Hơn 21.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

(CLO) Trong 5 ngày của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý hơn 21.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 1/5, đại diện Uỷ ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, Uỷ ban ATGT Quốc gia vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2024.

Theo báo cáo, trong 5 ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 77.431 trường hợp vi phạm, phạt tiền 170 tỷ 122 triệu đồng, tạm giữ 1.163 xe ô tô, 28.015 xe mô tô và 561 phương tiện khác; tước 14.987 giấy phép lái xe (GPLX) các loại.

hon 21000 truong hop vi pham nong do con bi xu ly hinh 1

Ảnh minh họa.

Trong đó, xử lý 21.369 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 21.088 trường hợp vi phạm tốc độ, 87 trường hợp vi phạm có sử dụng ma tuý.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy, Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 696 trường hợp vi phạm, phạt tiền 728 triệu đồng.

Trên đường sắt, CSGT, Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 19 trường hợp vi phạm, phạt tiền 11 triệu đồng, tước 2 giấy phép lái xe.

Đại diện Uỷ ban ATGT Quốc gia cũng cho biết, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, 5 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra vụ 347 tai nạn giao thông, làm chết 138 người, bị thương 285 người. Các vụ tai nạn hầu hết xảy ra trên đường bộ, 1 vụ tai nạn đường thuỷ làm 1 người tử vong.

Uỷ ban ATGT Quốc gia đánh giá, tình hình giao thông trong 5 ngày kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cơ bản được đảm bảo tốt, năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Bộ Công an, Bộ giao thông vận tải (GTVT), đã kịp thời chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Công điện số 36/CĐ-TTg ngày 11/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024. Lực lượng chức năng các địa phương, đặc biệt là CSGT tiếp tục hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đặc biệt xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn và chất cấm khi điều khiển phương tiện, thanh tra giao thông thực hiện siết chặt quản lý kinh doanh vận tải.

hon 21000 truong hop vi pham nong do con bi xu ly hinh 2

Ảnh minh họa.

Hoạt động vận tải và công tác quản lý vận tải hành khách được tăng cường trên tất cả các lĩnh vực đường bộ, đường sắt và hàng không đã đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ. Tình hình an ninh, trật tự tại các bến xe, nhà ga, cảng hàng không, trên các phương tiện vận tải hành khách được duy trì ổn định.

Các cơ quan truyền thông trung ương và địa phương đã phản ánh, đưa tin kịp thời tình hình TTATGT trên cả nước; qua đó góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông trong dịp nghỉ lễ.

Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra một số vụ ùn tắc giao thông kéo dài tại khu vực cửa ngõ TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh ngày đầu và ngày cuối kỳ nghỉ lễ.

Cũng theo Cục CSGT, lực lượng CSGT toàn quốc đã huy động 19.651 lượt tổ công tác, với 88.182 lượt cán bộ, chiến sĩ tổ chức tuần tra kiểm soát; đã xử lý 78.254 trường hợp vi phạm; phạt tiền 171 tỷ 6 triệu đồng; tạm giữ 748 xe ô tô, 29.325 xe mô tô; 584 phương tiện khác; tước 15.327 GPLX các loại.

So với cùng kỳ năm 2023 (5 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5/2023), xử phạt tăng 27.418 trường hợp (+53,9%), phạt tiền tăng 54 tỷ 504 triệu đồng (+46,8%). Một số địa phương có kết quả xử lý vi phạm đạt cao có: TP Hồ Chí Minh 7.058 trường hợp; Đồng Nai 4.309 trường hợp; Hà Nội 3.554 trường hợp; Bình Dương 3.454 trường hợp; Bắc Giang 2.422 trường hợp; Hải Phòng 2.132 trường hợp; Nghệ An 2.030 trường hợp; Quảng Ninh 1.820 trường hợp,....

Trong đó, các hành vi tập trung xử lý vi phạm về nồng độ cồn 21.369 trường hợp; vi phạm về tốc độ 21.088 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 673 trường hợp; quá khổ giới hạn 203 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện 24 trường hợp, vi phạm ma túy 87 trường hợp.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: