Hơn 100 nghìn phương tiện được lực lượng CSGT kiểm định sau 2 đợt tăng cường

(CLO) Trong khoảng 2 tháng với 2 đợt lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tăng cường tại các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, đã kiểm định cho 107.198 phương tiện.

Theo đó, vào ngày 12/5, Cục CSGT đã gặp mặt cán bộ kiểm định viên lực lượng CSGT tăng cường đợt 2 tại các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới của ngành giao thông tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Kết quả sau 2 đợt tăng cường trong khoảng 2 tháng lực lượng CSGT đã kiểm định cho 107.198 phương tiện.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an về việc bố trí kiểm định viên của lực lượng CSGT tăng cường hỗ trợ cho Bộ Giao thông vận tải (GTVT) thực hiện công tác kiểm định xe cơ giới tại các Trung tâm đăng kiểm của ngành giao thông, Cục CSGT đã huy động và tập huấn đợt 1 cho 167 cán bộ kiểm định có năng lực, kinh nghiệm nhằm nắm vững các quy định, quy trình tăng cường lực lượng CSGT tại các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới của ngành giao thông tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

hon 100 nghin phuong tien duoc luc luong csgt kiem dinh sau 2 dot tang cuong hinh 1

Từ ngày 12/4 đến ngày 11/5/2023 , cán bộ cảnh sát (CBCS) tăng cường đợt 2 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cục CSGT giao, xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng CSGT với tiêu chí vì nhân dân phục vụ, được người dân và dư luận đánh giá cao.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đăng kiểm xe phục vụ nhân dân, số lượng xe được kiểm định, cấp Tem lưu hành trong ngày tại Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đạt số lượng cao, góp phần giảm ùn tắc tại các Trung tâm đăng kiểm xe.

Kết quả, tại Hà Nội, các cán bộ CSGT tăng cường tại các Trung tâm đăng kiểm đã hỗ trợ đăng kiểm được 24.068 lượt xe; TP Hồ Chí Minh, CSGT tăng cường đã tham gia kiểm định được 31.232 lượt xe.

Như vậy sau 2 đợt tăng cường lực lượng CSGT đã hỗ trợ đăng kiểm cho 107.198 phương tiện (đợt 1, từ ngày 11/3- 8/4/2023 lực lượng CSGT đã hỗ trợ đăng kiểm cho 51.898 phương tiện).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT nêu rõ, với sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ CBCS tăng cường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đăng kiểm xe phục vụ nhân dân, số lượng xe được kiểm định, cấp Tem lưu hành trong ngày tại Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn  Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đạt số lượng cao, phục vụ có hiệu quả nhu cầu của người dân, doanh nghiệp về việc kiểm định lưu hành xe.  Đến nay CBCS tăng cường đợt 1 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ Công an giao, xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng CSGT với tiêu chí vì nhân dân phục vụ, được người dân và dư luận đánh giá cao.

hon 100 nghin phuong tien duoc luc luong csgt kiem dinh sau 2 dot tang cuong hinh 2

“Trong quá trình tổ chức thực hiện, cán bộ tăng cường có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm điều lệnh thực hiện tốt các nội quy, quy định của ngành và tại các Trung tâm đăng kiểm, đáp ứng được yêu cầu về nghiệp vụ; giảm thời gian kiểm tra xe nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng quy trình đăng kiểm, giúp số lượng xe được kiểm định trong ngày được tăng cao, góp phần giảm ùn tắc phương tiện đến kiểm định, được người dân, dư luận đồng tình ủng hộ, đánh giá cao” – Thiếu tướng Lê Xuân Đức nhấn mạnh.

Thay mặt Cục đăng kiểm Việt Nam, ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng đã gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT. Việc hỗ trợ của lực lượng CSGT đã hỗ trợ tích cực cho ngành đăng kiểm góp phần giảm ùn tắc tại các Trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội và TP.HCM.

Được biết, sau đợt 1, Cục CSGT đã tập huấn đợt 2 cho 136 CBCS để tiếp thực hiện công tác kiểm định khi có yêu cầu. Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng cũng vừa có công văn  cảm ơn Bộ Công an và đề nghị Bộ Công an tiếp tục tăng cường kiểm định viên hỗ trợ công tác đăng kiểm. Sang tuần lực lượng CSGT sẽ tăng cường đợt 3 để tiếp tục hỗ trợ công tác kiểm định tại Hà Nội và TP.HCM.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: