Hơn 10 triệu cử tri Mỹ đã tiến hành bỏ phiếu sớm

(CLO) Theo một thống kế mới nhất, hơn 10 triệu cử tri Mỹ đã tiến hành bỏ phiếu sớm trước thời hạn ngày 3/11, mức tăng kỷ lục so với những năm trước đó.
Một bức thư chứa lá phiếu bầu cử sớm. Ảnh: Reuters

Một bức thư chứa lá phiếu bầu cử sớm. Ảnh: Reuters

Dự án Bầu cử Hoa Kỳ cho biết việc nhiều cử tri bỏ phiếu sớm diễn ra trong bối cảnh tình hình đại dịch Covid-19 vẫn đang phức tạp. Tỷ lệ này tăng đa phần ở các cử tri đảng Dân chủ, những người lo ngại lây nhiễm virus khi bỏ phiếu tại điểm bầu cử.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần đưa ra các cáo buộc vô căn cứ về việc bỏ phiếu qua thư sẽ dẫn tới gian lận trên diện rộng trước cuộc tranh cử của ông với ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden.

Hình thức bỏ phiếu trên đã được thực hiện từ rất lâu và đã luôn được coi là một biện pháp đảm bảo tính dân chủ của người dần.

Theo nguồn thông tin bầu cử tại Đại học Florida, tính đến tối thứ Hai đã có gần 10,4 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm tại các tiểu bang.

Để so sánh, tính đến ngày 16 tháng 10 năm 2016, chỉ có khoảng 1,4 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm, tương đương với mức tăng 750%.

Dự án Bầu cử cho biết số lượng phiếu bầu ở năm bang Minnesota, South Dakota, Vermont, Virginia và Wisconsin đã vượt quá 20% tổng số cử tri đi bỏ phiếu.

Theo các chuyên gia, các con số này tiếp tục báo hiệu sẽ có kỷ lục về số lượng cử tri đi bầu trong năm nay.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: