng; Những dự án chuẩn bị đầu tư nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc để sớm triển khai.

Các sở ngành và địa phương có vị trí sạt lở phối hợp, ưu tiên bố trí vốn, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án chống sạt lở. Tăng cường tuần tra kiểm soát việc khai thác cát, sỏi lòng sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, sông Lòng Tàu, sông Soài Rạp để hạn chế tình trạng sạt lở.

Đối với 9 vị trí sạt lở nhưng chưa có chủ trương đầu tư dự án xây kè, UBND giao các sở ngành và địa phương liên quan tăng cường cảnh báo người dân, đề xuất giải pháp xử lý trong thời gian sớm nhất.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: