Hơn 200 tác phẩm trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 5 năm 2022

(CLO) Chiều 13/9, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh Triển lãm chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan trong cả nước tổ chức Trao giải cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 5 năm 2022.

Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 5 năm 2022 nhằm tôn vinh thành quả sáng tạo của các tác giả qua việc trưng bày, giới thiệu những mẫu thiết kế sáng tạo, sản phẩm mỹ thuật ứng dụng có giá trị ứng dụng trong đời sống và tính thẩm mỹ cao. Triển lãm là hoạt động chuyên môn quan trọng của lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng được tổ chức định kỳ 3 năm/lần, thu hút đông đảo các nhà thiết kế, nghệ sĩ, nghệ nhân cả nước tham gia.

hon 200 tac pham trung bay tai trien lam my thuat ung dung toan quoc lan thu 5 nam 2022 hinh 1

Thứ Trưởng Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo Tạ Quang Đông phát biểu tại buổi Lễ khai mạc và Trao giải thưởng Cuộc thi & Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 5 năm 2022 - Ảnh: Đình Trung

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trưởng ban chỉ đạo triển lãm cho biết: "Cuộc thi là sự kiện lớn trong lĩnh vực mỹ thuật trong năm được Bộ VHTT&DL chủ trì phối hợp với cơ quan hữu quan tổ chức nhằm tôn vinh thành quả sáng tạo của các tác giả trong 3 năm vừa qua. Thông qua triển lãm đã khuyến khích, định hướng cho các tác giả sáng tác, thiết kế các sản phẩm vừa mang tính ứng dụng vừa có giá trị thẩm mỹ cao, góp phần tăng cường mối liên kết giữa nhà thiết kế với thợ thủ công, nhà sản xuất, nhà phân phối và nhà tiêu dùng". 

"Triển lãm là dịp để công chúng yêu nghệ thuật, quan tâm đến lĩnh vực Mỹ thuật ứng dụng được chiêm ngưỡng sự đa dạng của các chất liệu, loại hình sáng tạo, sự phong phú trong tạo hình và thiết kế sản phẩm...", ông Tạ Quang Đông nói.

Ông Hồ Nam, Uỷ viên Hội đồng nghệ thuật, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Ngành nghệ thuật ứng dụng Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết: "Năm nay, Hội đồng Mỹ thuật Ứng dụng Việt Nam tập hợp rất nhiều các tác giả từ mọi miền tổ quốc. Phải nói rằng, trong buổi triển lãm mỹ thuật ứng dụng này khác biệt với lần trước ở chỗ là rất nhiều thiết kế và sản phẩm mỹ thuật ứng dụng liên quan đến công nghệ số rất nhiều như APP, phim hoạt hình, nhân vật và nhiều lĩnh vực khác đều đề cập đến đương đại của cuộc sống. Đặc biệt là các chủ đề của mỹ thuật ứng dụng và sáng tạo thiết kế đều cập nhật và nắm bắt được khuyết điểm của đời sống đương đại Việt Nam...".

Hình ảnh tại buổi triển lãm và trao giải chiều nay 13/9

hon 200 tac pham trung bay tai trien lam my thuat ung dung toan quoc lan thu 5 nam 2022 hinh 2

Toàn cảnh buổi lễ trao giải cuộc thi và triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 5 năm 2022 - Ảnh: Đình Trung

hon 200 tac pham trung bay tai trien lam my thuat ung dung toan quoc lan thu 5 nam 2022 hinh 3

Các đại biểu, khách mời tham dự buổi trao giải cuộc thi và triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 5 năm 2022 - Ảnh: Đình Trung

hon 200 tac pham trung bay tai trien lam my thuat ung dung toan quoc lan thu 5 nam 2022 hinh 4

Lãnh đạo trao bằng khen cho các thành viên trong Ban tổ chức, Ban giáo khảo cuộc thi và triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 5 năm 2022 - Ảnh: Đình Trung

hon 200 tac pham trung bay tai trien lam my thuat ung dung toan quoc lan thu 5 nam 2022 hinh 5

Nhóm tác giải đoạt giải khuyến khích nhận bằng khen - Ảnh: Đình Trung

hon 200 tac pham trung bay tai trien lam my thuat ung dung toan quoc lan thu 5 nam 2022 hinh 6

Nhóm tác giải đoạt giải Ba

hon 200 tac pham trung bay tai trien lam my thuat ung dung toan quoc lan thu 5 nam 2022 hinh 7

Nhóm tác giải đoạt giải Nhì

hon 200 tac pham trung bay tai trien lam my thuat ung dung toan quoc lan thu 5 nam 2022 hinh 8

Nhóm tác giải đoạt giải Nhất

hon 200 tac pham trung bay tai trien lam my thuat ung dung toan quoc lan thu 5 nam 2022 hinh 9

Sau lễ trao giải, các lãnh đạo và đại biểu tham dự lễ cắt băng triển lãm mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 5 năm 2022 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam - Ảnh: Đình Trung

Ông Hồ Nam cũng thừa nhận rằng: "Nếu so với với sản phẩm mỹ thuật thủ công lần trước thì sản phẩm mỹ thuật thủ công lần này tinh tế hơn, có không gian tạo hình hơn. Các nghệ nhân đã đi lên một bước, đặc biệt là các sản phẩm thiết kế cập nhật với đời sống hiện đại, sử dụng nhiều công nghệ máy tính, kỹ thuật số. Phải nói rằng đây là bước phát triển rất lớn để phục vụ nền công nghiệp văn hóa Việt Nam...". 

Chia sẻ về cảm xúc khi đoạt giải Nhất tại Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật Ứng dụng toàn quốc, bạn Lê Thị Thu Thảo - thành viên trong nhóm tác giả đoạt giải Nhất với tác phẩm Unzipped cho biết: "Chúng em rất vui và bất ngờ khi sản phẩm của mình được Hội đồng Ban giám khảo chấm giải cao Nhất. Đây là động lực, niềm vui để nhóm chúng em cố gắng ở những cuộc thi khác, tạo ra nhiều APP tiện ích hơn, giúp ích cho xã hội. Đặc biệt, khi nhận được giải thưởng này bọn em rất là hy vọng APP Unzipped sẽ được đầu tư và đưa vào thực tế trong cuộc sống sau này". 

Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 5 năm 2022 diễn ra từ ngày 13/9 đến ngày 27/9/2022 tại Bảo tàng Dân tộc Học Việt Nam. 

Một số tác phẩm ấn tượng trưng bày tại không gian triển lãm tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam 

hon 200 tac pham trung bay tai trien lam my thuat ung dung toan quoc lan thu 5 nam 2022 hinh 10

Toàn cảnh không gian triển lãm - Ảnh: Đình Trung

hon 200 tac pham trung bay tai trien lam my thuat ung dung toan quoc lan thu 5 nam 2022 hinh 11

Tác phẩm Ngày Xuân của tác giải Đỗ Đông Hưng (Hà Nội) đoạt giải Khuyến khích

hon 200 tac pham trung bay tai trien lam my thuat ung dung toan quoc lan thu 5 nam 2022 hinh 12

Tác phẩm Ấn cá của tác giả Nguyễn Bảo Toàn (Hà Nội) đoạt giải Ba

hon 200 tac pham trung bay tai trien lam my thuat ung dung toan quoc lan thu 5 nam 2022 hinh 13

Tác phẩm Cổ tự môn của tác giải Duy Đức (Sơn La) đoạt giải Nhì

hon 200 tac pham trung bay tai trien lam my thuat ung dung toan quoc lan thu 5 nam 2022 hinh 14

Giải Nhất thuộc về tác phẩm ứng dụng Unzipped của nhóm tác giả đến từ Hà Nội

hon 200 tac pham trung bay tai trien lam my thuat ung dung toan quoc lan thu 5 nam 2022 hinh 15

Ngoài ra còn rất nhiều tác phẩm đoạt giải khác được trưng bày trong không gian triển lãm tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Trong ảnh là một tác phẩm đoạt giải Ba từ cuộc thi - Ảnh: Đình Trung

Sau hơn 4 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 538 tác phẩm của 283 tác giả thuộc 25 tỉnh/thành phố gửi tác phẩm dự thi. Hội đồng Nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập, đã tuyển chọn 201 tác phẩm, bộ tác phẩm của 138 tác giả để trưng bày triển lãm và chấm giải.

Trong đó, 02 bộ giải gồm 22 giải thưởng được trao cho các tác phẩm có chất lượng nổi trội thuộc hai loại hình: Thiết kế sáng tạo và Sản phẩm ứng dụng. Bộ giải thưởng Thiết kế sáng tạo gồm 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 5 giải Khuyến khích; Bộ giải thường Sản phẩm ứng dụng gồm 02 giải Nhì, 04 giải Ba và 05 giải Khuyến khích. 

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: