Hơn 2.000 người dân TP Hồ Chí Minh được khám bệnh miễn phí, sàng lọc bệnh nguy hiểm bằng AI

(CLO) Hơn 2.000 người dân tại nhiều địa bàn ở TP Hồ Chí Minh và khu vực lân cận đã được khám, sàng lọc bệnh nguy hiểm, cấp phát thuốc miễn phí và tư vấn sức khỏe với sự hỗ trợ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong chuỗi chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”.

Sáng 11/3, tại điểm y tế ấp Cây Trường, Trạm Y tế xã Trừ Văn Thố (TP Hồ Chí Minh), Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với các đơn vị y tế tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 400 người dân là gia đình chính sách, lao động tự do và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đây là điểm khám cuối trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên và kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ chương trình “Tiếp cận y tế toàn diện”, từ ngày 3 đến 11/3, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tổ chức 6 đợt khám, sàng lọc bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 2.000 người dân tại các xã, phường như Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, An Long, Bình Cơ, Tân Sơn và Tây Thạnh.

z7609019641480_e0f3d73c59d5c45ea1e508064eaa1f4d.jpg
Các y, bác sĩ khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân tại điểm y tế xã Trừ Văn Thố (TP Hồ Chí Minh).

Không chỉ dừng lại ở tư vấn sức khỏe thông thường, người dân còn được các y bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện tuyến trung ương tại TP Hồ Chí Minh và bệnh viện địa phương trực tiếp thăm khám tổng quát và chuyên sâu.

Các dịch vụ cận lâm sàng như xét nghiệm máu, siêu âm, điện tim, chụp X-quang đều được triển khai ngay tại điểm khám, trong đó một số kết quả được hỗ trợ đọc bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Tổng giá trị hỗ trợ của chương trình lên tới hơn 1,6 tỷ đồng.

Thông qua hoạt động sàng lọc, nhiều trường hợp mắc hoặc có nguy cơ cao với các bệnh lý nguy hiểm như tim mạch, suy thận mạn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và ung thư đã được phát hiện sớm. Đặc biệt, một số bệnh nhân trẻ có nguy cơ đột quỵ cũng được các bác sĩ tư vấn và hướng dẫn điều trị kịp thời.

Chương trình là hoạt động thiết thực triển khai các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó có định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

Trước đó, ngày 10/3, UBND TP Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cùng các đối tác quốc tế và doanh nghiệp công nghệ nhằm thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh và mở rộng hợp tác quốc tế trong chăm sóc sức khỏe.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết sau khi hợp nhất, TP Hồ Chí Minh đang hướng tới trở thành đại đô thị với dân số hơn 14 triệu người và mục tiêu trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2026–2030.

z7609019650037_46c2db29569c029ed88d177c7d7b7162.jpg
z7609019664413_4f3670617a585ce49de20625d48cd2b9.jpg
Người dân được xét nghiệm, siêu âm và chụp X-quang với sự hỗ trợ của công nghệ trí tuệ nhân tạo trong chương trình khám bệnh cộng đồng.

Theo ông Cường, thành phố sẽ tập trung phát triển hệ sinh thái y tế thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, nâng cao năng lực quản trị dữ liệu bệnh lý, đặc biệt đối với các bệnh không lây nhiễm và bệnh hiếm.

Theo ThS.DS Nguyễn Hữu Tú, chuyển đổi số y tế đóng vai trò then chốt trong việc thay đổi mô hình chăm sóc sức khỏe.

“Chuyển đổi số giúp hệ thống y tế chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang quản lý sức khỏe, củng cố y tế cơ sở, nâng cao hiệu quả điều hành và giảm chi phí cho người dân cũng như bệnh viện”, ông Tú cho biết.

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cùng các đối tác quốc tế và doanh nghiệp công nghệ cam kết đồng hành với TP Hồ Chí Minh trong xây dựng mô hình “thành phố y tế thông minh”.

z7609019637249_a239aab4f504bf284377314aa8542a86.jpg
z7609019623759_1fd33c77a7f985acfe7a6c5942ce07ab.jpg
Hơn 400 người dân có hoàn cảnh khó khăn được cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà trong chuỗi hoạt động “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”.

Trong thời gian tới, các bên dự kiến triển khai kiosk khám sức khỏe tự động hỗ trợ tầm soát bệnh ban đầu cho người dân. Dự kiến từ tháng 4/2026, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia thứ hai tại Đông Nam Á, sau Singapore, áp dụng mô hình khám sức khỏe tự động này.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, thành phố sẵn sàng tạo điều kiện để các tổ chức và doanh nghiệp triển khai các sáng kiến đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế, qua đó nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, phục vụ tốt hơn cho người dân.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: