Hơn 250 khách quốc tế tham dự Tuần Đại đoàn kết các dân tộc 2025

(CLO) Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam là ngày hội lớn tôn vinh kho tàng di sản văn hóa của 54 dân tộc trên mọi miền Tổ quốc.

Tại hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại ngày 23/10, ông Trịnh Ngọc Chung, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc cho biết, Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam năm 2025 sẽ diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) từ 18 - 23/11/2025.

Theo đó, Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam năm 2025 được thiết kế với nhiều hoạt động phong phú, đậm đà bản sắc các dân tộc.

111.jpg
Ngày hội giao lưu văn hóa các dân tộc Tây Nam Bộ tại Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hoá Việt Nam" năm 2024. Ảnh: LVH

Trong ba ngày diễn ra sự kiện, hàng loạt hoạt động đặc sắc sẽ được tổ chức, từ Lễ khai mạc và Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II đến Hội thảo khoa học "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch" và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nổi bật trong chuỗi hoạt động là chương trình quảng bá, giới thiệu văn hóa Việt Nam đến du khách, bạn bè quốc tế, được thiết kế công phu với nhiều hình thức trải nghiệm hấp dẫn.

Tại đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những hoạt động văn hóa đặc sắc của các dân tộc, hòa mình trong không gian văn hóa sống động tại các làng dân tộc và thưởng thức tinh hoa ẩm thực Việt.

Các tiết mục nghệ thuật dân gian như quan họ, hát xẩm, hát văn, những di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh sẽ do chính các chủ thể văn hóa biểu diễn, mang đến trải nghiệm chân thực, đầy cảm xúc về nét đẹp văn hóa Việt.

Bên cạnh đó là không gian giao lưu, trình diễn và giới thiệu sắc màu văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam nơi mỗi điệu múa, làn điệu dân ca hay trang phục truyền thống đều kể một câu chuyện về nguồn cội, về niềm tự hào dân tộc.

Không gian ẩm thực đậm đà bản sắc vùng miền sẽ giúp du khách quốc tế cảm nhận sâu hơn về chiều sâu văn hóa, qua từng món ăn, cách chế biến và sự nồng hậu trong giao tiếp của người Việt.

Ông Chung cho biết, dự kiến chương trình sẽ đón khoảng 250 đến 300 khách quốc tế, gồm đại diện các đại sứ quán, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và trung tâm văn hóa nước ngoài tại Hà Nội.

Tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam năm 2025 có sự tham gia của hơn 200 đồng bào thuộc 18 dân tộc gồm: Tày, Nùng, Dao, Mông, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Cơ Tu, Xơ Đăng, Gia Rai, Raglai, Ê Đê, Khmer, Kinh, Chăm Bàlamôn... cùng đoàn nghệ nhân và diễn viên quần chúng tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II.

11.jpg
Nhiều hoạt động của đồng bào các dân tộc sẽ diễn ra trong sự kiện Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam năm 2025. Ảnh: LVH

Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch sôi nổi và giàu bản sắc, Tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam trở thành ngày hội lớn chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11), là dịp tôn vinh kho tàng di sản văn hóa phong phú của 54 dân tộc anh em; đồng thời khẳng định tinh thần đại đoàn kết dân tộc được hun đúc qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: